Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát huy khí chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng thành phố và đất nước giàu mạnh

Lê Phi Hùng 01/11/2025 - 20:46

Ngày 31-10 và ngày 1-11-2025, Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức được tổ chức. Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn hoạt động mới với nhiều nội dung đột phá, đổi mới sáng tạo, phù hợp với điều kiện sản xuất - kinh doanh (SXKD) ở một “siêu đô thị” lớn nhất nước. Qua đó, Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh hứa hẹn sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

 

anh-hung-lao-dong-nguyen-dinh-truong-dieu-hanh-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-i-hoi-doanh-nhan-ccb-tp-ho-chi-minh
Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường điều hành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ I, Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh.

Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức tập hợp các CCB có hoạt động SXKD trên địa bàn thành phố. Tổ chức này chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ về chính trị - tư tưởng của Hội CCB TP. Hồ Chí Minh. 5 năm qua, Hội Doanh nhân CCB thành phố đã tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa như: Giúp đỡ học sinh nghèo; hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình khó khăn; xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, tặng nhà nghĩa tình đồng đội; tặng quà, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và trao tặng thiết bị y tế cho bệnh viện; tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy SXKD cho hội viên; tổ chức công nhận và trao danh hiệu cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong SXKD...

Trao đổi với chúng tôi, Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh thông tin: “Thời gian qua, Hội Doanh nhân CCB thành phố đã chủ động kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, phát triển hội viên mới bảo đảm chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thiết thực, hiệu quả”. Với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành (BCH), nên các hoạt động của Hội rất nề nếp, quy củ và sáng tạo. Dù có những giai đoạn khó khăn như bị tác động bởi đại dịch Covid-19, nhưng Hội Doanh nhân CCB thành phố vẫn vượt qua, tranh thủ thời cơ đẩy mạnh hoạt động SXKD; tham gia hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước; đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp. Nhiều doanh nhân CCB đã giữ được lao động, giữ được thị trường, giữ được dòng tiền, chống dịch thành công và tìm được những thị trường mới.

 Theo đồng chí Hà Huy Khánh - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp CCB của thành phố SXKD đa ngành nghề, dịch vụ sản phẩm phong phú như: Sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất hàng xuất khẩu, nuôi trồng thủy sản, sản xuất hàng nông sản, đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhà hàng, khách sạn (từ 2 đến 5 sao)... Các doanh nghiệp luôn thực hiện tốt chính sách xã hội và tăng thu nhập cho người lao động theo từng năm. Nhiều doanh nghiệp do CCB làm chủ đã ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong SXKD, khẳng định được vị trí, vai trò của mình, đồng thời tạo nên sức cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế như: Công ty cổ phần may Việt Thịnh; Công ty cổ phần viễn Thông ACT; Công ty cổ phần đầu tư 3H, Phòng khám đa khoa Yersin; Công ty cổ phần Tập đoàn vận tải Sài Gòn; Công ty TNHH dịch vụ, thương mại, xây dựng An Hà; Công ty cổ phần Long Dương Group; Khách sạn Hương Sen; Công ty TNHH sản xuất, thương mại Nam Hiệp Lực; Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế - ITC; Công ty cổ phần phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn (Sadaco)...

Trước đây và thời gian sau sáp nhập TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh hiện nay, các doanh nghiệp và doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh đã có sự liên kết chặt chẽ, hoạt động SXKD được giữ vững, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, trong đó có hơn 3.500 CCB và con cháu CCB, cựu quân nhân. Nhiều CCB đã thành lập doanh nghiệp mới và hoạt động SXKD dần đi vào ổn định.

hoi-doanh-nhan-ccb-tp-ho-chi-minh-cung-lanh-dao-dia-phuong-to-chuc-le-khanh-thanh-duong-giao-thong-nong-thon-o-trang-bang-tay-ninh-1109
Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo địa phương tổ chức lễ khánh thành đường giao thông nông thôn ở Trảng Bàng, Tây Ninh.

Điểm nổi bật của Hội Doanh nhân CCB thành phố là làm tốt các hoạt động xã hội - từ thiện, trong đó có nhiều phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “xóa đói giảm nghèo”, “xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội đã tham gia đóng góp xây dựng nhiều cầu dân sinh, làm đường giao thông nông thôn, trường học ở hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước; xây dựng, ủng hộ các quỹ như: Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thương binh, hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, khuyến học khuyến tài, vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc, tham gia hỗ trợ thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh... Đồng chí Trần Ngọc Thiều - Chủ tịch HĐQT Công ty viễn thông ACT, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tâm đắc: “Những năm qua, Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh tổ chức hàng chục lần các chương trình “Về nguồn”, “Tri ân đồng đội”, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tạo ấn tượng tốt cho lãnh đạo và nhân dân các địa phương”.

Tháng 9-2025, Hội Doanh nhân CCB của 3 tỉnh, thành gồm: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh được hợp nhất. Hội đã kiện toàn nhân sự BCH, Ban Thường vụ và các bộ phận liên quan. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, Hội Doanh nhân CCB thành phố cũng kịp thời kiện toàn tổ chức CCB, cựu quân nhân làm kinh tế theo địa giới hành chính phường, xã mới; rà soát, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác thi đua - khen thưởng và tích cực chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I.

Để hỗ trợ công tác chuẩn bị đại hội của các Hội Doanh nhân CCB đúng thủ tục nguyên tắc, phát huy tốt tinh thần “dân chủ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo”, BCH Hội CCB TP. Hồ Chí Minh đã cử Phó chủ tịch - Trung tướng Hồ Văn Đức trực tiếp soạn thảo báo cáo chính trị, tham gia thảo luận các nội dung liên quan cùng BCH Hội Doanh nhân CCB thành phố. Sự quan tâm sâu sắc đó đã giúp Hội Doanh nhân CCB thành phố hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, sẵn sàng tổ chức đại hội vào cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025.

Đánh giá về Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, Trung tướng Hồ Văn Đức tin tưởng: “Với truyền thống “Gương mẫu - Hợp tác - Nghĩa tình - Phát triển”, Hội Doanh nhân CCB thành phố sẽ phát huy tối đa trí tuệ tập thể, lòng nhiệt huyết của các doanh nhân để tổ chức thành công đại hội của mình. Sau đại hội, các doanh nghiệp phấn đấu SXKD ổn định, phát triển với tổng doanh thu mỗi năm tăng 0,6 -10%, nộp ngân sách Nhà nước tăng 0,5%, giải quyết việc làm cho trên 20.000 người lao động, bảo đảm lương bình quân người lao động trên 10 triệu đồng/người/tháng và không nợ thuế nhà nước”.

Theo Ban Tổ chức, trong đêm Gala của Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh lần thứ I sẽ tổ chức trao quà tặng các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh tiêu biểu; tặng khoảng 25 căn nhà đồng đội và nhiều hoạt động xã hội - từ thiện khác. Xin chúc mừng Đại hội lần thứ I của những người lính đã tạm biệt đời quân ngũ và hoạt động trên lĩnh vực kinh tế ở “Thành phố mang tên Bác” kính yêu. Hy vọng sau Đại hội, các doanh nghiệp và doanh nhân CCB thành phố sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ hơn nữa, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sự giàu mạnh của TP. Hồ Chí Minh.

Những con số ấn tượng

BCH Hội Doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất của 3 tỉnh, thành cũ gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước Đại hội lần thứ I là 66 người. Trong đó: Ban Thường trực là 27 người; Ban Thường vụ là 31 người; Uỷ viên BCH là 35 người.

Tổng số hội viên: 315 hội viên; tổng số lao động của các hội viên: 15.638 lao động.

Nhiệm kỳ qua, tổng doanh thu các doanh nghiệp trong toàn Hội ước đạt hơn 500.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 20.750 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay, Hội đã giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động, trong đó có hơn 3.500 CCB và con em CCB, gia đình chính sách; thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Riêng doanh thu năm 2025 tính đến tháng 8-2025 ước tính đạt hơn 40.719 tỷ đồng; nộp nghĩa vụ thuế hơn 5.318 tỷ đồng.

Từ năm 2020-2025, Hội đã đóng góp hơn 200 tỷ đồng vào công tác từ thiện - xã hội, nổi bật là 5 chương trình lớn: Phòng, chống đại dịch Covid-19 hơn 65,2 tỷ đồng; hướng về biển, đảo hơn 25,9 tỷ đồng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt hơn 15,8 tỷ đồng; tặng “Nhà tình nghĩa”, hỗ trợ thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và các chương trình thiện nguyện khác gần 86,8 tỷ đồng (trong đó 31,5 tỷ đồng xây dựng 525 căn nhà tình nghĩa trong và ngoài thành phố; 5,2 tỷ đồng tặng quà các dịp lễ, Tết cho thương bệnh binh, gia đình chính sách; 50,1 tỷ đồng ủng hộ công tác từ thiện hỗ trợ, tri ân đồng đội).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội vinh dự được nhận 5 Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 5 Cờ thi đua của Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành và Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh. Hơn 1.500 lượt doanh nhân CCB được công nhận “Doanh nhân CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp Trung ương và thành phố.

 

 

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát huy khí chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng thành phố và đất nước giàu mạnh