Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giao lưu kết nghĩa - chia sẻ gắn kết

VŨ MINH 04/08/2026 - 10:18

Với tinh thần “Giao lưu kết nghĩa - chia sẻ gắn kết”, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lào Cai và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh đã ký kết chương trình phối hợp, mở ra nền tảng để tăng cường kết nối doanh nhân CCB, chia sẻ kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp, xúc tiến hợp tác đầu tư và lan tỏa những giá trị nghĩa tình mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

1655-dnccb-1-1015
Lãnh đạo hai hội ký kết nghĩa dưới sự chứng kiến của các đại biểu.

Trong dòng chảy đổi mới của đất nước, doanh nhân CCB đang ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế, đồng thời gìn giữ và lan tỏa nghĩa tình đồng đội. Chính vì vậy, việc Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh ký kết nghĩa không chỉ mang ý nghĩa của một hoạt động đối ngoại giữa hai tổ chức hội mà còn thể hiện khát vọng kết nối, hợp tác và phát triển trong cộng đồng doanh nhân CCB cả nước.

Điểm nổi bật của chương trình là những nội dung ký kết được xây dựng trên tinh thần thiết thực, hướng tới lợi ích lâu dài của hội viên. Hai hội thống nhất tăng cường đoàn kết, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp hội viên kết nối, hợp tác sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó là sự phối hợp tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và nhân đạo từ thiện; chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hội viên; đồng thời duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, gặp mặt truyền thống để gắn kết tình đồng đội giữa doanh nhân hai địa phương. Hai bên cũng thống nhất định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung những nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.

Có thể thấy, đây không chỉ là những điều khoản mang tính nguyên tắc mà đều gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hội viên trong bối cảnh phát triển mới. Khi hoạt động kết nối được duy trì thường xuyên, doanh nhân CCB sẽ có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, trao đổi kinh nghiệm quản trị, tiếp cận khoa học công nghệ và cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, việc phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội cũng góp phần làm sâu sắc hơn truyền thống “Nghĩa tình đồng đội”, được các doanh nhân CCB gìn giữ trong suốt quá trình lập thân, lập nghiệp.

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Dương Tuấn Thịnh - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai bày tỏ sự xúc động trước ý nghĩa của chương trình kết nghĩa. Theo đồng chí, không có giới hạn nào về địa lý, cũng không có khoảng cách nào có thể ngăn được sự gắn kết giữa hai tổ chức hội vốn có chung điểm xuất phát là những người lính Cụ Hồ. Chính tinh thần đồng chí, đồng đội đã kết nối hai hội, tạo nên dòng chảy liên tục của nghĩa tình qua thời gian.Đồng chí mong muốn từ nền tảng ấy, hai bên sẽ cùng xây dựng nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có ý nghĩa chính trị, xã hội; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, từ thiện, thu hút đông đảo hội viên tham gia để tình cảm giữa doanh nhân CCB Lào Cai và Bắc Ninh ngày càng bền chặt. Quan trọng hơn, đó còn là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của các thế hệ CCB trên mặt trận phát triển kinh tế hôm nay.

Những chia sẻ ấy cũng phản ánh thực tế sinh động của hai tổ chức hội trong thời gian qua. Cả Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh đều không ngừng lớn mạnh, tích cực đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời dành nhiều nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Đó chính là nền tảng để sự hợp tác giữa hai hội không chỉ dừng ở những cam kết trên giấy mà sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa bằng các chương trình hành động cụ thể.

Đồng chí Đỗ Văn Quý - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh cũng khẳng định, lễ ký kết là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai hội. Theo đồng chí Đỗ Văn Quý, việc thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại sẽ tạo thêm động lực cho doanh nhân CCB hai địa phương phát triển bền vững. Song song với đó, việc phối hợp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Không chỉ nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo hai hội, chương trình còn được Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam đánh giá rất cao. Đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội, Trưởng ban Nhân lực và Phát triển hội viên, phụ trách Cụm thi đua số 2 cho biết, chỉ chưa đầy một năm sau khi hai địa phương thực hiện sáp nhập tổ chức hội và tổ chức đại hội lần thứ nhất, hai hội đã chủ động phối hợp tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và tiến tới ký kết nghĩa. Đây là một trong những cặp hội tổ chức ký kết sớm nhất trong cả nước, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động Hội. Theo đồng chí, phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Hợp tác - Cùng phát triển” mà hai hội đang triển khai là bài học đáng để các hội trong toàn Hiệp hội nghiên cứu, học tập và nhân rộng.Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai hội sẽ ngày càng bền vững, thực chất và mang lại nhiều giá trị cho hội viên.

Điều đáng quý ở bản ký kết lần này không nằm ở số lượng nội dung được thống nhất, mà ở tinh thần xuyên suốt của văn bản, mọi hoạt động đều hướng đến sự phát triển của hội viên và cộng đồng. Khi doanh nhân CCB biết dựa vào nhau để phát triển, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng mở rộng thị trường và cùng thực hiện trách nhiệm xã hội, thì giá trị tạo ra sẽ lớn hơn nhiều so với những lợi ích riêng lẻ của từng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về liên kết vùng, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sự kết nghĩa giữa Hội Doanh nhân CCB tỉnh Lào Cai và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh càng có ý nghĩa thiết thực. Đó không chỉ là sự bắt tay giữa hai tổ chức hội, mà còn là sự cộng hưởng của tinh thần người lính trên mặt trận kinh tế, nơi nghĩa tình đồng đội tiếp tục được bồi đắp bằng những chương trình hợp tác cụ thể, bằng trách nhiệm với cộng đồng và bằng khát vọng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đúng như kỳ vọng của các đại biểu tham dự hội nghị, với trách nhiệm của Ban Chấp hành và toàn thể hội viên hai bên, mối quan hệ kết nghĩa sẽ ngày càng phát triển bền chặt, thiết thực và hiệu quả, trở thành hình mẫu đẹp trong hệ thống Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giao lưu kết nghĩa - chia sẻ gắn kết