Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

PHƯƠNG NGHI 22/08/2026 - 18:49

Ngày 20/8/2026, tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng 160 đại biểu là Chủ tịch Hội CCB 124 xã phường và hội viên CCB tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua.

1-1821

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai, các cấp Hội đã xây dựng 3.802 mô hình “5+1”, với 25.521 thành viên tham gia. Các mô hình đã vận động, hỗ trợ vốn cho hội viên nghèo sản xuất hơn 11,2 tỷ đồng; hỗ trợ 14.258 ngày công lao động; cho mượn 31.870m² đất sản xuất; cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ quy thành tiền khoảng 8,6 tỷ đồng. Những nguồn lực ấy tuy khác nhau về hình thức nhưng đều hướng đến một mục tiêu là tạo điều kiện để hội viên khó khăn có thêm tư liệu sản xuất, tự tạo sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập bằng chính sức lao động của mình. Đến nay, toàn tỉnh còn 611 mô hình “5+1”, với 3.583 hội viên tham gia. Trong đó, có 112 mô hình giúp nhau giảm nghèo, xóa nghèo với 700 thành viên và 499 mô hình giúp nhau vươn lên khá, giàu với 2.883 thành viên.

2-1823

Đồng chí Tống Thành Phong, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Từ khi mô hình được triển khai đến nay, đã có 4.066 hội viên CCB được hỗ trợ giảm nghèo, xóa nghèo và 988 hội viên vươn lên khá, giàu. Tổng nguồn vốn hỗ trợ bằng tiền mặt cho các mô hình đạt hơn 25 tỷ đồng; cây trồng, vật nuôi quy thành tiền khoảng 17 tỷ đồng, cùng 25.000 ngày công lao động được huy động để hỗ trợ hội viên.

Từ phong trào, nhiều hội viên đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế của địa phương. Những mô hình trồng hoa kiểng, cây ăn trái, trồng lúa kết hợp nuôi tôm càng xanh, chăn nuôi dê, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp...từng bước mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần đa dạng hóa sinh kế và tạo việc làm tại chỗ. Nhiều CCB đã trở thành những điển hình trong phát triển kinh tế, tiêu biểu như CCB Đinh Văn Thắng ở xã Quới Điền, CCB Phan Văn Thể ở xã Càng Long, CCB Nguyễn Văn Nghĩa ở phường Tân Hạnh, CCB Dương Văn Thọl ở xã Tập Ngãi...

Từ phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động xây dựng mới, sửa chữa 2.349 căn nhà chưa đạt tiêu chuẩn “3 cứng”, với tổng giá trị hơn 113,6 tỷ đồng. Từ các hoạt động hỗ trợ đồng bộ, 288 hộ hội viên nghèo và 229 hộ cận nghèo đã được giúp đỡ. Đến nay, toàn tỉnh còn 74 hộ hội viên nghèo (chiếm 0,11%); 348 hộ cận nghèo (chiếm 0,56%); hộ khá, giàu đạt khoảng 74% tổng số hộ hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

4-1824

Đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, thực tiễn từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 cho thấy, khi nội lực của hội viên được khơi dậy, cùng với sự hỗ trợ đúng lúc, đúng đối tượng và phù hợp với điều kiện sản xuất, hiệu quả giảm nghèo sẽ được nâng lên rõ rệt. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ CCB Vĩnh Long hôm nay tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ trên mặt trận phát triển kinh tế và giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời góp sức xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

8-1826

Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 202 – 2026 được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen

Dịp này, có 2 tập thể được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen và 12 tập thể 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen.

                                                                               

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”