Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hơn 600 chuyên gia, bác sĩ dự hội nghị ung thư thường niên tại Huế

ANH TUẤN 21/08/2026 - 16:39

Từ ngày 19 đến 21-8, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14, với hơn 600 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 30 chuyên gia, báo cáo viên và giảng viên quốc tế.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Bùi Diệu - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; ông Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; Về phía lãnh đạo Bộ Y tế có ông Bùi Quang Hồng – Vụ Kế hoạch – Tài chính, Ông Vũ Tiến Sơn – Cục Hạ tầng và thiết bị y tế. Về phía Trường Đại học Y Dược Huế có PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng – Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện.

gs-hiep-1200
GS. TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Về phía BVTW Huế có GS.TS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; các đồng chí trong ban Giám đốc; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ, cùng đại diện Ban chủ nhiệm các Trung tâm, Khoa, Phòng trong toàn viện.

Theo Hội Ung thư Hoa Kỳ, mỗi năm thế giới có khoảng 19 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư và 10 triệu ca tử vong. Nếu không có biện pháp can thiệp hiệu quả, đến năm 2050 số ca mắc mới có thể vượt 33 triệu và số người tử vong lên 18 triệu.

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Ghi nhận Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN), tình hình ung thư tại Việt Nam đang có những biến động đáng báo động về cả số lượng mắc mới lẫn tỷ lệ tử vong, với khoảng 120.000 ca mỗi năm. Việt Nam đứng thứ 101/185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới nhưng đứng thứ 50/185 về tỷ lệ tử vong. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ hai, sau bệnh tim mạch.

hoi-nghi
Hơn 600 chuyên gia, bác sĩ dự hội nghị ung thư thường niên tại Huế

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện sớm, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc giảm nhẹ. Cùng với đó, những tiến bộ khoa học - công nghệ đang giúp chẩn đoán chính xác hơn, điều trị chuyên sâu và cá thể hóa, mở thêm cơ hội cho người bệnh.

Sau 132 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện tuyến Trung ương hạng Đặc biệt, với hơn 5.700 giường bệnh, ba cơ sở, 16 trung tâm và hơn 4.000 cán bộ, viên chức, người lao động.

Tin nên đọc

Chuyên ngành ung bướu tại bệnh viện được phát triển theo mô hình đa chuyên khoa, triển khai nhiều kỹ thuật từ chẩn đoán, điều trị, ghép tế bào gốc đến chăm sóc giảm nhẹ. Năm 2026, Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu được Tạp chí Newsweek (Hoa Kỳ) phối hợp Statista xếp hạng trong danh sách “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” ở chuyên ngành Ung thư.

Hội nghị lần thứ 14 quy tụ các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Philippines... cùng nhiều tổ chức, trường đại học và bệnh viện lớn như Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Trung tâm Ung thư MD Anderson, các đại học Stanford, Johns Hopkins, Toronto và Đại học Quốc gia Singapore.

Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 12 phiên đào tạo y khoa liên tục, tập trung vào xu hướng điều trị ung thư, y học chính xác, quản lý đa chuyên khoa, tiến bộ xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ và điều dưỡng ung thư.

Hơn 200 báo cáo khoa học, bài giảng, thảo luận ca bệnh và chia sẻ kinh nghiệm được trình bày; 20 bài báo được chọn đăng trên Tạp chí Y học Lâm sàng Bệnh viện Trung ương Huế và 30 poster tiếng Anh được trình bày, dự thi.

bang-khen
UBND thành phố Huế trao bằng khen ghi nhận những đóng góp của các bác sĩ

Dịp này, UBND thành phố Huế trao bằng khen cho bác sĩ Lawrence B. Faulkner, Giám đốc Y khoa tổ chức Cure2Children (Italia) và Sankalp India (Ấn Độ), ghi nhận những đóng góp về chuyên môn đối với Bệnh viện Trung ương Huế.

Qua 14 lần tổ chức, Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế trở thành diễn đàn kết nối các chuyên gia trong nước và quốc tế, cập nhật tiến bộ mới, thúc đẩy hợp tác chuyên môn, đào tạo nhân lực và góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ung thư tại Việt Nam.

Bài liên quan

Mới nhất

Hơn 600 chuyên gia, bác sĩ dự hội nghị ung thư thường niên tại Huế