Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giữ lửa người lính trên mặt trận báo chí

Nhóm Phóng viên 21/08/2026 - 17:21

Từ số báo đầu tiên năm 1991 đến hôm nay, Báo CCB Việt Nam đã bền bỉ đồng hành cùng các thế hệ CCB, cựu quân nhân, góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống. Cuộc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Báo CCB Việt Nam ra số đầu và 15 năm Báo CCB Việt Nam khu vực Bắc miền Trung tại Hà Tĩnh là dịp nhìn lại một chặng đường nhiều dấu ấn, tri ân những người đã góp sức làm nên tờ báo và tiếp thêm động lực để những người làm báo hôm nay tiếp tục giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, dành tâm huyết cho diễn đàn của CCB, CQN cả nước.

Dự cuộc gặp mặt có Đại tá Đỗ Phú Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam; Đại tá Trần Nhung - nguyên Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam.

1
Đại tá Đỗ Phú Thọ phát biểu.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; cùng cán bộ lãnh đạo Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh.

Dự buổi lễ có đại diện Thường trực Hội CCB các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, TP. Huế; các phóng viên, biên tập viên của Tòa soạn cùng phóng viên, cộng tác viên Báo CCB Việt Nam khu vực Bắc miền Trung. Đặc biệt, sự hiện diện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả, Anh hùng LLVT nhân dân La Thị Tám, thân nhân gia đình Anh hùng LLVT, liệt sĩ Vương Đình Nhỏ càng làm cho cuộc gặp thêm phần xúc động...

2
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Ba mươi lăm năm là một chặng đường đủ dài để một tờ báo tạo dựng bản sắc, vun bồi niềm tin và khẳng định vị trí trong đời sống báo chí. Với Báo CCB Việt Nam, đó còn là hành trình gắn với sự phát triển của Hội CCB Việt Nam, với những bước chuyển của đất nước và với cuộc sống của hàng triệu CCB, cựu quân nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đỗ Phú Thọ khẳng định, trong 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Đoàn, Đảng ủy Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Báo CCB Việt Nam luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm định hướng chính trị; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Hội đến CCB, CQN và bạn đọc.

Điều đáng quý ở một tờ báo của Hội không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm hay những giải thưởng nghề nghiệp, mà trước hết ở sự gần gũi với đời sống hội viên. Trong suốt hành trình ấy, Báo CCB Việt Nam đã trở thành sợi dây kết nối những người từng chiến đấu ở các chiến trường, những cựu quân nhân trong cuộc sống hôm nay; phổ biến kinh nghiệm công tác Hội, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”. Qua đó, những phẩm chất tốt đẹp của người lính được tiếp tục bồi đắp và lan tỏa trong thời bình.

Báo cũng kiên trì đồng hành với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; hoạt động của Hội CCB các cấp; những đóng góp của CCB trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước đều được thông tin kịp thời, đúng định hướng. Những phong trào như sản xuất, kinh doanh giỏi; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng... cũng được phản ánh sâu rộng, góp phần tạo nên hình ảnh sinh động về người CCB trong thời bình.

4

Trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, Báo CCB Việt Nam tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB và nhân dân. Thực tế hoạt động báo chí 35 năm qua đã có những vụ việc được Báo phát hiện, kiến nghị và sau đó được cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Những kết quả ấy được phản chiếu rõ nét qua các giải thưởng báo chí mà cán bộ, phóng viên Báo CCB Việt Nam đạt được. Trong năm 2025 và 7 tháng đầu năm 2026, các tác phẩm của Báo đoạt 1 giải A, 2 giải B tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp toàn quốc lần thứ 5; giải A tại Cuộc thi báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải C tại Cuộc thi báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức, cùng nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, tại cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 do Đảng bộ Chính phủ tổ chức, Báo CCB Việt Nam có 1 giải Đặc biệt và 1 giải A, tiếp tục khẳng định vị trí nổi bật trong số các cơ quan báo chí tham dự

img_4567
6

Nhưng phía sau những giải thưởng ấy vẫn là câu chuyện về những chuyến đi, những trang bản thảo, những đêm hoàn thiện bài viết và sự tận tâm của người làm báo. Đó là những phóng viên tìm đến những vùng đất xa xôi, gặp những CCB bình dị, lắng nghe những câu chuyện đời thường; là những biên tập viên chắt lọc từng chi tiết để câu chuyện về người lính đến với bạn đọc một cách chân thực, giàu sức lay động. Bởi vậy, giá trị của tờ báo không chỉ được đo bằng những con số, mà còn bằng niềm tin của bạn đọc và sự gắn bó của những người ở cơ sở.

Báo CCB Việt Nam cũng không chỉ dừng lại ở việc thông tin. Trong những năm gần đây, Báo chủ động tổ chức các hoạt động xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, CCB có hoàn cảnh khó khăn và đồng hành với các chương trình hướng về cộng đồng. Riêng năm 2025 và 7 tháng đầu năm 2026, Báo đã tổ chức 6 sự kiện, trao hàng nghìn suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; trong đó hỗ trợ Làng Hữu nghị Việt Nam bằng tiền mặt và hiện vật trị giá 450 triệu đồng, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt 200 triệu đồng, hỗ trợ gia đình thương binh, liệt sĩ và CCB có hoàn cảnh khó khăn hơn 200 triệu đồng.

Một dấu ấn đáng nhớ khác trong hành trình ấy là sự kiện Cuộc thi báo chí “Tỏa sáng hào khí cách mạng Tháng Tám” do Báo tổ chức được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bình chọn là một trong những sự kiện tiêu biểu của Mặt trận năm 2025 và là sự kiện độc lập duy nhất của Hội CCB Việt Nam được lựa chọn.

Nếu 35 năm là chiều dài của một hành trình thì 15 năm hoạt động của Báo CCB Việt Nam tại khu vực Bắc miền Trung là một dấu ấn giàu tình nghĩa. Cách đây tròn 15 năm, Báo CCB Việt Nam có cơ quan thường trú tại Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi núi Hồng Lĩnh và sông Lam tạo nên một không gian văn hóa, lịch sử đặc biệt. Từ đây, tiếng nói của Báo được nối dài đến các địa phương Bắc miền Trung, phản ánh sinh động hoạt động của Hội, đời sống hội viên và những đóng góp của CCB trong xây dựng quê hương.

Mười lăm năm không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đằng sau mỗi tin, bài là những chuyến công tác, những lần đi cơ sở, những cuộc gặp gỡ và cả những khó khăn của nghề báo. Nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đặc biệt là Hội CCB và Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan thường trú của Báo tại địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự đồng hành của các cấp Hội CCB Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế đã tạo nên điểm tựa quan trọng để Báo CCB Việt Nam khu vực Bắc miền Trung bám sát cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đón nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Bằng khen của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, cộng tác viên trong 15 năm qua, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm phải tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Nhà báo Lê Anh Thi, đại diện Báo CCB Việt Nam tại Bắc miền Trung, chia sẻ niềm vinh dự khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hội CCB Hà Tĩnh. Với những người làm báo ở khu vực, phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động viên để tiếp tục cống hiến, đưa tờ báo đi sâu hơn vào đời sống xã hội. Mười lăm năm ấy, đội ngũ phóng viên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, dành trọn đam mê và tâm huyết cho tờ báo Hội, tiếp tục thể hiện vai trò người lính Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận báo chí.

Trong cuộc gặp mặt tại Hà Tĩnh, những người từng gắn bó với Báo ở các thời kỳ có dịp gặp lại nhau; những câu chuyện cũ được nhắc lại, những ký ức nghề nghiệp được sẻ chia. Có thể thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, nhưng tình cảm dành cho tờ báo, cho đồng đội và cho nghề báo vẫn còn nguyên vẹn.

Từ ký ức ấy, người làm báo hôm nay càng nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. Trong kỷ nguyên mới, khi phương thức tiếp nhận thông tin thay đổi nhanh chóng, báo chí đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả nội dung, hình thức và phương thức truyền tải. Báo CCB Việt Nam xác định tiếp tục xây dựng tòa soạn vững mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của đội ngũ; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, khẩn trương thực hiện đề án báo điện tử, phát triển theo hướng đa nền tảng, đa dịch vụ, đa phương tiện.

Cùng với đó là yêu cầu phát triển kinh tế báo chí, bảo đảm nguồn lực hợp pháp để tờ báo duy trì hoạt động và phát triển bền vững. Đó là những nhiệm vụ không dễ dàng, nhưng cần thiết nếu Báo CCB Việt Nam muốn tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội, diễn đàn của CCB và CQN Việt Nam trong tình hình mới.

Ba mươi lăm năm nhìn lại, điều còn đọng lại không chỉ là những con số, giải thưởng hay dấu mốc. Đó là một hành trình được tạo nên bởi con người. Những thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên đã góp từng phần công sức để xây dựng nên diện mạo Báo CCB Việt Nam hôm nay. Có người đã nghỉ hưu, có người đã đi xa, nhưng những trang viết, những câu chuyện và dấu ấn của họ vẫn ở lại với tờ báo.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ghi nhận 15 năm qua, Văn phòng đại diện Báo Cựu chiến binh Việt Nam khu vực Bắc miền Trung đã không ngừng nỗ lực, từng bước xây dựng mạng lưới cộng tác viên, bám sát cơ sở, kịp thời phản ánh hoạt động của Hội và phong trào CCB tại các địa phương trong khu vực.

Tại Hà Tĩnh, với tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó với địa bàn của đội ngũ phóng viên, trong đó có nhà báo Lê Anh Thi, Báo đã có nhiều đóng góp thiết thực trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội. Văn phòng ngày càng phát huy vai trò cầu nối giữa Báo với tổ chức Hội CCB, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Báo CCB Việt Nam đối với Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh báo chí, truyền thông đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đồng chí Hà Văn Hùng mong muốn Báo tiếp tục phát huy truyền thống 35 năm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng; mạnh dạn đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng thông tin và khả năng tiếp cận bạn đọc.

Đối với Văn phòng khu vực Bắc miền Trung, đồng chí đề nghị tiếp tục bám sát cơ sở, gần gũi hội viên và Nhân dân; phát hiện, tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương CCB tiêu biểu, qua đó lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Báo tiếp tục cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; đồng hành xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tuyên truyền những thành tựu, khát vọng phát triển của Hà Tĩnh.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Báo CCB Việt Nam bày tỏ quyết tâm tiếp tục phấn đấu, nỗ lực tái định vị thương hiệu tờ báo trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời mong muốn các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cộng tác viên tiếp tục đồng hành, góp ý, chung sức xây dựng Báo ngày càng phát triển.

Đọc tiếp

Mới nhất

Giữ lửa người lính trên mặt trận báo chí