Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Mạnh dạn chuyển đổi, vươn lên làm giàu

NGUYỄN KHẮC LỪNG (*) 24/08/2026 - 06:57

Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, hội viên CCB xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) đang đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển hợp tác xã, trang trại, gia trại, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội CCB xã Phúc Hòa đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động tìm hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển sang sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Để phong trào đi vào chiều sâu, Hội CCB xã chỉ đạo tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị chuyên đề, tham quan, học tập mô hình thực tế, những cách làm hay, hiệu quả được giới thiệu, trao đổi để hội viên học tập và áp dụng phù hợp với điều kiện gia đình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác các chương trình tín dụng ưu đãi; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc thu hồi nợ đến hạn. Bên cạnh đó, tinh thần tương trợ trong nội bộ Hội tiếp tục được phát huy thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, ngày công và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất.

Một trong những hướng đi được Hội CCB xã Phúc Hòa quan tâm là phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại. Khuyến khích hội viên có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, đưa cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, trên địa bàn xã có nhiều mô hình kinh tế do CCB làm chủ hoặc tham gia quản lý, hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như Công ty Vật liệu xây dựng vữa khô do CCB Trần Văn Tân làm Giám đốc; Hợp tác xã gỗ bóc do CCB Đặng Thanh Viên làm Giám đốc; Hợp tác xã trồng và tiêu thụ vú sữa do hội viên Nguyễn Văn Cường làm Giám đốc; mô hình trồng và tiêu thụ sâm Nam do hội viên Nguyễn Quý Trưởng làm chủ... Các mô hình này mỗi năm cho thu nhập từ 2-10 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Từ những mô hình cụ thể, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, vị thế, uy tín của tổ chức Hội CCB tiếp tục được củng cố.

Để phong trào phát triển bền vững, Hội CCB xã Phúc Hòa xác định tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; khuyến khích xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số và sản xuất an toàn. Hội cũng phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất. Đẩy mạnh liên kết, từng bước hình thành chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm; nhân rộng các điển hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi...

Hội CCB xã cũng đề nghị Hội CCB cấp trên và các cấp, các ngành quan tâm tổ chức các lớp tập huấn về quản trị hợp tác xã, chuyển đổi số trong nông nghiệp, xây dựng thương hiệu... và tạo điều kiện để hội viên tham quan, học tập những mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục mở rộng nguồn vốn tín dụng ưu đãi; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường.

(*) Chủ tịch Hội CCB xã Phúc Hòa

Đọc tiếp

Mới nhất

Mạnh dạn chuyển đổi, vươn lên làm giàu