CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026
Tối 23-8, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026.
Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại biểu Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Cảnh sát biển Việt Nam; đại biểu các đơn vị đồng hành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí và nhà trường có học sinh tham gia cuộc thi.
Năm học 2025-2026, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức tại các trường THCS trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển và một số địa bàn trọng điểm trên phạm vi cả nước, gắn với các chương trình an sinh xã hội, hoạt động hướng về biển, đảo. Với sứ mệnh lan toả tình yêu biển, đảo trong thế hệ trẻ, Cuộc thi đã được đổi mới cả về nội dung và cách thức tổ chức. Công nghệ đã giúp cuộc thi được tổ chức đồng bộ hơn. Nội dung và thể thức mới tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia chủ động hơn, trải nghiệm thực tế giúp kiến thức trở lên gần gũi. Từ biết đến hiểu, từ hiểu đến quan tâm, tình yêu và niềm tự hào về biển, đảo Tổ quốc được hình thành một cách tự nhiên trong thế hệ trẻ.
Qua các vòng thi cấp xã, cấp tỉnh và cấp khu vực, 6 đội tuyển xuất sắc nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc, gồm các đội: Bạch Long Vĩ (TP. Hải Phòng), Đảo Mê (tỉnh Thanh Hóa), Sao Biển (tỉnh Quảng Ngãi), Biển Xanh (tỉnh Lâm Đồng), Sóng Biển (TP. Hồ Chí Minh) và Mắt Biển (tỉnh Cà Mau). Mỗi đội tuyển gồm 5 học sinh.
Vượt qua các đội thi tại vòng thi Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026, đội Bạch Long Vĩ của TP. Hải Phòng đã xuất sắc đoạt giải Nhất với 476 điểm; giải Nhì thuộc về 2 đội Sóng Biển (TP. Hồ Chí Minh) với 405 điểm và đội Biển Xanh (tỉnh Lâm Đồng) với 399 điểm; giải Ba được trao cho các đội: Sao Biển (tỉnh Quảng Ngãi) với 262 điểm, Mắt Biển (tỉnh Cà Mau) với 246 điểm và Đảo Mê (tỉnh Thanh Hoá) với 128 điểm.
Gala là dịp tôn vinh và khen thưởng những tập thể, cá nhân học sinh đạt thành tích cao trong Cuộc thi chung kết; đồng thời là sự ghi nhận thành tích của 6 đội thi sau hành trình tranh tài từ cấp cơ sở đến Vòng Chung kết toàn quốc của Cuộc thi.
Trước đó, sáng 22-8, Chương trình Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 đã diễn ra. Các em học sinh đã cùng nhau thi tài kiến thức về biển, đảo qua 4 phần thi chính (Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến, Đặt mốc chủ quyền). Trong đó, có những phần thi kịch tính, hấp dẫn như bốc thăm chủ đề cho phần thi “Vượt sóng”.
Theo Ban Tổ chức, chỉ tính riêng trong năm học 2025 - 2026, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ trì thực hiện 78 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ở các cấp, thu hút hơn 470.000 học sinh của 1.730 trường Trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc tham gia.
Phát biểu tại Gala tổng kết, trao giải, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực, chủ động tổ chức Cuộc thi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước trong suốt những năm qua.
Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng xúc động chia sẻ: “Qua các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và hình ảnh của các đội thi chúng ta được sống trong không gian giàu cảm xúc về Tổ quốc, biển, đảo và hoà bình. Mỗi giai điệu, mỗi câu chuyện càng làm chúng ta thấm thía biển đảo là máu thịt của Tổ quốc, yêu biển, đảo là yêu quê hương đất nước, yêu hoà bình và có trách nhiệm với mai sau. Trong dòng chảy lịch sử dân tộc biển, đảo luôn là không gian sinh tồn và phát triển của bao thế hệ người Việt, giữ gìn biển, đảo quê hương không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng nơi đầu sóng mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.
Trong thời gian tới, Cuộc thi cần phát huy hiệu quả hơn nữa góp phần chuẩn bị nền tảng con người cho chiến lược phát triển quốc gia biển mạnh. Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương, ngành giáo dục, cơ quan báo chí truyền thông để triển khai hiệu quả đề án giai đoạn 2024 - 2032. Chuẩn hoá nội dung, ngân hàng câu hỏi, đổi mới hình thức tổ chức sinh động, hấp dẫn, phù hợp lứa tuổi, địa bàn. Để sau mỗi mùa thi tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức đến tình cảm trách nhiệm và hành động của các em học sinh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân từ sớm trong việc xây dựng chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Những phần thưởng của các em học sinh hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng lỗ lực của các em, nhưng phần thưởng lớn nhất là trong trái tim các em có thêm tình yêu biển, đảo. Mong mỗi em học sinh hãy biết chia sẻ, lan toả những điều đúng đắn, tốt đẹp với bạn bè, gia đình, biết biến điều mình đã hiểu, đã yêu thành hành động cụ thể”.
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 đã thực sự trở thành một hành trình rộng lớn. Từ những câu hỏi về biển, đảo quê hương, hành trình của Cuộc thi đã đưa các em học sinh đến gần hơn với những kiến thức về biển, đảo, pháp luật, truyền thống quê hương, đất nước; và hơn hết, đã nuôi dưỡng trong các em tình yêu về biển, đảo cùng ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc. Thông qua Gala tổng kết, trao giải, những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên cả nước.
Học sinh Minh Xíu - thành viên dự thi được tham gia hành trình đi biển cho biết: “Khi được đi biển con rất vui, rất háo hức, khi lên tàu con thấy xung quanh toàn biển là biển, con bị say sóng, con chỉ muốn nằm im một chỗ, con rất ngưỡng mộ các chú cảnh sát biển. Con cảm nhận được những khó khăn vất vả của người lính biển”.
Trong không khí trang trọng của Gala tổng kết, trao giải, những phần thưởng xứng đáng được trao cho 6 đội đã khép lại Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026. Nhưng cũng từ đây, một chặng đường mới của Cuộc thi được mở ra, với yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, mở rộng phạm vi lan tỏa, để tình yêu biển, đảo không chỉ được khơi dậy trên sân khấu cuộc thi mà còn được bồi đắp thường xuyên trong mỗi nhà trường, mỗi gia đình và trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Từ những Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục đưa kiến thức về biển, đảo đến gần hơn với thế hệ trẻ; góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài liên quan
- Một năm học mới chuẩn bị mở ra với nhiều niềm vui và hy vọng cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới khi những ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại đã hoàn thành sẵn sàng đưa vào sử dụng. Nơi đây sẽ trở thành điểm tựa để học sinh dân tộc thiểu số yên tâm đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
- Ngày 23/8/2026, tại Trung tâm Hội nghị Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra cuộc gặp mặt xúc động của gần 700 cựu chiến binh nam, nữ là những người con quê hương Thái Nguyên từng nhập ngũ năm 1976, được biên chế, chiến đấu và phục vụ trong đội hình các đơn vị thuộc Mặt trận Hoàng Liên Sơn, trong đó có Trung đoàn 121, Sư đoàn 345.
- Ngày 22-8, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2025 - 2026. Doanh nghiệp đã trích ngân sách gần 2,3 tỷ đồng để khen thưởng cho 2.170 học sinh là con em cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và nhà phân phối của Công ty đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
- Thực phẩm chức năng (TPCN) không phải là thuốc và cũng không phải là “thần dược”. Thế nhưng, không ít người vẫn sử dụng theo tâm lý đám đông hoặc tin vào những lời quảng cáo thổi phồng công dụng. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao đổi với Phó giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhằm làm rõ vai trò của TPCN cũng như những nguyên tắc lựa chọn, cách sử dụng sản phẩm an toàn, hiệu quả.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
Mới nhất
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
- Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội...
- Cỡ chữ Mặc định























