CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH TỈNH NINH BÌNH: Tiếp nối bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế
Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh (DNDN CCB) tỉnh Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức Hội DNDN CCB tỉnh Hà Nam, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Nam Định và Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình đã tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra những không gian phát triển rộng lớn hơn cho Hội DNDN CCB trong giai đoạn mới.
Đối với Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình, sự hợp nhất càng mang ý nghĩa đặc biệt. Ba tổ chức Hội tiền thân vốn đã có quá trình hơn một thập kỷ xây dựng và trưởng thành, mỗi tổ chức đều có những thế mạnh, những kinh nghiệm và truyền thống đáng tự hào. Khi hội tụ trong một mái nhà chung đã tạo nên sự cộng hưởng về trí tuệ, kinh nghiệm quản trị, nguồn lực kinh tế và tinh thần đoàn kết của những người từng trải qua chiến tranh, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc.
Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất với một tầm vóc mới, một sứ mệnh mới và những kỳ vọng lớn lao hơn. Hội quy tụ 368 hội viên trong 16 chi hội, tạo nên thiết chế kết nối cộng đồng doanh nghiệp, là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và xã hội; đồng thời là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang đậm bản sắc của những người lính Cụ Hồ.
Các doanh nghiệp hội viên còn mạnh dạn đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm như xây dựng, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu, vận tải, cấp nước sạch và dịch vụ, góp phần hình thành những chuỗi giá trị mới, mở rộng liên kết vùng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Hiện nay, các doanh nghiệp hội viên của Hội đã tạo việc làm ổn định cho gần 36.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 18 triệu đồng/người/tháng.
Một tổ chức Hội chỉ thực sự lớn mạnh khi biết biến sức mạnh truyền thống thành động lực phát triển trong hiện tại. Đó cũng là con đường mà Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình đang lựa chọn: Lấy đoàn kết để quy tụ nguồn lực, lấy đổi mới để nâng cao sức cạnh tranh, lấy nghĩa tình để gắn kết hội viên và lấy khát vọng cống hiến để đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp là chủ thể của tăng trưởng, còn doanh nhân là lực lượng trực tiếp tổ chức sản xuất, tạo dựng của cải vật chất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở vai trò kinh tế thì sẽ chưa phản ánh đầy đủ vị trí của đội ngũ doanh nhân CCB. Điểm khác biệt của những người lính - doanh nhân chính là phát triển doanh nghiệp luôn gắn với trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cộng đồng doanh nhân CCB đã đóng góp gần 300 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, trường học, công trình dân sinh và nhiều thiết chế phục vụ đời sống nhân dân. Những con đường bê tông nối dài về các vùng quê, những cây cầu bắc qua sông, những mái trường khang trang hay những công trình phúc lợi được dựng lên từ sự đóng góp của doanh nhân CCB đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo dựng nền tảng cho phát triển bền vững.
Đặc biệt, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” luôn được Hội xác định là mệnh lệnh từ trái tim. Hơn 15.000 suất quà, với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng, đã được trao tận tay các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đặc biệt hơn, 357 căn nhà nghĩa tình, với tổng kinh phí hơn 20,2 tỷ đồng, đã được xây dựng cho hội viên CCB nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phát biểu tại Đại hội Hội DNDN CCB Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ba tổ chức Hội tiền thân đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Hội sau hợp nhất thực sự đoàn kết, vững mạnh; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng hành cùng hội viên vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh, một tổ chức Hội muốn phát huy vai trò của mình không thể chỉ dừng ở việc tập hợp hội viên. Hội phải thực sự trở thành trung tâm kết nối nguồn lực, kết nối tri thức, kết nối thị trường và kết nối niềm tin; trở thành người bạn đồng hành của doanh nghiệp trong nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hợp tác và xây dựng văn hóa kinh doanh mang đậm bản sắc của người CCB.
Đại hội lần thứ I của Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình mở ra một chặng đường phát triển mới của một cộng đồng doanh nhân có chung lý tưởng, chung trách nhiệm và chung khát vọng cống hiến. Đó là bước chuyển từ tư duy liên kết sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái doanh nhân CCB; từ hoạt động mang tính phong trào sang xây dựng một tổ chức có năng lực dẫn dắt, đồng hành và tạo động lực phát triển cho hội viên trong bối cảnh mới.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân CCB đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời khẳng định cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Trong định hướng phát triển của tỉnh, doanh nhân CCB luôn là lực lượng có bản lĩnh chính trị, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Hội DNDN CCB được kỳ vọng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp, các ngành; tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.
Sức mạnh của Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình được tạo nên từ sự đoàn kết. Đoàn kết giữa các thế hệ doanh nhân. Đoàn kết giữa các chi hội sau hợp nhất. Đoàn kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Đoàn kết giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng. Chính sự đoàn kết ấy tạo nên nguồn nội lực để Hội có thể vượt qua khó khăn, thích ứng với những biến động của nền kinh tế và tiếp tục phát triển.
Con đường phía trước còn nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Nhưng với truyền thống được vun đắp từ những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, với nền tảng được xây dựng từ hơn 10 năm trưởng thành của ba tổ chức Hội tiền thân, với sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình và sự đồng hành của các cấp, các ngành, Hội DNDN CCB tỉnh Ninh Bình, đứng đầu là đồng chí Phạm Công Chất - Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục phát huy phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác cùng phát triển”, xây dựng một cộng đồng doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh cao, có văn hóa kinh doanh tiên tiến và có trách nhiệm xã hội sâu sắc.
Và trên hành trình ấy, mỗi doanh nhân CCB sẽ tiếp tục là một “người lính” trên mặt trận kinh tế, mỗi doanh nghiệp sẽ là một “pháo đài” của phát triển, mỗi hoạt động nghĩa tình sẽ là “một nhịp cầu” nối những giá trị nhân văn, để truyền thống Bộ đội Cụ Hồ mãi tỏa sáng trong sự nghiệp xây dựng một Ninh Bình giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc và thịnh vượng.
Đọc tiếp
- Với tinh thần “Giao lưu kết nghĩa - chia sẻ gắn kết”, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lào Cai và Hội Doanh nghiệp...
- Ngày 28 và 29-7-2026, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm...
- Ngày 26-7-2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại xuất, nhập khẩu Nam Á tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh -...
- Hoa Thường là tên thường gọi của CCB Nguyễn Thủ Thường, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Thường, có địa chỉ tại tòa nhà 7...
- Trong không khí cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 -...
Mới nhất
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- Không chỉ lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí...
- Mới đây, một bệnh nhân nam 59 tuổi (Nghệ An) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám vì chóng mặt, tuy nhiên ông đã...
- Những năm gần đây, người bị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Những cơn đau âm ỉ vùng cổ vai gáy...
- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- 23 năm qua, Trung tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trung Chắt, ở phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội đã nhận hơn 300 trẻ...
- Được sự đồng ý của Bộ tư lệnh Quân đoàn 12; sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhân dân địa phương,...
- Từ nguồn tin về một rãnh chôn tập thể dài khoảng 60m sau trận đánh Cồn Tiên ngày 8/5/1967, Quảng Trị đang khẩn trương...
- Chiều 10/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ chức quy tập 1 hài cốt...
- Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được Bộ Công an điều động,...
- Đó là chủ đề của cuộc tọa đàm do Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vừa tổ chức tại Đồ Sơn...
- Cỡ chữ Mặc định



















