Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chủ trương “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” được xem là bước tiến mới trong cải cách quản trị nhà nước. Hai năm 2024-2025 chứng kiến những kết quả rõ rệt về tài chính công, đầu tư phát triển và năng lực điều hành ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ không ít hạn chế khi quyền lực được trao chưa đi đôi với cơ chế, nguồn lực và năng lực thực thi tương xứng nhằm hiện thực hóa phương châm phân cấp, phân quyền hướng tới một mô hình quản trị công hiệu quả, liêm chính và phát triển bền vững.
- Thời gian cứ trôi qua, người thầy thuốc công an nhân dân vẫn lặng thầm, kiên trì mở ra, đưa không ít phạm nhân từ tâm thế bất cần, chống đối đến chỗ biết trân trọng mạng sống, biết sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
- Lâu nay, nhắc đến Trại giam số 6 (Bộ Công an), người ta thường chỉ nghĩ đến nơi thi hành án phạt tù, với tường cao, cổng sắt và những phận đời lầm lỡ. Ít ai biết rằng, phía sau những cánh cửa trại giam ấy còn có một “mặt trận” thầm lặng: Cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS của những thầy thuốc mang quân phục công an.
- Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hội nghị APEC theo phương thức đối tác công tư (PPP).
- Ngày 14/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.
- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định: Gia Lai có 7 xã biên giới còn nhiều khó khăn, đây là khu vực có địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn; việc học tập của con em gặp nhiều trở ngại về đi lại và ăn ở. Chính vì vậy, Chính phủ đã quyết định xây dựng các điểm trường bán trú để con em có nơi học khang trang, sạch đẹp để gieo mầm, nâng cao dân trí và thắp sáng ước mơ cho ngày mai, là điểm tựa tinh thần, biểu tượng văn hóa, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững biên cương”.
- Ngày 16-11, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, tặng quà, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 13 gây ra tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.
Mới nhất
- Từ năm 2022 đến nay, hơn 2,5 triệu con cá giống, tương đương hơn 20 tấn cá đã được thả ra sông Hậu và sông Tiền tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Sáng 15/11, tại trụ sở UBND TP Huế, Bộ Công an đã trao 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025.
- Ban Chỉ đạo các hoạt động “Tết quân - dân” tỉnh An Giang xây 40 căn nhà với tổng trị giá 2,4 tỉ đồng mừng tết Chôl Chnăm Thmây 2026 trên địa bàn xã Hòn Đất.
- Ngày 13/11, Trường ĐH Kiên Giang (An Giang) tổ chức Lễ khánh thành không gian tái chế nhựa thuộc Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” (Net-works).
- Sáng 11/11, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân ấp 1, xã Khánh An (Cà Mau) long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.
- Giữa những ồn ào của phố thị, vẫn có những con người âm thầm giữ vai trò đặc biệt: họ là những người lính năm xưa, từng can trường nơi chiến hào, nay khoác lên mình màu áo mới để tiếp tục sứ mệnh gìn giữ bình yên cho cuộc sống.
- Khoảng 60% trẻ khuyết tật tại Việt Nam được tiếp cận giáo dục hòa nhập, nhưng nhóm trẻ tự kỷ vẫn là những em chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đằng sau những lớp học rộn ràng tiếng trống là hàng nghìn đứa trẻ đứng ngoài cánh cửa lớp – không phải vì không muốn học, mà vì hệ thống học đường chưa sẵn sàng để đón nhận sự khác biệt của các em.
- Trong lúc kiểm tra sạt lở do bão số 13, anh Nguyễn Văn Hoan (Đắk Lắk) phát hiện và giao nộp 1 cá thể tê tê vảy vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng.
- Tỉnh An Giang khởi công ba trường học tại ba xã biên giới với tổng vốn đầu tư gần 388 tỉ đồng, với quy mô 120 lớp học.























