Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Làm giàu từ mô hình 3F

Trần Trọng Trung 24/10/2025 - 18:17

Tại ấp 3, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, doanh nhân CCB Huỳnh Thanh Hải, sinh năm 1962 đã quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng bằng mô hình trang trại nuôi heo, cá tra và chế biến lạp xưởng từ nguồn heo sạch của trang trại nhà mình.

doanh-nhan-ccb-huynh-thanh-hai-trong-mot-cong-doan-lam-lap-xuong-mang-thuong-hieu-nhat-hai
Doanh nhân CCB Huỳnh Thanh Hải trong một công đoạn làm lạp xưởng mang thương hiệu Nhật Hải.

 Với 11.000m2 đất sản xuất nông nghiệp, CCB Huỳnh Thanh Hải đã mạnh dạn đầu tư vốn đào ao 3.000m2 để nuôi 1.200kg cá tra, đất lấy từ ao tôn cao, ông Hải xây dựng 2 dãy chuồng hơn 600m2 để thả nuôi 22 con heo nái và 405 con heo thịt. Chuồng heo được ông Hải xây bằng bê tông cốt thép vững chắc, có hệ thống xử lý phế phẩm từ việc nuôi heo và dẫn nước thải xuống ao nuôi cá đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp đàn heo và cá mau lớn, phòng ngừa được dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, ông Hải còn tận dụng phần đất trống để trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho đàn bò và trồng các loại cây ăn trái, hoa kiểng như: Vú sữa hoàng kim, chuối, đu đủ, mãng cầu, mai vàng... Bằng phương thức chăn nuôi khoa học và khép kín nên mỗi năm ông Hải có thu nhập bình quân hơn 2 tỷ đồng. Trừ tất cả chi phí đầu tư và công chăm sóc, ông Hải còn lãi hơn 600 triệu đồng. CCB Huỳnh Thanh Hải cho biết: “Đảng, Nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện cho gia đình tôi. Năm 2014, tôi làm trang trại này, do giá heo ổn định lợi nhuận nên các năm 2014, 2015, 2016 tôi thu từ 700-800 triệu đồng/năm. Nhưng tới năm 2017, heo rớt giá còn 2 triệu/tạ, tôi lỗ vài trăm triệu. Bước sang năm 2018 đến năm 2019, giá heo từ 4,5 triệu đến trên 5 triệu đồng, từ đó tới nay, gia đình làm ăn khấm khá hơn nhiều. Còn về nuôi cá, một năm thu nhập cũng từ 170-200 triệu đồng... Với trang trại chăn nuôi heo, cá... từ năm 2021 đến nay, tôi thu lãi bình quân 700 triệu đồng trở lên...”.

Từ trang trại nuôi heo, CCB Huỳnh Thanh Hải còn mở cơ sở chế biến lạp xưởng Nhật Hải tại xã Tràm Chim theo phương thức “từ trang trại đến bàn ăn”, còn gọi là 3F (Feed - Farm - Food) là mô hình sản xuất thực phẩm an toàn, khép kín từ khâu nuôi ở trang trại đến khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Hải chia sẻ, từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, gia đình ông nuôi hàng trăm con heo nái, heo thịt và heo hậu bị... Trong trang trại của ông hiện đang thả nuôi 20 con heo nái và hơn 100 con heo lứa, heo thịt các loại. Đàn heo nái đẻ heo con, ông tiếp tục nuôi thành heo thịt... Thức ăn của heo được ông sử dụng bằng viên công nghiệp, có nhiều độ đạm... Ông Hải thường xuyên mở nhạc cho đàn heo nghe. Bình quân mỗi ngày, ông chọn từ 1-2 con heo từ 1 tạ trở lên để giết bán thịt tại chợ Tam Nông và chế biến sản phẩm lạp xưởng tươi, sạch cho vào bịch ni lon, ép chân không, đóng gói mỗi bịch 500g, dán nhãn thương hiệu Nhật Hải và bán từ 100-120 nghìn đồng/bịch. Ông Huỳnh Thanh Hải bày tỏ: “Tôi có trang trại heo nên tôi cung cấp thịt heo an toàn vệ sinh cho bà con. Tôi còn làm thêm lạp xưởng tươi, sạch, chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngày thường, tôi bán 2-3kg lạp xưởng. Dịp lễ, Tết, tôi có thể bán từ 5-7kg lạp xưởng. Trung bình mỗi tháng, cơ sở của tôi bán hơn 100kg lạp xưởng Nhật Hải. Lạp xưởng sản xuất ra không đủ bán...”.

Doanh nhân CCB Huỳnh Thanh Hải nhớ lại: “Trước đây, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, bởi sản xuất nông nghiệp chi phí cao, lợi nhuận không ổn định, cuộc sống bấp bênh... Nhờ Đảng, Nhà nước và Hội CCB các cấp quan tâm, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình tôi mới có được cuộc sống tốt đẹp như ngày nay”.

 Ông Hải hiện đang tiếp tục nuôi hàng chục con heo nái, heo thịt các loại trong trang trại và thả nuôi 17 nghìn con cá tai tượng chung với 230kg cá chốt sọc. Đàn heo và cá nuôi đang được ông Hải chăm sóc cẩn thận, thường xuyên phòng ngừa dịch bệnh nên đàn heo và cá đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ đem về nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Đô - Phó chủ tịch Hội CCB xã Tràm Chim nhận xét: “Ông Huỳnh Thanh Hải là hội viên CCB đang sinh hoạt tại ấp 3. Trong những năm qua, ông Hải đã nỗ lực vượt qua khó khăn, luôn tìm tòi, sáng tạo thực hiện thành công mô hình trang trại sản xuất, chăn nuôi khép kín. Ông Hải là một doanh nhân CCB sản xuất kinh doanh giỏi và có đóng góp tích cực trong công tác phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh của địa phương”.

Doanh nhân CCB Huỳnh Thanh Hải là một trong những CCB tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Bí thư Huyện ủy huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (cũ) biểu dương, khen thưởng. Nhiều năm liền, doanh nhân CCB Huỳnh Thanh Hải còn được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh”, được Hội Nông dân, Hội CCB các cấp tặng nhiều giấy khen kèm hiện vật...

Đọc tiếp

Mới nhất

Làm giàu từ mô hình 3F