Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thanh Hoá: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó cơn bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh

Thanh Huyền 24/08/2026 - 17:55

Tối 21/8, đồng chí Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 04 ngày 21/8/2026 về việc yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, chủ động phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân...

1787568557118_3919905225028037332_3919905225028037332_091d5647316f833ad61b0a0450d7ba88
Lực lượng chức năng xã Mường Mìn hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả. (Ảnh: CATH)

Theo dự báo từ sáng 21/8 đến sáng 24/8, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150mm, riêng khu vực phía Bắc, Tây Bắc có nơi trên 200mm. Trong đó, từ chiều 23.8 đến ngày 25.8, trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 100mm

Tổng lượng mưa từ sáng 21/8 đến hết ngày 25/8 có khả năng đạt 100 - 250mm, riêng khu vực phía Bắc, Tây Bắc có nơi trên 300mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và ngập lụt.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh đến 11 giờ ngày 24/8, lượng mưa từ ngày 17/8 đến 10 giờ ngày 24/8 tại Thanh Hóa phổ biến 250-350 mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Thành Hưng (xã Kim Tân) 426,8 mm, hồ Đồng Mực (xã Biện Thượng) 412 mm.

Dự báo từ trưa 24/8 đến ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

1787568557141_3919905225028037332_3919905225028037332_16ae38f383b962096c8e3f79e5f70e42
Công an xã Quan Sơn di dời tài sản của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: CATH)

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu và phải bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nước uống; tuyệt đối không để người dân trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh cho biết: hiện các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 nhân khẩu tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

1787568557159_3919905225028037332_3919905225028037332_25c9256ba3f46c3987852daa8307acc8
Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng xã Quan Sơn năng khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả. (Ảnh: CATH)

Cụ thể đó là các xã: Trung Thành có 48 hộ với 227 nhân khẩu; Nam Xuân 12 hộ với 48 nhân khẩu; Tân Thành 1 hộ với 6 nhân khẩu; Ngọc Lặc 3 hộ với 13 nhân khẩu; Yên Khương 1 hộ với 6 nhân khẩu; Linh Sơn 10 hộ với 30 nhân khẩu; Tam Chung 10 hộ với 76 nhân khẩu; Hiền Kiệt 2 hộ với 8 nhân khẩu; Sơn Điện 34 hộ với 176 nhân khẩu; Bá Thước 6 hộ với 17 nhân khẩu; Mường Mìn 1 hộ với 6 nhân khẩu và xã Trung Lý 1 hộ với 6 nhân khẩu.Các hộ dân nói trên phải sơ tán đều được bố trí nơi ở an toàn tại những vị trí bằng phẳng, cao ráo như nhà văn hóa thôn, điểm trường hoặc ở nhờ nhà người thân.Các địa phương cũng đã phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản; đồng thời chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để kịp thời cung cấp cho người dân trong thời gian sơ tán.

Đồng thời, tại Công điện khẩn số 04 ngày 21/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: rà soát dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là những nơi từng xảy ra sụt lún, sạt lở trong thời gian qua để chủ động di dời, sơ tán người dân khi cần thiết cũng như phải bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu lương thực, nước uống; tuyệt đối không để người dân trở về nhà khi chưa bảo đảm an toàn.

Công điện yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn đối với đê điều, hồ đập, công trình giao thông, công trình đang thi công và các hạ tầng quan trọng; bố trí lực lượng thường trực để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Và phải chủ động tiêu úng tại khu vực sản xuất nông nghiệp, vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, hạn chế nguy cơ ngập úng, lũ nghẽn dòng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng chức năng sẵn sàng kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

1787568557174_3919905225028037332_3919905225028037332_10fe65f1d5ef9ba16013df161a029636
Điểm sạt tại xã Trung Hạ nhanh chóng được lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức lực lượng cảnh báo, khắc phục (Ảnh: CATH)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thông tin về diễn biến bão, mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân để chủ động ứng phó.

Đối với khu vực ven biển, các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo kịp thời cho chủ tàu, phương tiện đang hoạt động trên biển; kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

1787568557186_3919905225028037332_3919905225028037332_6c12e2547cbab8bd91a3a88960bbb4fe
Lãnh đạo xã Trung Hạ thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: CATH)

Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, nuôi trồng, khai thác thủy sản và các công trình ven biển, trên đảo.

Đồng thời, tại Công điện khẩn số 04 của Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ.

Trong đó, Công điện số 04 cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền về diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên cập nhật tình hình để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thanh Hoá: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó cơn bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh