Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam:  Từ đối ngoại mở rộng đến ngoại giao kinh tế thực chất

Hoàng Linh 26/03/2026 - 12:01

Năm 2025 ghi dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy và cách thức triển khai hoạt động đối ngoại của Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam (AVEB). Từ nền tảng giao lưu truyền thống, các hoạt động quốc tế của Hiệp hội đã từng bước dịch chuyển theo hướng ngoại giao kinh tế thực chất, gắn kết chặt chẽ hơn giữa đối ngoại nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

 

doan-hiep-hoi-dndn-ccb-viet-nam-tham-tru-so-lien-hop-quoc
Đoàn Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam thăm trụ sở Liên hợp quốc.

Đối ngoại kinh tế: từ mở rộng quan hệ sang kiến tạo giá trị

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2025 chịu tác động đồng thời của xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chính sách bảo hộ thương mại gia tăng và tiêu chuẩn hóa thị trường ngày càng khắt khe, đối ngoại kinh tế không còn là không gian của những tiếp xúc mang tính biểu trưng. Giá trị của đối ngoại, trong bối cảnh mới, được đo bằng khả năng mở thị trường, kết nối chuỗi cung ứng và tạo ra năng lực cạnh tranh cụ thể cho doanh nghiệp.

Chính từ yêu cầu đó, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã chủ động tái định vị hoạt động đối ngoại trong năm 2025. Thay vì trải rộng quan hệ, Hiệp hội tập trung lựa chọn đối tác, địa bàn và nội dung hợp tác dựa trên năng lực thực tế của doanh nghiệp hội viên và nhu cầu của thị trường. Đối ngoại không còn là “đi để biết”, mà là “đi để làm”, “gặp để kết nối” và “làm việc để hình thành cơ hội cụ thể”.

Một trụ cột quan trọng trong hoạt động quốc tế của Hiệp hội năm 2025 là việc đẩy mạnh hợp tác trong khu vực ASEAN, đặc biệt thông qua cơ chế VECONAC. Việc tham gia tích cực và có trách nhiệm với vai trò đồng chủ trì tại Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC lần thứ 2 tại Indonesia không chỉ thể hiện vai trò của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nhân CCB khu vực, mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn về một không gian hợp tác kinh tế chung.

Tại đây, những vấn đề mang tính chiến lược đã được đặt ra và tiếp tục được thảo luận: Kết nối doanh nghiệp CCB ASEAN, thúc đẩy phát triển kinh tế bao trùm, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và tiến tới thành lập Hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB ASEAN.

Chuyến xúc tiến thương mại và làm việc tại châu Âu của Hiệp là một dấu mốc quan trọng trong năm 2025. Việc thăm và làm việc tại Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva (UNOG) thể hiện cách tiếp cận đối ngoại đa chiều, kết hợp giữa ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân và các mục tiêu phát triển bền vững.

Từ các hoạt động đó có thể thấy rõ: Đối ngoại của AVEB đang chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ “xây dựng quan hệ” sang “kiến tạo giá trị”. Đây không chỉ là sự thay đổi về cách làm, mà là sự chuyển biến về tư duy đối ngoại kinh tế - phù hợp với yêu cầu hội nhập thực chất và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ngoại giao kinh tế gắn với bản sắc doanh nhân CCB

Một yếu tố tạo nên sự khác biệt trong hoạt động đối ngoại của AVEB là bản sắc của đội ngũ doanh nhân CCB. Đội ngũ doanh nhân CCB bước ra từ môi trường quân đội, được rèn luyện trong kỷ luật, tinh thần tổ chức chặt chẽ và ý thức sâu sắc về trách nhiệm tập thể. Chính nền tảng này tạo nên một phong cách đối ngoại nhất quán: Thận trọng nhưng chủ động, chặt chẽ nhưng chân thành, đặt chữ “tín” và sự bền vững lên trên lợi ích ngắn hạn.

Chính bản sắc đó giúp các mối quan hệ hợp tác quốc tế được xây dựng trên nền tảng tin cậy, lâu dài. Đối ngoại không chỉ nhằm mở rộng thị trường, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một cộng đồng doanh nhân Việt Nam trưởng thành, bản lĩnh và có trách nhiệm xã hội.

Bên cạnh đó, truyền thống “nghĩa tình đồng đội” được chuyển hóa thành giá trị mềm trong đối ngoại. Các mối quan hệ hợp tác của Hiệp hội không thuần túy là quan hệ giao dịch, mà được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ lợi ích và cùng hướng tới phát triển cộng đồng. Điều này đặc biệt phù hợp với các mô hình hợp tác khu vực như ASEAN, nơi niềm tin, sự ổn định và tính bao trùm giữ vai trò quan trọng không kém các chỉ số kinh tế.

Cùng với đó, ngoại giao kinh tế của doanh nhân CCB còn mang trong mình sứ mệnh lan tỏa hình ảnh Việt Nam thời bình: Một cộng đồng doanh nhân trưởng thành, bản lĩnh, làm giàu hợp pháp và gắn chặt với trách nhiệm xã hội. Thông qua các hoạt động đối ngoại, hình ảnh đó được truyền tải một cách tự nhiên, thuyết phục, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế và tạo nền tảng thuận lợi cho các hợp tác lâu dài.

Từ những chuyển động năm 2025 đến kỳ vọng dài hạn

Trong dòng chảy nhiều biến động của kinh tế và quan hệ quốc tế năm 2025, hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế của Hiệp hội nổi lên như một điểm sáng về sự chủ động và linh hoạt. Không dừng ở việc mở rộng quan hệ, Hiệp hội đã từng bước chuyển hóa tư duy đối ngoại theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn: Từ giao lưu sang hợp tác, từ kết nối bề rộng sang kiến tạo giá trị, từ những tiếp xúc đơn lẻ sang các liên kết đa phương có chiều sâu và bền vững.

Những chuyển động ấy, dù chưa thể đo đếm ngay bằng những con số hợp đồng hay dự án quy mô lớn, nhưng đã và đang đặt những viên gạch đầu tiên cho một không gian hợp tác dài hạn, ổn định và có chiều sâu. Qua từng cuộc tiếp xúc song phương, từng diễn đàn khu vực, từng chuyến xúc tiến thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam từng bước khẳng định mình như một chủ thể đối ngoại có trách nhiệm, có năng lực tổ chức và khả năng kết nối thực tiễn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa lợi ích kinh tế với các giá trị của ổn định, tin cậy và phát triển bền vững.

Từ những bước đi thận trọng nhưng chắc chắn, có thể tin tưởng rằng hoạt động đối ngoại của Hiệp hội trong thời gian tới sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, và góp phần khẳng định hình ảnh một cộng đồng doanh nhân Việt Nam bản lĩnh, nhân văn và hội nhập chủ động trong kỷ nguyên mới. Trong nhịp chuyển mình của năm mới, khi đất nước bước vào một chu kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen thách thức, cộng đồng doanh nhân CCB Việt Nam tiếp tục mang theo tinh thần người lính năm xưa để kiến tạo những giá trị mới trong thời bình. Niềm tin, bản lĩnh và khát vọng cống hiến ấy chính là nguồn sinh khí bền bỉ, góp phần làm nên một mùa Xuân hội nhập vững vàng, nhân văn và đầy hy vọng cho doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam:  Từ đối ngoại mở rộng đến ngoại giao kinh tế thực chất