Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cùng thành phố vươn mình phát triển

LÊ PHI HÙNG 14/05/2026 - 07:31

Những ngày này, các doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh (DNDN CCB) ở thành phố mang tên Bác không chỉ tận tâm với công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, từ thiện, mà còn bận rộn với những kế hoạch sản xuất - kinh doanh (SXKD) của quý II-2026.

1644-dnccb-1
Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh quyên góp tiền hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ.

Họ coi việc tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, đồng chí, đồng đội vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Chả thế mà mấy lần liên hệ với Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường - Chủ tịch Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh và các phó chủ tịch của Hội để trao đổi phỏng vấn, tôi đều nhận được câu trả lời: “Cậu có đi với tụi mình lên Củ Chi, xuống Đất Đỏ hay lên Bàu Bàng tặng quà cho các gia đình chính sách thì đi luôn”.

Truyền thống của những CCB hoạt động trên mặt trận kinh tế ở TP. Hồ Chí Minh trọn vẹn bởi 8 chữ “Gương mẫu - Hợp tác - Phát triển - Nghĩa tình”. Họ luôn chấp hành nghiêm pháp luật trong SXKD, gắn bó khăng khít giữa các doanh nghiệp CCB với nhau, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách để phát triển, sống trọn vẹn tình nghĩa với đồng chí, đồng đội và đồng bào. Sau Đại hội Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, Chủ tịch Nguyễn Đình Trường đã tâm sự với tôi: “TP. Hồ Chí Minh hiện là một siêu đô thị với những dự án phát triển kinh tế - xã hội khổng lồ. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đổi mới để thích nghi với tốc độ phát triển mạnh mẽ của thành phố, doanh nghiệp CCB cũng không nằm ngoài xu thế đó. Muốn tồn tại và phát triển, chúng tôi phải tranh thủ thời cơ, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để phát triển SXKD...”.

Năm năm qua, nhiều doanh nghiệp CCB ở TP. Hồ Chí Minh đã SXKD ổn định, phát triển bền vững, khẳng định vị trí ở trong nước và quốc tế. Những doanh nghiệp có quy mô hàng nghìn lao động trở lên đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại kết hợp công tác quản lý tiên tiến, tạo nên sức cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Doanh nghiệp CCB không chỉ đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, tạo việc làm cho người lao động, nhất là CCB và con em CCB, mà còn là niềm tự hào của thành phố. Điển hình có Công ty CP May Việt Thịnh, Công ty CP Viễn thông ACT, Công ty TNHH Nhôm Nam Sung, Công ty TNHH Tam nông Việt Nam, Công ty CP Đầu tư 3H, Phòng Khám Đa khoa Yersin, Công ty CP Hải Phương, Khách sạn Hương Sen, Công ty CP Tập đoàn Vận tải Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ TMXD An Hà, Công ty CP Long Dương Group...

Tôi có nhiều dịp đến Công ty CP Viễn thông ACT. Đây là doanh nghiệp do Đại tá CCB Trần Ngọc Thiều - Phó Chủ tịch Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch HĐQT. Công ty ACT đã có nhiều đột phá về công nghệ để thi công và bảo đảm viễn thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác trong cả nước. Hiện nay, ngoài các dự án trong đất liền, công ty đang thực hiện dự án bảo đảm viễn thông phục vụ cho tuần lễ APEC diễn ra vào tháng 11-2027 tại đặc khu Phú Quốc. Đại tá Trần Ngọc Thiều nói rằng: “Đây là một vinh dự, nhưng cũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà chúng tôi phải toàn tâm, toàn sức để thực hiện. Những tháng qua, đội ngũ kỹ sư, công nhân giỏi của công ty đang tận dụng mọi thời gian để làm việc, quyết tâm hoàn thành tốt công việc trước thời hạn”.

Các DN CCB ở TP. Hồ Chí Minh SXKD đa ngành nghề, dịch vụ phong phú nên luôn phải đối mặt với những tác động của tình hình trong nước, khu vực và thế giới. Chẳng hạn như cuộc chiến ở Trung Đông hiện nay khiến cho giá dầu biến động khôn lường, kéo theo đó là giá nguyên liệu, dịch vụ logistics tăng cao buộc các doanh nghiệp CCB phải thay đổi để thích nghi. Trước tình hình này, lãnh đạo Hội DNDN CCB thành phố đã trao đổi với từng nhóm doanh nghiệp có hoạt động SXKD tương đồng tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ nhau về nguyên liệu, dịch vụ. Chẳng hạn như các doanh nghiệp dệt may, lương thực - thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, sẽ liên hệ sử dụng dịch vụ vận tải của Tập đoàn Vận tải Sài Gòn, Công Ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế - ITC. Nói như Phó Chủ tịch Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh - Ngô Văn Lực thì: “Đó là sự đồng lòng của các doanh nghiệp đồng đội trong thời điểm khó khăn”. Sự chia sẻ đó không chỉ giúp các doanh nghiệp bảo đảm tính ổn định trong SXKD, mà còn thể hiện sinh động trách nhiệm với doanh nghiệp đồng đội thuộc hệ thống DNDN CCB.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội DNDN CCB TP. Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu: Tổng doanh thu tăng 0,6-10%/năm; nộp ngân sách Nhà nước tăng 0,5%; giải quyết việc làm cho trên 20.000 người lao động; lương bình quân người lao động trên 10 triệu đồng/người/tháng; không nợ thuế nhà nước. Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần là mở rộng địa giới hành chính, mà là bước đi chiến lược để hình thành một siêu đô thị tích hợp với năng lực kinh tế tổng hợp, định hướng trở thành thành phố toàn cầu của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. TP.Hồ Chí Minh cũ sẽ là trung tâm tài chính - dịch vụ, Bình Dương cũ là trung tâm công nghiệp, còn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tập trung vào kinh tế biển và du lịch. Với xu thế này, các DNDN CCB cần phải có chiến lược đầu tư, phát triển SXKD phù hợp, hiệu quả. Điều quan trọng là phải phát triển doanh nghiệp theo mục tiêu “Xanh - công nghệ tiên tiến - hợp tác toàn diện”; phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong SXKD, phù hợp và vững vàng trong nền kinh tế số. Có như vậy DNDN CCB mới đứng vững và phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cùng thành phố vươn mình phát triển