CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “KHAI TỬ” LUẬN ĐIỆU CHO RẰNG:“CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ CẢI TỔ MÀ CHỈ CÓ THỂ THAY THẾ”
Bài 1: BÓC MẼ “TƯ DUY CON CUA” TỪ LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Hòng triệt hạ uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, các thế lực thù địch đã dùng không ít thủ đoạn chống phá. Với “tư duy con cua”, chúnghàm hồtuyên bố:“Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)”. Đây là luận điệu phản động nổi cộm được “nhai lại” nhiều lần nhằm phá hoại kết quả Đại hội XIV của Đảng mà chúng ta cần phải bác bỏ.
Truyền thông “bẩn” - hội chứng “nhờn thuốc” trên môi trường số
Hơn nửa thế kỷ qua, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, nhất là phường “cộng sản quay đầu” - những ngườitrước đây có thể là cán bộ, đảng viên, hoặc chí ít cũng từng ủng hộ cách mạng, nhưng đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quay lưngphản bội Tổ quốc, phá hoạicách mạng nước tavẫn ngày càng ráo riết. Họ rắp tâm xuyên tạc, phủ nhận thành quả vĩ đại của toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Rõ ràng, khi những toan tính cho ảo vọng đòi “đa nguyên”, “đa đảng”;phủ nhận vai trò độc tôn lãnh đạo, phi lý hơn là mưu đồ hòng “chia sẻ” quyền lãnh đạo với Đảng bất thành đã khiến những phần tử này ngày càng bấn loạn, lộng ngôn trong việc xuyên tạc, phá hoại mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Với “tư duy con cua” (không ăn được thì đạp đổ), thái độ “cay cú”, “hằn học” trước những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, họ đã bất chấp thủ đoạn để “dồn tâm”, “dốc sức” xuyên tạc, “cắt gọt”, làm “biến dạng” sự thật về đời sống kinh tế, chính trị - xã hội nước ta. Thâm thù hơn là ngấm ngầm “khuếch trương”, “phóng đại” những khó khăn, bất cập trước mắt, gieo rắc tâm lý “bán tin bán nghi” trong Nhân dân về sự hiện tồn cũng như tương lai xán lạn của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sự thật mà không thế lực nào có thể phủ nhận là: Đại hội XIV của Đảng (Đại hội XIV) đã diễn ra và thành công rất tốt đẹp. Đây là biểu tượng diệu kỳcủa sự tập trung cao nhất về tinh thần đoàn kết nội bộ, dân chủ sâu rộng, tính quyết đoán, tư duy đổi mới sáng tạo của Đảng,cũng như sự gắn kết máu thịt “ý Đảng- lòng dân”. Song, với các thế lực thù địch, sự kiện chính trị trọng đại này lại tựa như một “đòn” chí mạng “đánh”thẳng vào “mũi nhọn” tuyên truyền phi lý, phi phápvà phi nhâncủa chúng.Thành công của Đại hội XIV đã một lần nữa mặc nhiên “khai tử” choluận điệu “tự tin” nhưng sáo rỗng của nhữngkẻ đã từng không ít lầnhùng hồn “tuyên bố”các kỳ đại hội đã diễn ra gần đâyđều là “đại hội cuối cùng” của Đảng(!).
Vì vậy, sau Đại hội XIV, hoạt động tuyên truyền phá hoại hòng“hạ bệ” uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam càng trở nên ráo riết, manh động và ngông cuồng hơn.Những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch cólúc công khai, trực diện; khi thì ngấm ngầm núp bóng dưới vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”, “thư ngỏ”, “góp ý”.Thậm chí còn được “nâng tầm” lên thành các “tác phẩm” hoặc “chính thống hóa” thành “văn kiện”!Cái gọi là “Đại hội 14 hạ màn: Điều gì đã thực sự quan trọng?”[1]là một trong những “títbài” sống sượng của kẻmượn danh “phản biện xã hội” Chu Tuấn Anh đượcđăng tải, chia sẻ, bình luận trên không gian mạng đã ít nhiều gây, “phân tâm”dư luận về kết quả Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, giai thoạilố bịch: “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)”được lặp lại nhiều hơn cảvào đúng thời khắc diễn ra những “chuyển động lịch sử”mạnh mẽ để “vươn mình” trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Đây là một trong những “xuất bản” ngông cuồng và nổi cộm bởi nội dung công khai “tẩy chay” chế độ tốt đẹp mà Nhân dân ta đã và đang dày công xây đắp.Mặc dù các lực lượng chức năng, những người Việt Nam yêu nướcđã“bám mạng”bình luận lên án, bóc gỡ, triệt phá; các chuyên gia, các nhà khoa học cũng như báo chí chính thống tập trung phân tích, bóc trần tính chất phi lý, phơi bày mưu đồ đen tối và bác bỏ thẳng thừng những hình ảnh, thông tin, “bài viết” xấu độc. Thế nhưng, dường như “căn bệnh” lộng ngôn của các thế lực thù địch - những kẻvẫn nặng lòng đố kỵ, “định kiến cố hữu” với cách mạng Việt Namxem ra đã “thâm căn cố đế” và có “hội chứng nhờn thuốc”!Dù rằng sẽ không dễ có mấy ai “nhẹ dạ cả tin” vào những điều bịa đặt, nhưng họ vẫn trơ tráo tự cho mình là những “người tử tế” qua các “nhãn dán” như: “luật sư”, “nhà dân chủ”, “nhà yêu nước”, thậm chí là “nhà khoa học” để gượngsức “lấy le”, che đậy bản chất lưu manh hòng dễ bề lừa phỉnh, kích động Nhân dân.
Vì vậy, những luận điệu được “nhào nặn” để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Namcủa kẻ địch vẫn “cứng đầu” lộ diện“như nấm sau mưa”nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng thườngđẩy mạnh những mánh khóe “tung hỏa mù”vào các thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra một số sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, ngành, địa phương. Trước các sự kiện thì xuyên tạc mục tiêu, ý nghĩa;nói xấu nhân sự cán bộ và công tác chuẩn bị. Khi sự kiện diễn ra thì kích động phá rối gây “phân tâm”, nhiễu loạn dư luận. Kết thúc sự kiện thì bóp méo, phủ nhận, thậm chí dựng chuyện “đổi trắng thay đen” kết quả đạt được. Những mánh lới thấp kém như vậycứ lặp đi lặp lại, nhất là vào dịp đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Kẻ gieo “mầm đắng” chớmong thu về “quả ngọt”!
Những “xuất bản” bịa đặtđược các thế lực thù địch “phát hành” có điểm chung ở cái “đích” u ám là nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận mục tiêu, con đường cách mạngViệt Nam, ly tán “lòng dân” với “ý Đảng”; chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với những chiêu trò “nhào nặn”, “cắt gọn” sự thật; ngụy tạo những thông tin, hình ảnh huyễn thuật: “thật như giả”, “giả như thật”,họ đã “bôi đen”, làm méo mó bức tranh hiện thực Việt Nam-những “trái ngọt”từ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta đã thu được. Những luận điệunhư: “Chủ nghĩa xã hội hiện thực chính thức bị từ bỏ ngay tại nơi nó sinh ra(!)”[2], “Chế độ cộng sản hiện tại còn gì ngoài cái vỏ rỗng?”đều là những “phát ngôn” từ góc nhìn đơn chiều, định kiến, vô căn cứ và phản khoa học, nhưng lại có chủ đích phá hoại rất rõ ràng của kẻ địch.
Từ những giai thoại “gốc”, họ đã triệt để lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với các “thủ thuật” ngụy dựng thông tin, cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nóivà tạo rakhông ít video deepfake, audio, “bài viết”... có vẻ “sinh động”, “bắt mắt”, “bùi tai” nhằm vàonói xấu chế độ, xuyên tạc đời tư cán bộ cấp cao của Đảng. Các “tít đề”của những luận điệu chống phá thoạt thấy rất “ma mị”, thường là “kêu như chuông” hoặc “mượt như nhung”, nhằm kích thích trí tò mò của những người tiếp cận. Những “sản phẩm” truyền thông “dị tật”và độc hại đã đượckẻ địch ra sứcchia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và đẩy mạnh “chiến dịch” truyền thông “lá ngón” một cách công khai. Từ đókhởi mở hàng loạt “bàn tròn” bình luận “bẩn”; tăng nhịp độ khẩu dụ, lôi kéo, kích động, khoét sâu tâm lý hoài nghi của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.Luận điệu: “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)” được gắnvới không ít “phát ngôn” trơ tráo từ dạng “văn bản” đến các loại hình “đa phương tiện”rốt cuộc chỉ là “chiêu thức” tầm thường, cũ rích hòng dụ dỗNhân dân từ bỏ Đảng, từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Tuy nhiên,việc “nhai đi nhai lại” những giai thoại phi lý, phản động trên không gian mạng với toan tính “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão” của các thế lực thù địch về căn bản đã không đạt được những gì mà chúng đặt kỳ vọng. Bởi vì, ngoài một vài cú “Like” dạo, dăm ba chục lượt “Share” vô cảm (có thể do “tiện tay”) vàmột số câu bình luận cẩu thả theo lối “vỗ về”, “khích lệ”cho nhau từ những kẻ “cùng phường”; thậm chí từ những con robot vô hồn dưới dạng “cư dân” mạng, thì “trái đắng” mà họ nhận vềlà sự phẫn nộ, bất bình của dư luận. Đặc biệt lànhững “đòn”phanh phui, bác bỏthẳng thừng bằng lý lẽ sắc bén với những minh chứng hùng hồn, sống động trong đời sống chính trị - xã hội nhằm vào “khai tử” chochúngtừ những khối óc, tâm hồn và trái tim yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội!
Dưới ánh sáng chỉ lối soi đường của Đảng, sẽ không bao giờ có chuyện Nhân dân Việt Nam “bịt tai, nhắm mắt mà đi”khi tham gia sử dụng mạng xã hội. Người dân cũng không dễ gì bị kẻ địchlừa phỉnh, “thao túng” tâm lý, gây “tâm tư” bởi những luồng thông tin trái chiều,xấu độc; đặc biệt là những “viễn cảnh” về cái gọi là “con đường thứ ba” hay “chủ nghĩa tư bản nhân dân” mà chúng đã võ đoán vạch ra!Không gian mạng xã hội có đặc tính chung là thông tin lan truyền nhanh, dễ tiếp cận và “kích động” tức thì. Cho nên kẻ địch triệt đã để lợi dụng nhằm “tuyên truyền rộng”, “vận động sâu”,hòng “tiêm nhiễm” vào quần chúng những điềugian trá, xấu độc, phản cách mạng. Nhất là việc chúng sử dụng các “chương trình phần mềm tự động hóa được lập trình sẵn” (bot) để lan truyền tin giả đã được cắt gọt giống như “thật”. Song, mỗi khi chúng“trình mạng” những “ấn phẩm” xấu độcthì về cơ bản, “kết quả” nhận đượckhông chỉ không đủ sức “hấp dẫn” để “mê hoặc” số đông quần chúng, mà còn gặp phải sự phản bác quyết liệt,không khoan nhượng của cộng đồng.
Những điều bịa đặt phi lý, phản khoa học được “nặn” ra qua cácthao tác “đánh bùn sang ao”, “suy diễn tùy tiện”, “quy chụp trắng trợn”được các thế lực thù địchsử dụng công nghệ cao để“tối ưu hóa” việc tuyên truyền, kích động chống phá.Họ coikhông gian ảo tựa như “mảnh đất” màu mỡ có thể mặc sức “canh tác”để chống lại sự tiến bộ của loài người là đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã khẳng định: “Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử”[3] là hoàn toàn dựa trên những lập luận khoa học xác đáng. Cho nên luận điệu “tẩy chay” chế độ cộng sản ở Việt Nam được lan truyền trên mạng xã hội vừa qua chỉ là xàm ngôn, nhảm nhí. Môi trường số tuyệt nhiên không phải là nơi để kẻ địch “hiện thực hóa” những mưu đồ đen tốicủa chúng. Mà đây chính là “tử huyệt” vùi chôn ảo vọng ngông cuồnghòng“đẩy”mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đến“bờ vực suy tàn” khi mà mỗi người dân Việt Nam yêu nướcđã thực sự đề cao cảnh giáckhi sử dụng mạng xã hội. Đặc biệt là được trang bị bộ “màng lọc” cần thiếtđể phân biệt đâu là những thông tin thật - giả, đúng - saivà vạch trần, đập tan những luận điệu xuyên tạc, phản cách mạng của các thế lực thù địch.
Tóm lại,luận điệu: “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)”chỉ là một trong hàng loạtnhững luận điệuphản động. Nổi cộm là “lập luận” cẩu thả của kẻ mang danh Chu Tuấn Anh được phát tán trên không gian mạng từ ngày23/01/2026 tỏ rõ thái độ “cay cú”, “hằn học” vì chúng đãthêm một lần nữa “xôi hỏng bỏng không”khi ảo vọng phá hoại Đại hội XIV của Đảng bất thành. Tuy nhiên, luận điệu phản động đóđã đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn vong của Đảng và chế độ mà chúng ta không thể cho phépmình xem nhẹ, lơi là việc đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần để đấu tranh bác bỏ./.
Đại tá Mai Xuân Chính
Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai
Thượng tá Tạ Ngọc Nam
(Khoa KHXH&NV, Trường Sĩ quan Phòng hóa)
--------
[1] Xem tại: https://diendanthongtin.org/article/dai-hoi-14-ha-man-ieu-gi-a-thuc-su-quan-trong.
[2] Xem tại: https://chantroimoimedia.com.
[3]Đảng Cộng sản Việt Nam(2002): Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.51, tr.133.
Đọc tiếp
- Ngày 21/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại...
- Ba tuần. Đó là khoảng cách giữa thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba...
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
Mới nhất
- Đại diện Bộ Công an từng thẳng thắn nhìn nhận tình trạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), deepfake để giả mạo hình...
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...
- Cỡ chữ Mặc định














