CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Doanh nhân cựu chiến binh Hưng Yên vững bước trên mặt trận kinh tế
Trên mặt trận phát triển kinh tế, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên mang theo bản lĩnh, ý chí và nghĩa tình đồng đội để vượt qua khó khăn, xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và góp phần dựng xây quê hương. Sáu tháng đầu năm 2026, những con số về doanh thu, việc làm, nghĩa tình đồng đội và hoạt động an sinh xã hội đã khắc họa rõ nét hình ảnh người lính Cụ Hồ trong một trận tuyến mới của thời bình.
Ngày 31-8-2026, Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, Khoá I. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên; Đại tá Nguyễn Anh Lộc - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên; Đại tá Trần Viết Doanh - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên cùng các đồng chí Phó chủ tịch Hội và Uỷ viên Ban chấp hành Hội và các phu nhân, phu quân.
Khi người lính bước vào mặt trận mới
Đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, giữ vững bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chủ động thích ứng với khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo người lao động và tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.
Sáu tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Biến động của thị trường, giá nguyên liệu, chi phí logistics, khả năng tiếp cận vốn và yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số đã đặt không ít doanh nghiệp trước những thử thách mới. Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, thường xuyên nắm bắt tình hình của các doanh nghiệp hội viên, tổ chức giao ban, trao đổi thông tin và kịp thời động viên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng được chú trọng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, phần lớn doanh nghiệp hội viên vẫn duy trì hoạt động ổn định, nhiều doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng khá.
Theo báo cáo, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên ước đạt 3.796 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 35,6 tỷ đồng; số nộp ngân sách Nhà nước đạt 455 tỷ đồng. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 3.500 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 8 đến 12 triệu đồng/người/tháng, trong đó nhiều doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân từ 12 đến 25 triệu đồng/người/tháng.
Trong số các doanh nghiệp tiêu biểu có Tập đoàn ThaiBinh Seed do Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà do đồng chí Hoàng Ngọc Thảo làm Chủ tịch; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tuấn Anh do đồng chí Nguyễn Quang Tiệp làm Giám đốc; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Công ty xây dựng Minh Quang; đồng chí Đỗ Duy Hùng - Giám đốc Công ty TNHH phát triển công nghiệp Hải Hùng; đồng chí thương binh Ngô Quang Điểm - Giám đốc Công ty TNHH Nhiệt Đới; đồng chí Hoàng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Trường Giang; đồng chí Trần Văn Vực - Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng... Những doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và thực hiện trách nhiệm xã hội.
Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp khẳng định: Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên khẳng định: Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp, doanh nhân CCB nói riêng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Song, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm vượt khó, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB trong tỉnh đã chủ động thích ứng với những biến động của thị trường, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh làm nên những kết quả của Hội trong thời gian qua trước hết là tinh thần đoàn kết và nghĩa tình đồng đội. Đó là truyền thống đã được hun đúc trong những năm tháng chiến tranh, được tiếp nối trong cuộc sống hôm nay và trở thành một trong những giá trị bền vững nhất của đội ngũ doanh nhân CCB. Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng để Hội tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là củng cố, phát triển tổ chức Hội; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp hội viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng thị trường và tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.
Đồng chí Lâm Đức Duy - Phó chủ tịch Hội báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026.
Xây dựng tổ chức Hội - giữ vững sức mạnh của đội ngũ
Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được quan tâm. Ban Chấp hành Hội duy trì nền nếp hoạt động, thường xuyên nắm bắt tình hình doanh nghiệp hội viên, trao đổi thông tin, động viên các doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh.
Một dấu mốc đáng chú ý là việc thành lập Hội Doanh nhân CCB Phố Hiến, bước đầu có 32 thành viên đến từ 5 huyện, thành phố cũ gồm thành phố Hưng Yên, Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động và Phù Cừ. Sự ra đời của tổ chức này góp phần mở rộng mạng lưới, tập hợp đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB và tăng cường sức mạnh đoàn kết trong toàn Hội.
Nếu năm xưa người lính cùng nhau giữ vững đội hình nơi chiến trường, thì hôm nay, trên thương trường, những doanh nhân CCB cũng đang xây dựng một “đội hình” mới - đội hình của tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh và sự liên kết. Đó là sức mạnh của những người biết rằng: Muốn đi xa, không thể chỉ đi một mình.
Hoạt động phối hợp giữa Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB tỉnh và Hội CCB tỉnh trong thời gian qua tiếp tục tạo ra sức lan tỏa tích cực. Hai Hội đã phối hợp triển khai các phong trào thi đua như “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và các phong trào thi đua chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng.
Đáng chú ý, việc tổ chức tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 đã ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ CCB và doanh nhân CCB. Hội đã trao 24 Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Các hoạt động giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm tiếp tục được tổ chức, tạo điều kiện để doanh nghiệp và hội viên trao đổi kinh nghiệm quản trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tinh thần “giúp nhau làm kinh tế giỏi” chính là sự tiếp nối của tình đồng chí trong một hoàn cảnh mới.
Đồng chí Nguyễn Anh Lộc phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Lộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí khẳng định, trong những kết quả chung của công tác Hội CCB tỉnh có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân CCB - những người không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn luôn thể hiện trách nhiệm với đồng đội, với cộng đồng và quê hương. Đồng chí Trần Anh Lộc nhấn mạnh, Hội CCB tỉnh luôn xác định việc hỗ trợ, động viên CCB phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đội ngũ doanh nhân CCB là lực lượng có nhiều kinh nghiệm, năng lực và điều kiện để dẫn dắt, hỗ trợ hội viên cùng phát triển. Vì vậy, sự phối hợp giữa Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB cần tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu và thiết thực hơn nữa. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, xây dựng môi trường liên kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu. Mỗi doanh nhân CCB cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất, uy tín của người lính, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, đồng chí Trần Anh Lộc đề nghị Hội tiếp tục quan tâm đến các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công; duy trì và nhân rộng các mô hình “Nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.
Tri ân - mạch nguồn không bao giờ vơi cạn
Đã từng cùng nhau chia sẻ gian khổ, những người lính càng hiểu giá trị của sự sẻ chia. Bởi vậy, khi trở thành doanh nhân, nhiều CCB vẫn luôn dành một phần thành quả lao động của mình cho những người có công, những đồng đội còn khó khăn và những mảnh đời cần được giúp đỡ.
Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Hội, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB đã tích cực trao tặng quà cho người có công với cách mạng, hội viên CCB nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cộng, Hội và các doanh nhân đã trao 4.511 suất quà, với tổng trị giá trên 2,074 tỷ đồng.
Tiêu biểu có Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo trao gần 2.000 suất quà, tổng trị giá 900 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Quang Tiệp trao 650 suất quà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn và hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tuổi cao, sức yếu; đồng chí Nguyễn Ngọc Quang trao sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều suất quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều doanh nhân khác như Đỗ Duy Hùng, Ngô Quang Điểm, Hoàng Ngọc Thảo, Trần Văn Vực, Trần Thế Thao, Nguyễn Thị Muôn, Phạm Văn Chiến, Lâm Đức Duy và các doanh nhân, doanh nghiệp, cụm doanh nhân CCB trong tỉnh cũng đã có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa của Hội trong 6 tháng đầu năm 2026 là chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Hội đã tổ chức trao kinh phí và khánh thành 4 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, với tổng kinh phí hỗ trợ 310 triệu đồng. Mỗi căn nhà được hỗ trợ ít nhất 60 triệu đồng. Có những căn nhà nhận được sự chung tay của nhiều doanh nhân, nhiều tổ chức, để từ những tấm lòng riêng lẻ trở thành một mái ấm chung của tình đồng chí.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Hội phối hợp trao 48 suất quà, tổng trị giá 48 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ và gia đình chính sách; phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 184 thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; hỗ trợ xây dựng các nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp đã ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng Tượng đài Chiến thắng tại Thành cổ Quảng Trị. Đồng chí Hoàng Ngọc Thảo tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 560 CCB, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ, với tổng giá trị 168 triệu đồng.
Ngày 15 và 16-6, Hội đã lựa chọn 3 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII tổ chức tại Hà Nội. Đó là Tập đoàn ThaiBinh Seed với các giống lúa và sản phẩm gạo; Công ty TNHH Lai Hoài với các sản phẩm chế biến từ hạt sen, long nhãn, mật ong; và cơ sở chữa bỏng gia truyền của Lương y, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn với các sản phẩm điều trị bỏng, zona thần kinh.
Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo đánh giá cao những kết quả Hội Doanh nghiệp, doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng chí cho rằng, những kết quả đạt được càng có ý nghĩa trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2026, những biến động của kinh tế thế giới, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thị trường dầu mỏ, năng lượng, cùng với diễn biến thời tiết ngày càng khắc nghiệt, khó lường đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Những yếu tố này đặt doanh nghiệp trước yêu cầu phải chủ động thích ứng, nâng cao sức chống chịu và tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, đồng chí Trần Mạnh Báo nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp cần nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế đất nước, nhất là tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là định hướng quan trọng để doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển của đất nước. Đông thời, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu rất rõ đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí cho rằng, tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ hiện nay diễn ra rất nhanh, tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức sản xuất, quản trị và kinh doanh. Nếu không chủ động đổi mới, doanh nghiệp rất dễ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, doanh nhân CCB càng phải thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ thực tiễn đó, đồng chí Trần Mạnh Báo cho rằng, bản lĩnh của người lính cần tiếp tục được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh trên thương trường. Mỗi CCB bước vào làm kinh tế phải biết nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, không ngại đổi mới và luôn giữ vững chữ tín. Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ lợi thế của mình, đầu tư cho con người, công nghệ và quản trị; đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lấy hiệu quả, chất lượng và uy tín làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Một nội dung được đồng chí Trần Mạnh Báo lưu ý là trách nhiệm của đội ngũ CCB, doanh nhân CCB trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đồng chí Trần Văn Vực.
Đồng chí Ngô Quang Điểm.
Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp đã tập trung vào những vấn đề thiết thực trong hoạt động của Hội, từ xây dựng, củng cố tổ chức đến nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ hội viên. Các đại biểu đề xuất tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp, kết nối doanh nghiệp, doanh nhân CCB; phát huy vai trò của Ban Chấp hành và các tổ chức Hội trực thuộc, qua đó xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của đội ngũ doanh nhân CCB.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị Hội tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác “Nghĩa tình đồng đội”, quan tâm thiết thực đến hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công; duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và các chương trình an sinh xã hội. Tinh thần chung được các đại biểu thống nhất là hoạt động nghĩa tình phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của hội viên, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, thiết thực và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, đề xuất làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến công tác tài chính, việc quản lý, sử dụng quỹ Hội, bảo đảm đúng quy định, minh bạch, công khai và hiệu quả. Đây được xác định là một trong những yếu tố quan trọng nhằm củng cố niềm tin của hội viên, nâng cao trách nhiệm của tổ chức Hội và tạo nền tảng để các hoạt động trong thời gian tới được triển khai thuận lợi, bền vững.
Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm của các ủy viên Ban Chấp hành, hội viên mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của Hội trong giai đoạn mới: vừa đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa chăm lo tốt hơn đời sống hội viên và phát huy sâu sắc truyền thống nghĩa tình của người lính Cụ Hồ.
Nhân dịp này, Hội nghị nhất trí bầu bổ sung đồng chí Trần Viết Doanh vào Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang phát biểu kết luận Hội nghị.
Trong thời gian tới, Hội tiếp tục xác định những nhiệm vụ trọng tâm: Củng cố tổ chức, mở rộng mạng lưới hội viên; tổ chức các cụm thi đua cùng nhau đoàn kết, phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; tiếp tục chăm lo cho hội viên khó khăn, gia đình chính sách và đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội; hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và kỷ niệm 37 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6-12) và 82 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12).
Tri thức, bản lĩnh, khát vọng và nghĩa tình đồng đội chính là hành trang để doanh nhân CCB Hưng Yên tiếp tục vững bước trên mặt trận kinh tế và góp phần xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Nhân dịp này, thực hiện Đề án kiện toàn Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên, Hội nghị nhất trí bầu bổ sung 3 đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành: Trần Viết Doanh, Vũ Gia Dương, Nguyễn Duy Hải.
Đọc tiếp
- Sau khi rời quân ngũ, cũng như nhiều CCB khác, ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Mỹ...
- Sau những năm phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, với tính cách năng động, nhạy bén, cộng với tinh...
- Từ một hợp tác xã (HTX) từng đứng trước nguy cơ giải thể, HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý (Xuân Lãng, Phú Thọ) đã...
- Việc Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng và Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB Hải Phòng ký Quy chế phối hợp công tác giai...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
Mới nhất
- Ngày 29-8, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh, xã Phú Thuận, thành phố...
- Để chuẩn bị cho đêm thi Dances of the World và chung kết Miss World 2026, hơn 500 người đã nỗ lực làm việc ngày đêm tại Quảng...
- Thông báo mở đăng ký tham gia Dự án quốc tế quy mô lớn “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”.
- Giữa lòng đất Nghĩa trang Bồng Sơn, nơi lưu giữ tên của những người chiến sĩ đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước, một...
- Sáng 30-8, hơn 13.200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đồng loạt tham gia...
- Mặc dù thời tiết có mưa, gió, tuy nhiên không khí tại Festival Dân vũ 2026 vẫn “nóng” lên từng giờ. Sáng 29/8/2026, ngày...
- Sáng ngày 29/8, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm các Anh...
- Ngày 28/8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa ban hành quyết định giao quyền sử dụng 9.633,6m² khu vực...
- Sáng 29/8, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với xã Krông Bông tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ...
- Được tin ngày 26/8/2026 tại khu vực cửa khẩu Gyirong, huyện Gyirong, thành phố Singatse, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc),...
- Tối 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn...
- Chiều 28/8, Hội Khuyến học phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 -...
- Sau những ngày tháng thấp thỏm vì căn nhà xuống cấp, niềm vui về một mái ấm kiên cố đã đến với hai hộ cận nghèo ở...
- Sáng 28/8, tại Khách sạn Yasaka Saigon Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây...
- Từ ngày 28–29/8/2026 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế về Công nghệ Giáo dục và Trí tuệ Nhân tạo – ICETAI...



















