CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH PHẠM HỒNG ĐIỆP: Viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế
Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng Đoàn công tác tới thăm Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Cùng đi có Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương Hội, Đại tá Đinh Văn Truy - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng. Doanh nhân cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec, ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và hội viên cựu chiến binh Công ty đón tiếp Đoàn.
Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục một cuộc hành quân mới - hành quân trên mặt trận phát triển kinh tế, dựng xây quê hương, đất nước. Ở Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, hành trình ấy đang được viết tiếp bằng màu xanh của phát triển, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Ở Nam Cầu Kiền, điều đó được thể hiện trước hết qua triết lý kinh doanh của Shinec: “Kinh doanh trên đất, phải trả lại cho đất” - hàm chứa cách nhìn dài hạn về phát triển.
Từ triết lý ấy, dưới sự lãnh đạo của cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp, Shinec phát triển Nam Cầu Kiền theo hướng khu công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn. Từ những năm tháng khoác áo lính đến hành trình dựng xây doanh nghiệp, với cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp luôn khẳng định ý thức kỷ luật, ý chí được rèn luyện trong những năm tháng quân ngũ vẫn luôn được ông phát huy với tinh thần dấn thân và trên hết là trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Ở Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, những giá trị ấy đang được viết tiếp bằng một cách rất riêng: Biến đất đai thành không gian phát triển, biến những dòng phế phụ phẩm thành nguồn tài nguyên, biến màu xanh của cây cối thành một phần của giá trị doanh nghiệp. Đáng trân trọng, trong hành trình phát triển ấy, Shinec còn vun đắp một không gian văn hóa, lịch sử giữa lòng khu công nghiệp, nơi những ký ức về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên Phủ, những cây đa và những câu chuyện về thế hệ đi trước được gìn giữ, trao truyền cho hôm nay và mai sau.
Ba chuỗi cộng sinh công nghiệp trong các ngành thép, nhựa, điện - điện tử tạo sự kết nối giữa các doanh nghiệp; những nguyên liệu, phụ phẩm có khả năng thu hồi được đưa trở lại sản xuất, góp phần giảm lãng phí tài nguyên và mở rộng hợp tác. Theo Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu tại Việt Nam, Nam Cầu Kiền dành hơn 90ha, tương đương 34,7% tổng diện tích, cho cây xanh và hạ tầng dịch vụ dùng chung; có vườn thực vật và các hồ sinh học. Kết quả đánh giá tháng 11-2025 cho thấy khu công nghiệp đáp ứng 82% yêu cầu của Khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái phiên bản 2.0.
Ở Phạm Hồng Điệp, câu chuyện về một doanh nhân cựu chiến binh càng trở nên đặc biệt bởi phía sau hoạt động sản xuất, kinh doanh là một mạch văn hóa được gìn giữ và tiếp nối. Mối nhân duyên giữa ông với Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu từ bức thư của Đại tướng gửi động viên anh đã quyết tâm cùng Công ty Shinec thành lập Quỹ Sáng tạo trong môi trường bền vững ngày 15-1-2008. Và ngày 22-1-2008, doanh nhân cựu chiến binh Phạm Hồng Điệp cùng một số đồng đội vinh dự được Đại tướng tiếp tại nhà riêng, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Hai năm sau, ngày 25-2-2010, Đại tướng gửi thư hoan nghênh hoạt động trồng cây, gìn giữ môi trường sống của Shinec nhân dịp Tết trồng cây tại Nam Cầu Kiền; đồng thời tặng doanh nghiệp một cây đa và mong muốn tập thể Shinec tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trường.
Nhân dịp này, Đoàn công tác tới thăm từ Vườn kỷ vật, Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến những cây đa được nhân giống, sa hình Chiến dịch Điện Biên Phủ và không gian văn hóa đọc tại Nam Cầu Kiền. Ở Nam Cầu Kiền, văn hóa vì thế có một vị trí đặc biệt. Giữa những nhà máy, dây chuyền sản xuất là Không gian văn hóa đọc, Vườn kỷ vật, những cây đa được nhân giống từ cây Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng, cùng mô hình Điện Biên Phủ. Những không gian ấy đưa lịch sử đến gần hơn với người lao động, học sinh và cộng đồng, để ký ức về các thế hệ đi trước không nằm lại trong sách vở mà trở thành một phần của đời sống hôm nay.
Phát biểu tại Shinec, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao hình ảnh người lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân tiếp tục tham gia xây dựng đất nước, khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kế thừa truyền thống và giỏi làm kinh tế. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh trong giai đoạn mới: làm kinh tế phải đi cùng trách nhiệm xã hội; phát triển doanh nghiệp phải gắn với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước. Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân, phát huy thế mạnh kinh tế vùng và hình thành những mô hình phát triển phù hợp với yêu cầu mới. Theo Thượng tướng, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ cao; từng bước làm chủ công nghệ, đổi mới mô hình phát triển kinh tế. Đồng chí đánh giá cao việc Shinec kết hợp hiệu quả kinh tế với xây dựng hệ sinh thái bền vững, tạo sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm từ văn hóa; đồng thời cho rằng kinh nghiệm của mô hình có thể được nghiên cứu, vận dụng phù hợp tại những địa phương, dự án khác.
Từ câu chuyện Nam Cầu Kiền, vai trò của doanh nhân cựu chiến binh hiện lên với một chiều sâu khác. Họ không chỉ mang theo ký ức về một thời quân ngũ, mà còn mang theo những giá trị có thể tiếp tục phát huy trong đời sống kinh tế: kỷ luật trong quản trị, đoàn kết trong tổ chức, bản lĩnh trước khó khăn, tinh thần dám nghĩ dám làm và trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, truyền thống chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được kết hợp với tri thức, công nghệ, năng lực quản trị và tinh thần đổi mới.
Shinec đang định hướng mở rộng kinh nghiệm phát triển khu, cụm công nghiệp sinh thái tại Khu công nghiệp Ninh Diêm 1, Khu công nghiệp Đầm Hà, Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 và Khu công nghiệp Bản Qua. Mỗi vùng đất có điều kiện riêng, nên mô hình không thể sao chép nguyên xi. Nhưng những nguyên lý về cộng sinh công nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, liên kết doanh nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng có thể trở thành những kinh nghiệm có giá trị tham khảo.
Từ chiến trường đến thương trường, từ giữ nước đến dựng nước, những người lính trở về đang tiếp tục góp sức vào công cuộc phát triển đất nước bằng trí tuệ, lao động, sáng tạo và trách nhiệm. Với Phạm Hồng Điệp và Shinec, màu xanh Nam Cầu Kiền bắt đầu từ một khu công nghiệp, nhưng ý nghĩa của nó rộng hơn một dự án kinh tế. Đó là màu xanh của một cách làm ăn biết tôn trọng đất, tôn trọng con người, tôn trọng môi trường và hướng tới tương lai.
Bản chất Bộ đội Cụ Hồ vì thế vẫn đang được viết tiếp trong thời bình. Không còn tiếng súng, nhưng vẫn có những cuộc hành quân mới - những cuộc hành quân bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, để mỗi thành quả hôm nay góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho ngày mai của đất nước.
Đọc tiếp
- Chiều ngày 13/10 tại xã Mai Phụ, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi...
- Xã Vu Gia ( TP Đà Nẵng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường, có diện tích trên 12km2...
- Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Cần Thơ xác định công nghệ...
- Có một buổi chiều dừng chân nơi miền đất Quảng Trị, đứng trước thành cổ loang lổ dấu đạn bom, bất chợt trong tôi...
- Mới đây, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 12) đã tổ chức trang trọng Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...
- Ngày 13/10, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Hội CCB tỉnh Lâm...
Mới nhất
- Hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, tập trung vào khu vực biên giới, cửa...
- Chiều 14/10, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Ban CHQS cấp xã....
- Sau cuộc họp khẩn cấp tại Riyadh, ba bên ký kết Hiệp định phòng thủ chung Mecca là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã...
- Theo dõi Hội nghị Trung ương vừa qua, nhất là những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong...
- Trên đường đi công tác trở về đơn vị, nhặt được cọc tiền 50 triệu đồng, Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Xuân...
- Sáng 14/10, Đoàn kiểm tra số 3 của Quân khu 5 đã tổ chức nhận xét kết quả kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại các...
- Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã...
- Ngày 14-10-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội....
- Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Luân đang nằm viện được tin gia đình đồng đội cũ cùng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A là Phí...
- Từ một thửa đất mà tại thời điểm xét xử năm 2014, Tòa án cho rằng chưa đủ căn cứ xác định cụ thể vị trí, đến...
- Sau khi Báo CCB Việt Nam đề nghị làm rõ vụ việc của gia đình cố thương binh Nguyễn Văn Chí, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn...
- Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, giám sát tại NHNN chi nhánh Khu...
- Cỡ chữ Mặc định
















