Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát triển điện hạt nhân - Động lực mới cho tăng trưởng xanh

Mai Đông - Xuân Triệu 21/09/2026 - 16:36

Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”.

Sự kiện hướng tới nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền và thống nhất nhận thức về tầm quan trọng chiến lược của năng lượng hạt nhân trong giai đoạn mới.

1-1615
Quang cảnh hội thảo

Chủ trì và phát biểu kết luận hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh: Hội thảo đạt sự thống nhất cao về tính tất yếu và tầm nhìn chiến lược của điện hạt nhân đối với tương lai phát triển đất nước. Trong bối cảnh hướng tới cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, điện hạt nhân được khẳng định là giải pháp không thể thay thế trong cơ cấu nguồn điện quốc gia. Các báo cáo khoa học tại hội thảo đã minh chứng rõ vai trò then chốt của điện hạt nhân nhờ công suất nguồn ổn định, phát thải thấp và khả năng tích hợp hiệu quả với các nguồn năng lượng tái tạo.

2-1612
Ông Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội thảo

Nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân được đặt trong tổng thể Chiến lược năng lượng quốc gia. Trước đó, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị đã xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng là tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định khẳng định: “Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định phát triển điện hạt nhân là chủ trương chiến lược dài hạn. Để trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải song hành hai mục tiêu: bảo đảm đủ điện cho công nghiệp hóa, chuyển đổi số và chuyển dịch mạnh mẽ sang hệ thống năng lượng sạch, phát thải thấp.”

3-1614
Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phát biểu tại hội thảo

Hiện thực hóa chủ trương này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 174/2024/QH15 về tiếp tục đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Nghị quyết số 189/2025/QH15 quy định các cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng thời, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cũng đã chính thức đưa điện hạt nhân vào cơ cấu nguồn điện dài hạn.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) do tỉnh Khánh Hòa tiếp quản triển khai là công trình điện hạt nhân đầu tiên của cả nước. Dự án không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo dư địa bứt phá cho Khánh Hòa về công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật, logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

4-1616
Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, địa phương đang tập trung tối đa nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác chuyên trách của UBND tỉnh nhằm trực tiếp tháo gỡ khó khăn; khẩn trương tăng cường cán bộ chuyên môn cho vùng dự án, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Sự đồng lòng triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận không chỉ mang ý nghĩa chiến lược quốc gia, mà còn tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc để Khánh Hòa sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát triển điện hạt nhân - Động lực mới cho tăng trưởng xanh