Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bước phát triển mới giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc và Hội Cựu chiến binh Ma-rốc

HỒ BÁ VINH - NGUYỄN TIẾN THẮNG 21/09/2026 - 10:05

Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức phúc lợi xã hội - Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Ma-rốc, từ ngày 6 đến 14-9-2026, Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Ma-rốc. Kết quả của chuyến thăm đã tạo bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam với Hội CCB Hàn Quốc và Hội CCB Ma-rốc.

cth-1662-1-1003

Hội đàm giữa Đoàn Hội CCB Việt Nam với Hội CCB Ma-rốc.

Mang theo “tiết trời thu Hà Nội” đến Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, ngài Chủ tịch Kim Jin-tae cùng phu nhân và các thành viên trong Ban Lãnh đạo Hội CCB Hàn Quốc đã ra tận sân bay Xơ-un để chào đón và dành cho Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam (Đoàn) những tình cảm nồng ấm, thân thiết và sự chu đáo, trọng thị. Phát biểu chào mừng Đoàn tại buổi Hội đàm diễn ra sau đó tại trụ sở Cơ quan Hội CCB Hàn Quốc, Ngài Chủ tịch Kim Jin-tae đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón những người bạn thân thiết nhất, mang theo tình cảm và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của nhân dân Việt Nam, của Hội CCB Việt Nam cùng Văn hóa và cả “tiết trời thu Hà Nội”.

Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ sự cảm kích và ấn tượng sâu sắc khi Đoàn đến thăm Xơ-un, đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và phát triển, được hoà mình trong không khí vui tươi, phấn khởi của những người thân để cùng trao đổi, bàn bạc, thống nhất những nội dung hợp tác sắp tới. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân nhân dân và CCB hai nước - Việt Nam và Hàn Quốc.

Phía Hội CCB Hàn Quốc và một số doanh nghiệp của Bạn đề xuất sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi lâu dài cho hội viên CCB Việt Nam cùng mô hình tạo doanh thu bền vững. Đẩy mạnh việc liên kết với cơ sở y tế (như Trung tâm Dịch vụ Y tế Hà Nội...,) để hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn Quốc và kỹ năng nghề chuyên môn. Chủ động kết nối làm việc tại các doanh nghiệp uy tín của Hàn Quốc bao gồm các lĩnh vực chuyên môn, kỹ thuật; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi; Có cơ chế hỗ trợ lao động/pháp lý sau khi nhập cảnh thông qua mạng lưới Hội CCB tại Hàn Quốc và hỗ trợ tìm việc làm sau khi về nước.

Ưu tiên đào tạo nghề cho CCB Việt Nam

cth-1662-2
Đoàn cán bộ Trung ương Hội CCB Việt Nam thăm Trường Lục quân Hàn Quốc.

Đoàn đến tham quan Trung tâm Đào tạo nghề Xơ-un, một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đa ngành nghề, đa lĩnh vực phù hợp với nhiều đối tượng và đáp ứng nhu cầu lao động xã hội. Mỗi năm Trung tâm đào tạo cho 5.000 - 6.000 học sinh. Hiệu quả đào tạo của nhà trường nhiều năm qua là rất cao: chỉ tiêu tuyển sinh đạt 100%, tìm kiếm được việc làm sau khi ra trường: trên 70%.

Tại Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghề, sau phát biểu của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam có tinh chất cảm nhận, đánh giá và chúc mừng kết quả nổi bật và sự phát triển vượt bậc của Nhà trường; Ngài Chủ tịch Kim Jin-tae đã bộc bạch rất tâm huyết: “Như mọi người đã biết: Hội CCB Hàn Quốc và Hội CCB Việt Nam đã thiết lập quan hệ, hợp tác từ năm 2006, đã có một số dự án: Phối hợp khắc phục hậu quả chiến tranh, giúp đỡ con em CCB bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin; Hiện nay để giúp CCB và con em của họ có điều kiện học nghề, tạo cơ sở tìm kiếm việc làm... Tôi đã nhiều lần làm việc với Nhà trường để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất nhằm thực hiện được mục tiêu đó. Sau cuộc làm việc hôm nay, tôi đề nghị Nhà trường tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai thực hiện có hiệu quả. Sắp tới nếu có điều kiện, Tôi sẽ trực tiếp sang Việt Nam làm việc với các cơ quan chức năng để dự án đạt hiệu quả thiết thực”.

Trả lời câu hỏi của Đoàn cán bộ Hội CCB Việt Nam về mức hỗ trợ kinh phí cho hội viên CCB Việt Nam học tập, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường sẽ miễn học phí và hỗ trợ phí giáo trình, sinh hoạt phí với mức 250.000 WON (tương đương 4-5 triệu đồng khóa/học sinh).

Đoàn cũng đã được Phó Chủ tịch Quốc Hội Hàn Quốc - Park Deok-heum tiếp tại Nhà Quốc hội Hàn Quốc (nơi Đoàn vừa được dự thính một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc). Ông Park Deok-heum nhấn mạnh: Kết quả chuyến thăm của Đoàn là biểu hiện cụ thể, sinh động, góp phần thực hiện chủ trương và sự quan tâm của lãnh đạo hai nước về nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển của đối tác chiến lược, toàn diện; là cơ sở để quan hệ hợp tác giữa Hội CCB hai nước có bước phát triển mới.

Tăng cường hợp tác về giáo dục lịch sử, truyền thống với Ma-rốc

Vương quốc Ma-rốc có 75 tỉnh, thành phố, nhưng hiện tại đã có tới 109 Khu “Không gian ký ức” (bảo tàng) ở khắp các khu vực và địa phương, do Trung ương Hội CCB Ma-rốc quản lý, khai thác. Đây là nơi lưu giữ các hình ảnh, tư liệu, hiện vật có giá trị, phản ánh lịch sử, truyền thống và sự cống hiến, đóng góp của các nhà lãnh đạo (Vua Mô-ha-mét 5, Mô-ha-mét 6, Hassan 2; Hassan 5), của CCB và vai trò, sức mạnh của nhân dân.

Phát biểu tại Hội đàm và tại buổi làm việc với Hội hữu nghị Ma-rốc - Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Lịch sử, truyền thống là nguồn sức mạnh của sự trường tồn và phát triển của mỗi quốc gia dân tộc và là một dòng chảy liên tục. Nếu luôn được khơi thông, dòng chảy càng cuồn cuộn. Việc khơi dòng chảy bắt đầu bằng giáo dục và phải làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lịch sử. Nghệ thuật của giáo dục lịch sử không phải là làm cho các thế hệ trước đứng dậy cầm giáo mác, mà là nghệ thuật làm cho thế hệ trẻ sống xứng đáng với thế hệ đi trước. Chính vì vậy, một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Hội CCB Việt Nam là giáo dục truyền thống lịch sử và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. CCB không chỉ truyền cho thế hệ trẻ ý chí, bản lĩnh, kinh nghiệm mà còn thực sự là người đi truyền lửa, truyền nhiệt huyết, niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân và vận mệnh tương lai của dân tộc.

Tiến sĩ El Mostafa Elktiri - Chủ tịch Cơ quan Cao ủy Cựu chiến binh kháng chiến và Cựu thành viên Quân giải phóng Vương quốc Ma-rốc; đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Ma-rốc - Việt Nam (Hiện đang là Chủ tịch Liên đoàn CCB thế giới) đã có 5 lần sang thăm và làm việc tại Việt Nam, gần nhất là tháng 10/2024), bày tỏ sự khâm phục và tình cảm đặc biệt với Nhân dân Việt Nam, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người không chỉ có công lao với nhân dân Việt Nam mà còn với nhân dân Ma-rốc.

Ông nói: Lịch sử hai dân tộc đã có sự gắn kết từ năm 1946 khi nhiều thanh niên Ma-rốc bị thực dân Pháp bắt đưa sang tham chiến ở Việt Nam. Trong số đó có hơn 100 người đã phản chiến, đào ngũ, bỏ ngũ tham gia Việt Minh, đóng góp một phần có ý nghĩa vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954 của Việt Nam. Đóng góp đó được Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao, ông còn đặt tên “Mã” cho một quân nhân Ma-rốc đó là ông Mohamed Ben Omar. Điều đó thể hiện sự đánh giá cao của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam những người lính đó sau chiến tranh lại được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện ở lại làm ăn ở Việt Nam, xây dựng nên “Làng hữu nghị Ma-rốc” ở Ba Vì - Hà Nội, hiện nay là Làng hữu nghị Việt Nam ở Kénitra - Ma-rốc, với “Cổng Việt Nam” và câu đối: “Ơn Ma-rốc quê cha, quyết phấn đấu vươn lên thành đạt - Nhớ Việt Nam đất mẹ, nguyện xây tình hữu nghị thủy chung”.

Tiếp đó là các thỏa thuận giữa hai nước ký từ 1960 đã tạo tiền đề cho việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước và từ 2006 đến nay CCB hai nước đã có quan hệ chính thức ngày càng gắn kết chặt chẽ.

Tham dự hội đàm và hoạt động của Đoàn tại Làng Hữu nghị Ma-rốc - Việt Nam tại tỉnh Kénitra, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ma-rốc (phụ trách 7 nước Bắc Phi) Lê Kim Quy bày tỏ sự trân trọng các thế hệ CCB đã có nhiều công lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, lại tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường công tác mới, trong đó có công tác đối ngoại nhân dân. Đại sứ cũng đánh giá cao nội dung, chương trình và kết quả của chuyến thăm và làm việc tại Ma-rốc của Đoàn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác Hội CCB cũng như hai nước Việt Nam và Ma-rốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bước phát triển mới giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Hội Cựu chiến binh Hàn Quốc và Hội Cựu chiến binh Ma-rốc