
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Sáng 20-4, tại Hà Nội, Hội CCB và Hội DN CCB T.P Hà Nội phối hợp với Ban liên lạc Trung đoàn Đồng Tháp 1 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Cầu – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Lê Như Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội; Hoàng Mạnh Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội DN CCB T.P Hà Nội dự buổi gặp mặt… Đặc biệt, dự buổi gặp mặt có 125 đại biểu là CCB tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.




Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xem lại thước phim được chiếu tại buổi gặp mặt, nhiều đồng chí xúc động, nghẹn ngào, nhớ lại thời hoa lửa, nhớ những đồng đội của mình. Thông qua hai tham luận được đồng chí Đại tá Tô Quốc Hưng – nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn Đồng Tháp 1, Trưởng ban liên lạc Trung đoàn Đồng Tháp 1 và đồng chí Nguyễn Thế Đệ - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội, các đại biểu hiểu hơn về những năm tháng chiến đấu anh dũng của Trung đoàn Đồng Tháp 1.


Trung đoàn Đồng Tháp 1 (nay là Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Quân khu 9) ra đời sau cuộc Đồng khởi (1960). Trong 11 năm kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ. Đầu tháng 2-1976, Bộ tư lệnh Quân khu 9 quyết định điều Trung đoàn về đội hình Sư đoàn 330, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc từ Hà Tiên đến Hồng Ngự và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary. Nhiều cán bộ của Tiểu đoàn trở về sinh hoạt Hội CCB, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Như Đức – Chủ tịch Hội CCB T.P Hà Nội chia sẻ, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Hà Nội vừa tập trung khôi phục, phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc vừa dốc sức chi viện cho chiến trường miền Nam, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thủ đô Hà Nội luôn xung kích, đi đầu, khởi nguồn nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”… gần 200.000 thanh niên nam nữ Thủ đô với tinh thần “Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” chi viện cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, quân và dân Thủ đô đã phối hợp cùng quân dân miền Bắc đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ làm nên kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975. Trong chiến công ấy có sự góp phần đặc biệt quan trọng của CCB, cựu doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) và CCB Trung đoàn Đồng Tháp 1. Nhiều đồng chí đã ngã xuống, vĩnh viễn nằm lại chiến trường, có những người trở về với những vết thương thân thể, di chứng chất độc da cam/dioxin nhưng các đồng chí vẫn tiếp tục cống hiến cho đất nước, cho Thủ đô. Các DNDN CCB Thủ đô đã phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Đồng chí Lê Như Đức khẳng định: “Chiến tranh đã lùi xa nhưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống tốt đẹp của CCB, DNDN CCB và hội viên CCB Trung đoàn Đồng Tháp 1 vẫn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ của mình trên mặt trận mới của cuộc đấu tranh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đóng góp xứng đáng vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào trên mọi miền tổ quốc, hình ảnh của các đồng chí vẫn luôn là biểu tượng sống của bản lĩnh, nghị lực, tính lạc quan và niềm tin sắt son vào tương lai của đất nước. Nhiều đồng chí đã trở thành những nhà khoa học, nhà lãnh đạo quản lý tài năng, doanh nhân thành đạt, được Đảng, Nhà nước tuyên dương; nhiều đồng chí tham gia vào cấp ủy chính quyền, hội đồng nhân dân, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng công tác mặt trận… với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm quý trong công tác. Nhiều đồng chí là tấm gương lao động sản xuất kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, được nhân dân quý trọng”.
Đồng chí mong rằng, Hội CCB, Hội Doanh nhân CCB Hà Nội và hội viên CCB Trung đoàn Đồng Tháp 1 tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước, xứng đáng với tầm vóc và vị thế của “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô anh hùng”, tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu, đi trước mở đường cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường cho rằng, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta không chỉ tri ân những đồng chí đi trước đã hy sinh mà còn là dịp để mỗi chúng ta, nhất là thế hệ doanh nhân CCB hôm nay làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những người lính năm xưa trở về và trở thành những doanh nhân mang phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không bao giờ quên những năm tháng chiến đấu ở chiến trường ác liệt, không bao giờ quên những đồng chí, đồng đội vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Máu của các anh, các đồng chí đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do.

“Hội Doanh nhân CCB T.P Hà Nội luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, từng bước khẳng định vai trò, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình. Chúng tôi tự hào vì đã và đang tạo ra việc làm cho người lao động, nộp ngân sách Nhà nước, thực hiện hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đổi mới sáng tạo. Chúng tôi nguyện sẽ phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời đại mới và tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, xây dựng cộng đồng DNDN vững mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của Thủ đô” – đồng chí Hoàng Mạnh Cường nhấn mạnh.
Vũ Minh