CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bài 3 : “MỞ LỐI THÔNG ĐƯỜNG”TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ ĐỂ ĐẤT NƯỚC “CẤT BƯỚC” VỮNG CHẮC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
“KHAI TỬ” LUẬN ĐIỆU CHO RẰNG:“CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ CẢI TỔ MÀ CHỈ CÓ THỂ THAY THẾ”
(Tiếp theo và hết)
Bài 3: “MỞ LỐI THÔNG ĐƯỜNG”TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ ĐỂ ĐẤT NƯỚC “CẤT BƯỚC” VỮNG CHẮC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
“Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)” là “phát ngôn”tùy tiện của những kẻ chưa chịu từ bỏ ý định chống phá Đảng, Nhà nướcta. Khi mọi mưu đồ chống phá Đại hội XIV của Đảng bất thành, chúng đã ngông cuồng tung tin bịa đặt sự thật, “cản lối” sự nghiệp cách mạngcủa Nhân dân ta. Luận điệu đó sẽ không thể gây “phân tâm” dư luận khi tiến trình cách mạng Việt Nam vẫn tự tin “bắt nhịp” cùng “hơi thở” của thời đại trong kỷ nguyên mới.
“Truy vết” thông tin, hình ảnh độc hại trên mạng xã hội
Luận điệu “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)”là một trong những “diễn đạt” lộng ngôn nổi cộmxuyên tạc kết quả Đại hội XIVcũng như lý luận về đường lối đổi mới của Đảng và mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Thành công của Đại hội XIV - kết quả của sự tập trung cao độtinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đổi mới sáng tạo của Đảng đã và đang bị các thế lực thù địch, những kẻ lưu manh chính trị xuyên tạc nghiêm trọng.Chúngra sức suy diễn và hồ đồ cho rằng: “Chế độ cộng sản ở Việt Nam không còn thực chất(!)”. Từ đó đã tạo lập các tài khoản ảo, trang web giả danh, vớinhững xảo thuật nhào nặn “giảnhư thật” dưới các định dạng: video deepfake, audio “bẩn”, bắt chước giọng nói, gắn với hình ảnh“giả” do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra giống như “thật” để bịa đặt hòng “hạ bệ” uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.Những mánh khóekhá phổ biến như: tung “tin giả - bình thật”;đưa “tin thật - bình giả” để “tung hỏa mù” hòng tạo sự hoài nghi trong Nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng.
Mặc dù vẫn là những luận điệu xuyên tạc được “cắt gọt”, “lắp ghép” một cáchcơ học qua “thủ thuật” suy diễn. Song,chiêu trò “làm mới thông tin cũ”của các thế lực thù địch đã ngày càng được “đầu tư” một cách “bài bản”, “cuốn hút” hơn, nhất là việcsử dụng AIđể “chế biến” những giai thoại từ cũ rích thành “sản phẩm” truyền thông “đa phương tiện”mớidưới nhiều định dạng khác nhau,để“tránh”sự“nhàm chán” cho người tiếp cận. Từ việc lợi dụng những sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số để tuyên truyền phá hoại cho thấy kẻ địch đã “phớt lờ” chủ trương “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, biến thù thành bạn” của Đảng, Nhà nước và Nhân dânta. Cho nên bên cạnh việc tỉnh táo nhận diện và đấu tranh bác bỏ những luận điệu phản động, chúng ta cũng cầnchú trọng tuyên truyền sâu rộng tính chất nhân đạo, nhân văn của chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Sự nhamhiểmtrong các hoạt động tuyên truyền chống phá gần đây thể hiện ở việc các thế lực thù địchđã “cài cắm”, “len lỏi” những “sản phẩm” mang nội dung thông tin xấu độc trong hầu hết các nguồn “tài nguyên số” đã được “xã hội hóa” mà ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Nhất là khi chúng được “đính kèm” với những sản phẩm truyền thông phục vụ các mục đích giải trí hoặc tra cứu thông tin (nơi thường có số đông người dân tiếp cận) để “lan tỏa” sâu rộng đến các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Từ đó kẻ địch tiếp tục “tô đậm” thêm tâm lý “bán tin bán nghi” đối với Đảng và chế độvào những người dân vốn “nhẹ dạ cả tin”!Từ tần suất “phát hành” trên mạng xã hội những luận xảo trá đã được AI “chuyển thể” thành các “sản phẩm truyền thông”rất tinh vi trong thời gian gần đây đã đặt ra yêu cầu đối với mỗi chúng ta cần tỏ rõ thái độ quyết liệt hơn trong việc đấu tranh trên không gian mạng.
Các thế lực thù địchđã rất xảo tráở việc tạo lập các trang, nhóm, tài khoản giả mạo cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta. Đặc biệt là giả mạo những người có chức vụ và uy tín cao trên các nền tảng mạng xã hội hòng “qua mắt” quần chúng để “cấy ghép”, “phổ biến” những hình ảnh, thông tin sai sự thậtđính kèm với những phát ngôn “giả như thật”. Lợi dụng đặc tính lan truyền nhanh, “hấp dẫn” người xem, họ đã “chế” ra các video clip, audio cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước ta để “tung hỏa mù” thông tin giả dối giống như “thật”. Trong đó có lẽ được “cư dân” mạng tiếp cận và thể hiện cảm xúc, bày tỏ quan điểm, bộc lộ thái độ yêu - ghét nhiều nhất vừa qua là các video deepfake trên nền tảng Tik tok. Từ đây kẻ địch đã “hồn nhiên”bình luận, “đăng đàn” những “dự đoán”về các “phương ánnhân sự” với các“căn cứ”rất mơ hồ như: “theo giới quan sát”, “theo nguồn tin riêng”, “theo nguồn tin nội bộ”... Từ đó, chúng “dốc sức” xuyên tạc, bôi nhọ đời tư các đồng chí lãnh đạo, “phát ngôn” sai sự thật về sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền các cấp!
Từ các video clip “thật”, chứa đựng nội dung“giả” do kẻ địch tạo rakhiến người dân rất dễ lầm tưởngđó là “thật”, nhất là những “phát biểu” được “cấy ghép” vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an cũng như lãnh đạo các địa phương.Trên cơ sở đó, chúng tùy tiện “kết luận” giống như “có thật”những hiện tượng “đấu đá”, “phe cánh”; phân chia “vùng miền”, “cục bộ địa phương, ngành, lĩnh vực”, “chia chác, tranh đoạt, thao túng” quyền lựctrong hệ thống chính trị nước ta. Nhất là trong Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031,cũng như trong các hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thứ Nhấtvừa qua. Những luận điệu “gắp lửa bỏ tay người” như: “phe” quân đội “đấu đá” với “phe” công an và không ít “tuyên bố” hồ đồ khác của kẻ địch không chỉ phi lý, mà còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, phá hoại nghiêm trọng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần chú tâm hơn đến việc “truy vết”, “sàng lọc”, phân loại “định vị” chính xác“hành tung” của những định dạng thông tin, hình ảnh xấu độc trên không gian mạng để ngăn chặn sự lan truyền vàđấu tranh bác bỏ, triệt phá có hiệu quả.
Tạo lập “lá chắn vắc-xin số”, biến “nguy” thành “cơ” trên không gian mạng
Từ một số sự kiện chính trị trọng đại, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miềnNam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (02/9/2025)kẻ địchđã “tung”lên mạng xã hội cái gọi là “Việt Nam: Nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” (“Văn kiện 50” của tổ chức khủng bố Việt Tân). “Văn kiện” đã công khai kêu gọi Nhân dân ta từ bỏ Đảng để theo đuổi những “tấm bánh” mà Việt Tân đã tùy tiện “vẽ” ra cho một “tương lai” rất đỗi mù mờ!Đâyvẫn chỉ là sự “nhai lại” những giai thoại cũ được “trang trí”dưới vỏ bọc mới đã đượckẻ địchtrịnh trọng“nâng tầm” lên thành “văn kiện”. Sự lộng ngôn nổi cộm có tên: “Những con đường tiến thân thành lãnh đạo phải xóa bỏ(!)”, “tác giả” Nguyễn Ngọc Chu đã phủ nhận mục tiêu, con đường cách mạng Việt Nam; xuyên tạc công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ của Đảng rằng, “bề ngoài tưởng là yêu cầu khắt khe... nhưng trên thực tế lại hoàn toàn hình thức(!)”
Đặc biệt là khi những “nỗ lực” phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như bầu cử Quốc đại biểu hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục thất bại đã khiến các thế lực thù địch ngày càng manh động hơn. Đáng chú ý là kẻ mang danh Chu Tuấn Anh đã mạnh miệng đòi “xóa bỏ” chế độ cộng sản ở Việt Nam, “bịa đặt không biết ngượng mồm” về diễn biến và kết quả Đại hội XIV của Đảng từ cái gọi là “Đại hội 14 hạ màn: Điều gì đã thực sự quan trọng?”. Tính chất nguy hiểm ở chỗ những điều bịa đặt đó đã được chúng chia sẻ công khai trên mạng xã hội -nơi mà mọi người đều có thể tiếp cận, khai thác thông tin và không ngần ngại bày tỏ cảm xúc khen - chê, yêu - ghét. Cho nên hơn bao giờ hết, mỗi người dân Việt Nam yêu nước cần có sự chọn lọc, biết “gạn đục khơi trong”khi tiếp cận những luồng thông tin, hình ảnh giả mạo trên mạng xã hội để không ai “mắc mưu” cổ xúy cho kẻ địch.
Sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là phường “cộng sản quay đầu” đã và đang ngày càng thể hiện rõ thái độ “quay lưng” với đất nước, “ăn cháo đá bát” với quê hương trong suốt những năm qua. Những kẻ rắp tâm cản trở, phá hoại con đường cách mạng Việt Nam đã mơ hồ rằng, các nền tảng mạng xã hội là “mảnh đất màu mỡ” để chúng gieo rắc “mầm độc” vào quần chúng tư tưởng bài xích chủ nghĩa xã hội. Họđã lợi dụng tâm lý “tát nước theo mưa” để “khẩu dụ” người dân chia sẻ, bình luận cổ xúy cho luận điệu chống phá trên không gian mạng. Tuy nhiên, những thành quả mà cách mạng nước ta đã giành được, đặc biệt là thành tựu sau 40 năm đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã là “thành trì” vững chắc trước sự xuyên tạc, chống phá của kẻ địch. Những thành quả đó là chân lýchói ngời không thể “bẻ cong”,khẳng định tính ưu việt của chế độ cộng sản chủ nghĩa ở Việt Nam.
Những “mưu hèn kế bẩn” được các thế lực thù địch tung ra để chống phá Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không đạt được mục đích. Vì vậy họđãđiên cuồng “chuyển hướng” xuyên tạc, phá hoại đường lối đổi mới đất nước của Đảng. “Mục tiêu”chống phá trước hết và trên hết làxuyên tạcnhững chủ trương, quyết sách chiến lược, có tính đột pháđể kiến tạo những bước “chuyển mình”mạnh mẽ, đưa “con thuyền” cách mạng Việt Nam vượt qua những “con sóng lớn” của thời đại trong kỷ nguyên “vươn mình” của dân tộc.Đồng thời, ra sức đả kích, nói xấu cá nhân các đồng chí cán bộ cấp cao trong bộ máy Đảng, Nhà nước vừa tái cử, đắc cử tại Đại hội XIV của Đảng và kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI. Song, trước sức mạnh của khối đại đoàn kết cũng như những thành quả cách mạng mà Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng thì dù cho những luận điệu phá hoại của kẻ địch có xảo trá đến đâu cũngkhông thể “cản lối” con đường cách mạng nước ta. Niềm tin của Nhân dânvào sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên “cất cánh, vươn mình” của dân tộc là có cơ sở vững chắc, không thế lực nào có thể làm nao núng.
Nghị quyết Đại lần thứ XIII của Đảng đã ghi: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”[1]. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu to lớn đã đạt được trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...,Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 40 năm qua đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước”[2]. Vì vậy, mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”là một trong “4 kiên địch” được xác lập trong quá trình lãnh đạo cách mạng và tiếp tục được khẳng định tại Đại hội XIV của Đảng. Tuy nhiên, trước sự chống phá ráo riết, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội của kẻ địch thì mỗi chúng ta cần cảnh giác cao độ và tỉnh táo hơn nữa khi tiếp cận thông tin, hình ảnh “xấu - tốt” lẫn lộn. Mỗi người dân Việt Nam phải thực sự là “cột mốc chủ quyền” trên không gian mạng, thể hiện tinh thần yêu nước bằng việc góp sức đấu tranh phản bác và ngăn chặn mọi hành tung của những luận điệu phản động.
Tóm lại, họat độngchống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch ngày càng manh động và được “hiện đại hóa” bằng những sản phẩm công nghệ. Vì vậy, bên cạnh những tiện ích do mạngxã hội mang lại, thì nơi đây cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Cho nên mỗi ngườiViệt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội nhất thiết phải “cân nhắc” trước khi quyết định “Like”, “Share”, bình luận trên mạng xã hội.Chú trọng lan tỏa những thông tin, hình ảnh tích cực làm “dòng chủ lưu”để lấn át, bác bỏ những hình ảnh, thông tin tiêu cực, xấu độccủa các thế lực thù địch./.
Đại tá Mai Xuân Chính
Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai
Thượng tá Tạ Ngọc Nam
(Khoa KHXH&NV, Trường Sĩ quan Phòng hóa)
[1]Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t.I, tr.104.
[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Sdd, t.II, tr. 205.
Đọc tiếp
- Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không...
- Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong quá trình tinh, gọn, mạnh của Quân khu 1 khi Cục Hậu cần và Cục Kỹ...
- Sáng 21-9, Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ...
- Ngày 21/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ...
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
Mới nhất
- Tối 20-9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 với chủ đề “Lung linh...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...
- Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức phúc lợi xã hội - Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam và Hội Cựu chiến binh...
- Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh...
- Cỡ chữ Mặc định













