Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bài 2 : “ĐÁP ÁN” NÀO CHO NHỮNG TOAN TÍNH “KỲ ĐÀ CẢN MŨI” CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM?

Đại tá Mai Xuân Chính - Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai - Thượng tá Tạ Ngọc Nam 21/09/2026 - 22:34

Trong lịch sử nhân loại, mọi “cải tổ” hay “cải cách” của các giai cấp thống trị bóc lột, rốt cuộc đều không tạo được sự phát triển toàn diện của xã hội. Có chăng chỉ “kiến tạo”được một nền kinh tế - kỹ thuật phát triển thuần túy. Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chỉ có thể đạt được dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa. Cho nên sẽ không bao giờ có chuyện “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)”

“KHAI TỬ” LUẬN ĐIỆU CHO RẰNG:“CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN     KHÔNG THỂ CẢI TỔ MÀ CHỈ CÓ THỂ THAY THẾ”

(Tiếp theo kỳ trước)

Bài 2: “ĐÁP ÁN” NÀO CHO NHỮNG TOAN TÍNH “KỲ ĐÀ CẢN MŨI”            CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM?

 

Chỉ có cải tổ dưới chủ nghĩa xã hội mới mang lại những giá trị cốt lõi

“Cải tổ”trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của giai cấp thống trị xã hội được hiểu là việc “sắp xếp tổ chức”,“cơ cấu lại bộ máy, hệ thống”, “thay đổi cách thức vận hành” bảo đảm cho bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Suy đến cùng, cải tổ là một trong những “phương thức cầm quyền” của giai cấp thống trị. Lịch sử loài người đã và đang trải qua 5 hình thái kinh tế - xã hội kế tiếp nhau. Xem xét từ thời kỳ chiếm hữu nô lệ:về cơ bản, các giai cấp cầm quyềnđều có động thái chung là: “cải tổ”, “cải cách”, “điều chỉnh”, “đổi mới” nhằm củng cố, “bảo toàn” địa vị vàthực thi quyền lực.Rõ nét nhất là chủ nghĩa tư bản vớinhững động thái: “ru ngủ”,“vỗ về” người lao động;“đề cao” các mánh khóe “thủ tiêu đấu tranh, điều hòa giai cấp” nhằm tạo vỏ bọc “thích nghi” của giai cấp tư sản; nhất là khi lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, giai cấp công nhân được trang bị “vũ khí” lý luận sắc bén như hiện nay.

Tuy nhiên, mọi “nỗ lực thích nghi” của giai cấp tư sảnrốt cuộc đã không giải quyết đượcnhững mâu thuẫncơ bản, ngược lại còn “khoét sâu” thêm sự đối lập giữa tư bản và lao động. Vì vậy, mọi “cải tổ”, “cải cách” “đổi mới” của các giai cấp bóc lột vừa không thể giải quyết được tận gốc, thậm chí còn “khoét sâu” thêmsự bất bình đẳng, vừalà nguyên nhân tạo ra sự tha hóa về đạo đức trong xã hội có đối kháng giai cấp.Vì vậy, chủ nghĩa tư bản không bao giờ “vĩnh hằng” như các thế lực thì địch vẫn thường lớn tiếng“quảng bá”! Xã hội nhất định sẽ vận động theo đúng quy luật như kết luận của C.Mác: “Sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”[1].Do đó, đi lên chủ nghĩa cộng sản bao giờ cũng là xu thế tất yếu của nhân loại. Trên thực tế, các đảng cộng sản cầm quyềnđã luôn coi trọngthực hiện các cuộc “tự cách mạng”- “cách mạng tự thân” để“làm mới” mình nhằm giữ vững, thực thi quyền lực giai cấp.Điều này rất dễ nhận thấy ở Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cu Ba với những bước “cải tổ” mạnh mẽ và thành tựu đạt được là không thể phủ nhận. Vì vậy, “lộng ngôn”, “tùy tiện” là những từ ngữ không hề “đao to búa lớn” khidùng để “điểm mặt” những kẻ lớn tiếng rao giảng: “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)” trên các ứng dụng mạng xã hội, nhất là từ khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng đến nay.

Trải qua hơn 178 năm, kể từ khi C.Mác và Ph.Ăngghencông bố tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (ngày 24/02/1948), cùng với hệ thống lý luận khoa học đã đặt “nền móng” vững chắc cho một chế độ chính trị - xã hội tiến bộ, tốt đẹp nhất trong lịch sử. Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới vào cuối thế kỷ20 là biểu hiện rõ nét nhất tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản. Đây cũng chính làmục tiêu, con đường cách mạng mà Nhân dân Việt Nam đã lựa chọn. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới khắc phục tận gốcsự bất bình đẳng và khủng hoảng về mọi mặt; đặc biệt là khắc phục sự tha hóa về tư tưởng, đạo đức trong xã hội.Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiếp tục nêu rõ: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam”[2]. Cho nên sẽ là hết sức nhảm nhí,ngông cuồngkhi kẻ địchngang nhiên phủ nhận mục tiêu, con đường cách mạng của Nhân dân ta.

tranhcodong_giaoduc_so1-2218
Qua 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Qua 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Từ khi được thành lập,Đảng tađã luônđề cao việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo. Trong đó đãcoi trọng“gạn đục khơi trong”, “thanh lọc cơ thể”, “thay da đổi thịt”,dấu ấn nổi bật làđề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước (Đại hội VI, năm 1986). Đơn cử vềđổi mới kinh tếthể hiện từ việc “Phủ nhận, xem kinh tế thị trường là đặc trưng riêng có của chủ nghĩa tư bản, đối lập với chủ nghĩa xã hội; đến nhận thức rõ, kinh tế thị trường là sản phẩm chung của văn minh nhân loại; là phương thức để xây dựng chủ nghĩa xã hội...”[3]. Hoặc lần dầu tiên trong nghị quyết của Đảng ghi nhận “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” (Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII).Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được đổi mới rất bài bản, sâu sắc, toàn diện và hiệu quả, nhất là từ khi Đảng ta ban hành và thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...”. Tuy nhiên,quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, các đảng cộng sản cầm quyền nói chung (trong đó có cả Đảng ta) đã có những thời điểmkhông tránh khỏinhữngsai lầm, thiếu sót, “thụt lùi tạm thời”. Vì vậy,các thế lực thù địch đã “thừa cơ xông tới”. “chĩa mũi nhọn” vào công kích, chống phá.Tổn thất nặng nề nhất là sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ XX, nhưng rốt cuộc, chủ nghĩa xã hội sẽ không bao giờ “cáo chung” như các thế lực thù địch vẫn thường rêu rao!

Luận điệu: “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)” suy đến cùng chỉ là “bản sao lập dị”của những giai thoạitương tự,như: “Chủ nghĩa xã hội mà Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội không tưởng”[4]. Từ sự sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu vào cuối thế kỷ trước, các thế lực thù địch đã “hí hửng” lấn tới phủ nhậncon đường cách mạng Việt Nam. Chúng không hề do dự khi “đánh bùn sang ao” từ sự sụp đổ của một “mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể vẫn còn khiếm khuyết” thành cả hệ thống, hòng “chặn đứng” xu hướng phát triển tiến bộ nhất của loài người.Rõ ràng, kẻ địch đã cố tình “bịt tai, nhắm mắt” trước hiện thực, “phủ định sạch trơn” thành quả của cách mạng Việt Nam. Song, chúng ta có đầy đủ lý lẽ và bằng chứng lịch sử để khẳng định: chỉ có“cải tổ”dưới chế độ cộng sản mới tạo ra sự tiến bộ xã hội thực sự, hướng tới các mục tiêu cao cả và tốt đẹp nhất cho con người và xã hội. Còn “cải tổ” của các giai cấp bóc lột, nhất là dưới chủ nghĩa tư bản thực chất chỉ là nhằm vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phục vụ cho lợi ích của giai cấp bóc lột mà thôi!

Không thể có chuyện ngược đời “Chế độ cộng sản cần phải thay thế”!

Nếu như chế độ cộng sản “không thể cải tổ” thì dĩ nhiên cũng không một “chế độ” hay giai cấp thống trị xã hội nào có thể “cải tổ” thành công đúng nghĩa!Nếu chế độ cộng sản “cần phải thay thế” thìcũng khôngthể có một hình thái kinh tế xã hội nào khácvượt trội để “soán ngôi” cộng sản chủ nghĩa. Minh chứng hùng hồn là những thành tựu đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hộiở Việt Nam, Trung Quốc hiện nay! Vì rằng, chủ nghĩa tư bản hiện đại, ngoài việc tạo ra nền đại công nghiệp đồ sộ, mang tính chất kinh tế - kỹ thuật thuần túy thìnó đã ngày càng bộc lộ những “khuyết tật” không thể khắc phục, mà chỉ có thể thay thế!Do bản chất bóc lột - căn nguyêncủa mọi sự tha hóa đạo đức và bất bình đẳng trong xã hội, cho nên giai cấp tư sản có dốc sức“thủ tiêu đấu tranh giai cấp” đến đâu thì theo quy luật phát triển của xã hội, chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ “bị thay thế”.Tuyệt nhiên không gì có thể “thay thế” chủ nghĩa cộng sản!

Đi lên chủ nghĩa xã hội mà đỉnh cao là cộng sản chủ nghĩađã mặc nhiên trở thành xu thế tất yếu của thời đại. Điều này không chỉ duy nhất đúng với Việt Nam cũng như các nước xã hội chủ nghĩa, mà còn sẽ đúng đắn với tất cả các quốc gia, dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới!Lý luận về chủ nghĩa xã hộivà mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội kể từ khi ra đời đã không ngừng được bổ sung, phát triển trong từng thời kỳ lịch sử bằng cả tri thức khoa học và đúc rút từ thực tiễn sinh động. Hệ thống lý luận đó không bao giờ là “giáo điều” hay “viễn vông”, màđã thấm đẫm, nóng hổi “hơi thở” của cuộc sống từ quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực, mà rõ nét nhất là ở Việt Nam. Vì vậy, sẽ không bao giờ có chuyện chủ nghĩa cộng sản “không thể cải tổ” hay “cần phải thay thế” như các thế lực thù địch vẫn “hồn nhiên”rao giảnghòng“ve vãn”, “chèo kéo” trí tò mò, tạo dựng “niềm tin” mù quáng cho quần chúng.

Tuy nhiên, thành ngữ “mưa dầm thấm lâu” một khi được kẻ địch “vận dụng” để gieo rắc những điều phi lý, phản cách mạng thì nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ cũng không hề nhỏ. Nó đe dọa trực tiếp đến “an ninh” lãnh đạo của Đảng, “an ninh” chế độ cộng sản chủ nghĩa. Những chiêu trò lợi dụng các nền tảng số để tuyên truyền phá hoại của kẻ địch đã ít nhiều tạo sự“phân tâm”, “lung lạc”, làm nảy sinh tâm lý hoài nghi của không ít người dân tham gia mạng xã hội về vai trò lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, con đường cách mạng nước ta. Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó định đoán nhất là về an ninh chính trị trên thế giới hiện nay, chỉ có chủ nghĩa cộng sản - nơi không còn tồn tại những giai cấp có địa vị kinh tế - chính trị đối lập nhau; công bằng, bình đẳng được xác lập và thực thi triệt để mớicó thể thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội.

Theo cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do Nhân dân làm chủ...”[5]. Vì vậy, những luận điệu phản động của các thế lực thù địchđang được phát tán trên mạng xã hội là hết sứcphách lối, tùy tiện. Điều này thể hiện rõ động thái“còn nước còn tát”, “cố đấm ăn xôi” của những kẻ nặng lòng hận thù với cách mạng Việt Nam,khi chúng không thực hiện được mưu đồ phá hoại Đại hội XIV của Đảng!Phàm trong bất cứ việc gì được “khởi sự” một cách tùy tiện, “phớt lờ” quy luật khách quan, đi ngược với những luân lý tối thiểu thì bao giờ cũng phải chóng vánh“hạ màn” với kết cục không có gì tốt đẹp. Tương tự như vậy, luận điệu võ đoán “có chủ đích”: “Chế độ cộng sản không thể cải tổ mà chỉ có thể thay thế(!)”tuy được phát tán với “tần suất” dày, “biên độ” rộng trên môi trường số, nhưng sẽ không bao giờ đạt được mục đích đen tối vì bản chất phản động của nó!

Ngược lại, chínhlý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội cũng như lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Namhiện nay không chỉcó đủ khả năng“tự bảo vệ”trước sự chống phácủa các thế lực thù địch. Mà hệ thống lý luận đó cònđồng thời là “thế giới quan, phương pháp luận”thực sự khoa học để vạch trần, đập tan những giai thoại phản cách mạng, nhất là những “lập luận” phi lý, phủ nhận bản chất tốt đẹp và sự hiện tồn của chủ nghĩa xã hội. Bởi lẽ đây mớilà hệ thống lý luận tiến bộ, cách mạng nhất trong lịch sử được Đảng ta “kiên định vận dụng, phát triển”một cách linh hoạt,sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước trong từng thời kỳ lịch sử. Từ đólàm cho Đảng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đủ sức chèo lái “con thuyền” cách mạng nước ta trong kỷ nguyên “vươn mình” của dân tộc.

Tóm lại, chỉ có cải tổ dưới chủ nghĩa xã hội mới thực sự tạo dựng được những chuyển biến mạnh mẽ về chất, thúc đẩy sự phát triển tiến bộ toàn diện của con người và xã hội. Cộng sản chủ nghĩa là “nấc thang” cao nhất, tiến bộ nhất trong lịch sử,không gì có thể“thay thế”!Mọi “cải tổ”, “cải cách” hay “điều hòa”, “đổi mới” của các giai cấp bóc lột, thống trị xã hội, nhất là giai cấp tư sảnđã không thể giải quyết tận gốc vấn đề bất bình đẳng, tất yếu sẽ phải thay thế bằng một chế độ chính trị - xã hội văn minh và tốt đẹp hơn./.

(Còn nữa) 

Đại tá Mai Xuân Chính

Thượng tá Vũ Thị Thanh Mai

 Thượng tá Tạ Ngọc Nam

 (Khoa KHXH&NV, Trường Sĩ quan Phòng hóa)

[1]C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H.2002, t.23, tr.21.

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, t. II, tr. 23.

[3]https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-du-thao-bao-cao-tong-ket-mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-ve-cong-cuoc-doi-moi-theo-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-trong-40-nam-qua-o-viet-nam 1925101609232867.htm 03/11/2025 09:28.

[4]Ban Tuyên giáo Trung ương (2007): Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 48.

[5]Nguyễn Phú Trọng (2022): Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 24.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bài 2 : “ĐÁP ÁN” NÀO CHO NHỮNG TOAN TÍNH “KỲ ĐÀ CẢN MŨI” CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM?