Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phú Thọ: Triển khai mô hình công - tư trong chăm sóc răng miệng học đường

Duy Thưởng 08/04/2026 - 18:04

 

Sáng 7-4, tại Trường Tiểu học Tình Cương (xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ), chương trình triển khai mô hình kết hợp công – tư trong chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường đã chính thức được khởi động, mở ra một hướng tiếp cận mới trong công tác bảo vệ sức khỏe học sinh ngay từ cấp cơ sở.

cac-dai-bieu-trao-qua-ung-ho-quy-khuyen-hoc-cho-xa-hung-viet-1801
Các đại biểu trao quà ủng hộ Quỹ khuyến học cho xã Hùng Việt. 

Hoạt động do Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phối hợp với Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức, hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4, đồng thời cụ thể hóa Đề án “Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021–2030” của Bộ Y tế.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở quy mô triển khai mà còn ở mô hình phối hợp công – tư được đưa vào thực tiễn. Theo đó, các bệnh viện công lập tuyến trên đóng vai trò định hướng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức thực hiện, trong khi các phòng khám răng hàm mặt tư nhân cùng tham gia cung cấp dịch vụ khám, dự phòng và điều trị cho học sinh với chi phí miễn phí hoặc ưu đãi. Sự kết hợp này không chỉ tận dụng hiệu quả nguồn lực xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế học đường.

truong-tieu-hoc-tinh-cuong-1803
Khám răng miệng  cho học sinh  Trường Tiểu học Tình Cương 

Việc triển khai mô hình công tư ngay tại trường học giúp đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với học sinh, giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, đồng thời hình thành thói quen chăm sóc răng miệng từ sớm. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới mục tiêu dự phòng là chính trong chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, việc lựa chọn địa phương để triển khai mô hình không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực cho ngành y tế tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm đưa các chủ trương lớn của Bộ Y tế vào cuộc sống. Đồng thời khẳng định, chăm sóc sức khỏe nhân dân không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để chương trình đạt hiệu quả cao, lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục giữ vai trò đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội trong tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn chuyên môn và tăng cường giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của mô hình. Các sở, ngành, địa phương và nhà trường được yêu cầu chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động khám sàng lọc, dự phòng và giáo dục sức khỏe răng miệng cho học sinh.

Đặc biệt, vai trò của khối tư nhân được đặt trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội rõ ràng. Các phòng khám răng hàm mặt trên địa bàn được khuyến khích tham gia tích cực, tuân thủ nghiêm các quy định chuyên môn, bảo đảm chất lượng dịch vụ và tránh thương mại hóa các hoạt động mang tính cộng đồng. Đây được xem là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin và hiệu quả lâu dài của mô hình.

Từ việc triển khai mô hình công tư trong chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường tại Phú Thọ cho thấy một hướng đi phù hợp trong bối cảnh cần huy động đa dạng nguồn lực để nâng cao chất lượng y tế dự phòng. Nếu được tổ chức bài bản và nhân rộng, mô hình này không chỉ góp phần giảm tỷ lệ bệnh răng miệng ở trẻ em mà còn tạo nền tảng cho một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững, trong đó sự phối hợp giữa khu vực công và tư trở thành động lực quan trọng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phú Thọ: Triển khai mô hình công - tư trong chăm sóc răng miệng học đường