CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Diện mạo mới của trường nội trú vùng biên Sơn La trước thềm năm học mới
Một năm học mới chuẩn bị mở ra với nhiều niềm vui và hy vọng cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới khi những ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại đã hoàn thành sẵn sàng đưa vào sử dụng. Nơi đây sẽ trở thành điểm tựa để học sinh dân tộc thiểu số yên tâm đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Vượt khó, đưa trường mới về đích
Ngày 22/8/2026, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào vận hành thử các công trình Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú đồng bộ tại 13 xã biên giới của tỉnh.
Theo đó, những ngôi trường khang trang hôm nay được hoàn thành đúng tiến độ là cả một hành trình nhiều khó khăn. Các dự án được khởi công từ ngày 4/12/2025, trong điều kiện địa hình miền núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt và việc vận chuyển, cung ứng vật tư không ít trở ngại.
Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các đơn vị thi công đã nỗ lực ngày đêm trên công trường. Cùng với đó là sự quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân và trách nhiệm của các nhà thầu. Từ những khu đất đồi dốc, các công trình trường học từng bước hình thành, mang đến những khuôn viên học tập sạch đẹp, an toàn cho học sinh vùng biên.
Theo ghi nhận tại xã Lóng Phiêng, Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp TH&THCSLóng Phiêng được xây dựng trên diện tích hơn 4,8 ha, với tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng. Công trình gồm 12 khối nhà chính, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, khu ký túc xá, nhà ăn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như điện, nước, phòng cháy chữa cháy, sân chơi và cây xanh cảnh quan.
Trong năm học 2026 - 2027, nhà trường dự kiến đón 1.050 học sinh từ lớp 3 đến lớp 9, phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tại xã Yên Sơn, một dự án trường nội trú khác cũng đã sẵn sàng đón học sinh. Công trình có 30 lớp học, gồm 12 lớp tiểu học và 18 lớp THCS, với tổng mức đầu tư hơn 275 tỷ đồng. Các hạng mục ăn, ở, học tập và sinh hoạt được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1.050 học sinh đến từ các bản xa.
Với mô hình nội trú, học sinh được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong một môi trường an toàn, đầy đủ và thuận tiện hơn. Cha mẹ các em cũng bớt đi nỗi lo khi con phải vượt những chặng đường xa xôi để đến trường. Quan trọng hơn, mô hình này góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì khoảng cách địa lý, từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ hội giáo dục giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn với các khu vực thuận lợi hơn.
Không chỉ là một ngôi trường
Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc đưa các công trình vào vận hành thử là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng sang tổ chức hoạt động thực tế.
Đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục khẩn trương hoàn thiện những phần việc kỹ thuật cuối cùng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ đội ngũ, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để nhà trường có thể vận hành hiệu quả ngay từ năm học mới.
Ở vùng biên giới, xây dựng một ngôi trường không chỉ là đầu tư cho giáo dục. Đó còn là đầu tư cho tương lai của mỗi bản làng và sự phát triển bền vững của địa phương. Từ những lớp học mới, những học sinh hôm nay sẽ có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, nâng cao dân trí, rèn luyện kỹ năng và trở thành nguồn nhân lực cho quê hương trong tương lai.
Những mái trường được dựng lên không những “hạt giống tri thức” cho vùng biên, mà đây còn là việc góp phần củng cố thế trận lòng dân, giữ gìn an ninh, quốc phòng và bảo vệ vững chắc từng tấc đất nơi phên dậu của Tổ quốc.
Đọc tiếp
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;...
- Ngày 22/10/2026, Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tham quan doanh...
- Chiều 22-10, tại Resort Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), Ban Tổ chức Giải chạy Vĩnh Hải Run - Vĩnh Hy Cup lần thứ I năm...
- Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Chủ tịch UBND xã này để...
- Trong 2 ngày 21 và 22/10, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương đẩy...
- Tiếp nối hai bài viết “Xung đột lợi ích bắt đầu từ đâu?” và “Thuận thiên, thuận nhân, thuận ý Đảng, hợp lòng...
Mới nhất
- Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng...
- Ngày 22-10, Liên hoan thư pháp Việt Nam lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hồn Việt trong nét bút” khai mạc tại di tích Cơ...
- Mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) tại làng Bi (xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai), từ nguồn tin do người dân cung cấp....
- Trong hai ngày 21 và 22-10, đoàn công tác của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội...
- Ngày 11-10-2026, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có Công văn số 3790/CCT-CS phúc đáp Báo CCB Việt Nam, làm rõ một...
- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946- 19.12.2026), tôi được tiến sĩ Trương Vĩnh Khang, cán bộ thuộc...
- Dù là những ngày đầu gian khó ở sân bay Phan Rang, cái nắng gió gắt gao của sân bay Phù Cát hay những giọt mồ hôi ướt đẫm...
- Muốn xây dựng một thị trường điện lành mạnh, không thể chỉ nói đến cạnh tranh mà phải lấy công khai, minh bạch làm...
- Ngày 20/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
- Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội...
- Cỡ chữ Mặc định















