CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu của Cựu Chiến Binh xã Phúc Trạch.
Hội Cựu chiến binh xã Phúc Trạch được thành lập theo Quyết định số 294/QĐ-CCB, ngày 26/6/2025 của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập Hội Cựu chiến binh của 3 xã gồm: (xã Hương Trạch, xã Hương Liên và xã Phúc Trạch cũ). Sau sát nhập, Hội Cựu chiến binh xã Phúc Trạch có 29 chi hội với tổng số 925 hội viên.
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, với ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều hội viên CCB đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư phát triển kinh tế trang trại, gia trại, kinh doanh dịch vụ… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các hội viên còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, giống, ngày công lao động cho đồng đội và nhân dân, làm công tác an sinh xã hội và góp phần xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng.
Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh với quy mô đa dạng, hiệu quả cao. Nổi bật là các mô hình kinh doanh, sản xuất gắn với thế mạnh địa phương như trồng cây dó trầm, cây ăn quả, chăn nuôi tổng hợp và kinh doanh dịch vụ.
Tiêu biểu như CCB Nguyễn Xuân Thủy (thôn 1) với mô hình sản xuất, kinh doanh đồ gỗ gia dụng đạt doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. CCB Lê Văn Thọ (thôn 8) thành công với lĩnh vực đồ mỹ nghệ trầm hương, doanh thu đạt khoảng 6 tỷ đồng/năm – là một trong những mô hình có giá trị kinh tế cao nhất của xã.
Trong lĩnh vực cây giống, gia đình CCB Lê Thế Đông (Tân Phúc) đã phát triển cơ sở sản xuất cây giống quy mô lớn, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, CCB Nguyễn Minh Quân kinh doanh tổng hợp nhiều lĩnh vực, linh hoạt trong phát triển kinh tế, đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm, là hội viên năng động, sáng tạo, tạo nguồn thu ổn định.
Nhiều hội viên đã lựa chọn hướng phát triển kinh tế tổng hợp, tận dụng hiệu quả đất đai và lao động. CCB Cao Viết Long (Trung Lĩnh) với mô hình 4ha dó trầm kết hợp nuôi cá và chăn nuôi gà, thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm. CCB Đinh Văn Dung (Trung Lĩnh) và Nguyễn Công Tuyết (La Khê) cũng phát triển mô hình vườn – ao – chuồng hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định từ 500–600 triệu đồng/năm.
Đáng chú ý là các mô hình vườn cây ăn quả kết hợp trồng dó trầm của các hội viên như Lê Trúc Anh (thôn 6) với quy mô 7ha dó trầm và vườn bưởi, doanh thu khoảng 1 tỷ đồng/năm; Nguyễn Xuân Kỷ (thôn 9), Trần Xuân Tỵ (Phú Lễ), Đinh Văn Loan (thôn 5)… đều là những điển hình tiêu biểu với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ngoài ra, các mô hình chăn nuôi cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. CCB Võ Ngọc Vĩ (Bắc Lĩnh) với mô hình nuôi ong lấy mật (250 tổ) cho thu nhập khoảng 700 triệu đồng/năm. CCB Trần Xuân Đường (thôn 4) phát triển chăn nuôi kết hợp dịch vụ cơ giới nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân địa phương.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, các hội viên CCB sản xuất kinh doanh giỏi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật cho hội viên khác. Nhiều mô hình đã tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững.
Có thể khẳng định, những tấm gương Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Phúc Trạch chính là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên làm giàu ở một địa phương vùng biên giới. Đây cũng là những hạt nhân quan trọng để Hội tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đọc tiếp
- Ngày 12-4-2026, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Hội CCB Đội điều trị 38-44, Quân đoàn 26, Quân khu...
- Trong bối cảnh nền kinh tế biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng trong những năm qua, Công ty Cổ phần Nước...
- Thực hiện Kế hoạch số 64 về giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang, ăn xin, bán hàng rong mà Công an phường...
Mới nhất
- Một trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch là dùng thủ thuật "đánh tráo khái niệm nhằm phủ nhận vai...
- Ngày 30/3/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 23 về phát triển sự nghiệp y tế giai đoạn...
- Phát biểu trong phiên thảo luận của tổ đại biểu Quốc hội , Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban...
- Sáng 11/4, tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển,...
- Hoạt động góp phần đổi mới giáo dục, gắn lý thuyết với trải nghiệm, bồi đắp tình yêu lịch sử, nâng cao ý thức...
- Hà Nội, ngày 10/4/2026 – Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt...
- Trên cơ sở phân tích nhận thức lý luận của Đảng ta về mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; những...
- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 1.200 lít dầu dầu...
- Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ”,...
- Cỡ chữ Mặc định















