CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030
Đồng chí Nguyễn Quang Tiệp – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong 2 ngày, 20 và 21-11, tại TP. Thái Bình (cũ), Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội, có các đồngc chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội DNDNCCB Việt Nam; Ngô Thị Kim Hoàn – Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên; các đồng chí trong Ban Công tác CCB, Hội CCB Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng ban, Thiếu tướng Trần Đình Hướng – Phó ban; các đồng chí Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Văn phòng Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam… đặc biệt là sự có mặt của 262 đại biểu hội viên và hội viên liên kết dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết: Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, việc hợp nhất Hội Doanh nhân CCB hai địa phương thành Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (Hội) không chỉ là yêu cầu tổ chức mang tính tất yếu mà còn mở ra cơ hội hình thành một lực lượng doanh nhân CCB quy mô lớn hơn, năng động hơn, gắn kết hơn.
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Sau hợp nhất, với 280 hội viên, Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động của Hội, xây dựng Hội toàn diện, có bước phát triển mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội, đất nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn, an sinh xã hội, được chính quyền và nhân dân ghi nhận.
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền phát biểu.
Trong sản xuất kinh doanh, dù môi trường kinh doanh còn nhiều biến động nhưng các hội viên của Hội vẫn thể hiện bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từng doanh nghiệp, với quy mô và đặc thù riêng, đều nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, tạo dấu ấn rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Điểm chung nổi bật của các hội viên là sự kiên định trong thực hiện trách nhiệm xã hội: Tạo việc làm ổn định cho người lao động, đảm bảo thu nhập và chế độ bảo hiểm, duy trì an toàn lao động, tuân thủ nghĩa vụ thuế và chú trọng bảo vệ môi trường. Nhờ đó, giai đoạn 2020-2025, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong Hội đạt kết quả ấn tượng: Tổng doanh thu 12 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước gần 1 nghìn tỷ; giải quyết việc làm cho 16 nghìn lao động với thu nhập bình quân từ 6-13 triệu đồng/người/tháng.
Nhiều mô hình, nhiều cá nhân tiêu biểu đã trở thành điểm sáng trong sản xuất kinh doanh, góp phần tạo dựng uy tín và thương hiệu chung của Hội. Có thể kể đến Tập đoàn ThaiBinhSeed do Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo làm Chủ tịch HĐQT - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực giống cây trồng; Công ty Xây dựng Tuấn Anh của đồng chí Nguyên Quang Tiệp; Công ty Thương mại và Xây dựng Hoàng Minh do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang làm Giám đốc; Công ty May Toàn Thắng của đồng chí Trần Văn Vực; Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà do đồng chí Hoàng Ngọc Thảo phụ trách; Công ty Nhựa Đại Kim Hưng Yên của đồng chí Nguyễn Huy Đua; Công ty Sản xuất Thức ăn chăn nuôi Khoái Châu do đồng chí Lê Đình Tiến làm Giám đốc; Công ty Nông nghiệp Nhiệt đới của đồng chí Ngô Quang Điểm; Công ty Điện tủ Lâm Duy do đồng chí Lâm Đức Duy làm Giám đốc; Công ty Lai Hoài sản xuất chế biến hạt sen long nhãn do đồng chí Hà Văn Lai làm Giám đốc; Công ty dệt Toàn Thắng do đồng chí Trần Văn Vực làm Giám đốc…
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Bên cạnh đó còn rất nhiều doanh nghiệp hội viên khác ngày đêm miệt mài, lặng lẽ, nhưng góp phần quan trọng làm nên diện mạo phát triển chung của Hội Doanh nhân CCB Hưng Yên hôm nay.
Song song phát triển kinh tế, các hội viên còn tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện. Dù còn khó khăn, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa. Các doanh nghiệp đã chung tay tặng nhà tình nghĩa, ủng hộ phòng chống dịch, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, trao quà đại đoàn kết dịp Tết và Ngày Thương binh – Liệt sĩ; thăm hỏi thương bệnh binh nặng, gia đình CCB khó khăn, con em thương bệnh binh và các hộ nghèo. Tổng nguồn lực dành cho công tác từ thiện – xã hội trong nhiệm kỳ đạt hơn 80 tỷ đồng, trong đó xây dựng 45 nhà tình nghĩa (mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng). Riêng đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới như, làm đường giao thông, ngõ xóm, hệ thống cấp nước sạch, công trình văn hóa đạt hơn 30 tỷ đồng.
Kế thừa những kết quả thời gian qua, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội xác định sẽ tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho hội viên, xây dựng đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển vững mạnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật Việt Nam, khu vực và quốc tế cho hội viên để có thể hội nhập sâu rộng hơn nữa; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội ở cấp tỉnh, cấp xã, phường; phát triển hội viên mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 50-60 hội viên; tập trung khôi phục sản xuất, kinh doanh sau ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; đổi mới khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh; cải thiện đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tăng tích lũy cho doanh nghiệp để phát triển bền vững; tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện nhân đạo, phát động phong trào ủng hộ nhà tình nghĩa, quà tết cho CCB nghèo; làm tốt công tác thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, thăm viếng, tiễn đưa hội viên qua đời; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của Tỉnh, của Hiệp hội DNCCB Việt Nam trong nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao.
Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội Thượng tướng Bế Xuân Trường, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền đều ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Hội DNDN CCB Hải Phòng đạt được thời gian qua. Ba đồng chí đều nhấn mạnh, có được kết quả này là của sự chung sức, đồng lòng của Hội.
Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ T.Ư đến địa phương và mỗi hội viên chủ động khắc phục khó khăn, Hội DNDN CCB Hải Phòng đã hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Hải Dương và Hải Phòng. Những thành tích đó đã thể hiện rõ phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, nhất là trong lúc khó khăn phẩm chất đó càng được tỏa sáng. Hội DNDN CCB Hải Phòng đã chủ động phối hợp, thực hiện tốt các phong trào thi đua do trung ương và địa phương phát động, các chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là phong trào xóa nhà tạm nhà dột nát, CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, về nguồn, an sinh xã hội, nhất là công tác nghĩa tình đồng đội. Thường xuyên chăm lo phát triển Hội vững mạnh toàn diện, điển hình như Hải Dương (cũ) phát triển chi hội đến cả cấp phường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Hội CCB và Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam. Chính điều này đã giúp các cấp Hội duy trì, phát triển ổn định, bền vững. Chủ động phối hợp với CCB tham gia đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thời gian tới, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn Hội DNDN CCB Hải Phòng đẩy mạnh phát triển công nghệ xây dựng nền công nghiệp hiện đại, tạo ra sức cạnh tranh, làm ra nhiều sản phẩm chất lượng, tạo sự cạnh tranh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao vì đây là linh hồn, động lực phát triển doanh nghiệp. Cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt, đồng chí đề nghị Hội DNDNCCB Hải Phòng cần thực hiện đúng các chữ: “Năng động, sáng tạo, đúng luật, hiệu quả, an toàn, đoàn kết”.
Với truyền thống đã đạt được của Hội doanh nhân Hải Phòng và Hải Dương trước đây, đồng chí Bế Xuân Trường tin tưởng, Hội DNDN CCB Hải Phòng sẽ khẳng định được vị trí và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển văn minh, hiện đại, đồng hành với DNDN đất bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền – Tổng Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Tổng thư ký mong muốn Hội DNDN CCB Hải Phòng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ nêu cao hơn nưa ý thức lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, tăng khả năng cạnh tranh trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển.
Đại hội đổi tên từ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên thành Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên; bầu Ban Chấp hành Hội, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 56 đồng chí; Ban kiểm tra 5 đồng chí; đồng chí Trần Mạnh Báo là Chủ tịch Danh dự của Hội; đồng chí Nguyễn Quang Tiệp được bầu làm Chủ tịch Hội.
*** Trước đó, trong đêm Gala, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên phát động 2 phong trào lớn là: Ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho CCB nghèo và quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Số tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ là 250 triệu đồng; Tập đoàn Thaibinh Seed của đồng chí Trần Mạnh Báo ủng hộ 50 tấn giống, trị giá 2 tỷ đồng; đồng chí Ngô Quang Điểm ủng hộ 5 tấn giống, trị giá 200 triệu đồng; ủng hộ 8 căn nhà Nghĩa tình đồng đội.
Đọc tiếp
- Trong bối cảnh thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Thái Bình vào Hưng Yên, việc hợp nhất Hội Doanh nhân CCB hai địa...
- Chiều ngày 15-11, Hội doanh nhân CCB thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố thành lập Công ty TNHH đa ngành trực thuộc...
- Ngày 15-11, Cụm thi đua số 3 Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam gồm: Hiệp hội DNDN CCB TP. Hải Phòng, Hiệp hội DN CCB tỉnh Quảng Ninh,...
- Trong hai ngày, 11 và 12-11, tại phường Hải Dương, Hội DNDN Cựu chiến binh Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần...
- Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về sắp xếp địa giới hành chính; Kế hoạch...
Mới nhất
- Trong hai ngày 20 và 21-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ...
- Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trong bối...
- Sau sáp nhập Hội CCB tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn thành Hội CCB tỉnh Thái Nguyên, công tác tổ chức và tập hợp hội viên...
- Ngày 12-11-2025, UBND phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An đã cấp giấy khai sinh cho hai cháu L. N. (6 tuổi) và L. Đ. (4 tuổi). Như vậy,...
- Đại diện Làng Hữu Nghị Việt Nam đã trực tiếp, trao tận tay 2 hộ gia đình nạn nhân thuộc thế hệ thứ hai, ở trên địa...
- Trong khi chính quyền và lực lượng vũ trang đang nỗ lực ngày đêm giúp nhân dân ứng phó với thiên tai cực đoan, trên mạng...
- Chiều ngày 10/11/2025, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện...
- Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để mỗi người lặng lòng tri ân những người đã gieo hạt tri thức và nhân cách...
- Ngày 19/11/2025 – Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố Thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ phiên bản mới với ưu đãi nổi bật cho...
- Ngày 20/11, Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Đặng Văn Tuân, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành...
- Chiều ngày 20-11, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ...
- Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP 30), hiện đang diễn...
- Sáng 20/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại...
- Cỡ chữ Mặc định



























