Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cây cầu của nghĩa tình và niềm tin

HOÀNG LINH 12/07/2026 - 09:49

“Và sau hơn 20 năm, chứng kiến mảnh đất này đã thay da đổi thịt, khi đã có đường, có trường, có trạm, có các doanh nghiệp đầu tư thì giờ đây bà con ở nơi này đã có đời sống sung túc, ấm no. Hôm nay, khánh thành cầu Thành Vượng, tôi tin chắc chắn rằng sau một vài năm nữa, với sự trợ giúp của Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình thì đồng bào các dân tộc ở an toàn khu (ATK) sẽ có cuộc sống sung túc, giàu có” - Doanh nhân CCB Nguyễn Hữu Đường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình chia sẻ.

trang-10-bai-cay-cau-so-1652-2-0942
Ông Nguyễn Hữu Đường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình phát biểu tại lễ khánh thành cầu Thành Vượng.

Cây cầu của những cái “nhất”

Sáng 5-7, Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình phối hợp với UBND xã Bình Thành tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu Thành Vượng, được xây dựng tại xóm Hoà Bình, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên. Cây cầu do Công ty TNHH Thương binh nặng Hoà Bình làm chủ đầu tư xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay, với thời gian thi công nhanh kỷ lục - chỉ hơn 1 tháng. Cây cầu được kỳ vọng sẽ đem lại giao thông thuận lợi và sự thịnh vượng cho đồng bào các dân tộc ở ATK trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Cầu Thành Vượng được các kỹ sư của Công ty Hòa Bình thiết kế và xây dựng dựa trên những công nghệ hiện đại nhất hiện nay và được các chuyên gia đánh giá là cây cầu bê tông cốt thép bền vững nhất, có tuổi thọ cao nhất trong khu vực. Tại Việt Nam, các cây cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép thường có thời gian sử dụng trong khoảng từ 30 đến 50 năm, bởi vì bê tông thì vĩnh cửu nhưng cốt thép sau một thời gian sẽ bị oxy hóa, bị gỉ sét, dẫn tới việc kết cấu bê tông sẽ bị phá hủy theo.

Cầu Thành Vượng thì lại hoàn toàn khác, được xây dựng bằng công nghệ hiện đại nhất đến thời điểm này, với kết cấu bê tông thép dự ứng lực, bê tông mác 500, thép cường độ cao. Đặc biệt, trụ cầu với vỏ bên ngoài bọc thép cường độ cao của Nhật Bản, độ dày 20cm. Lớp thép bảo vệ này sẽ ngăn không cho oxy thẩm thấu qua lớp bê tông, vì thế tuổi thọ của cây cầu này theo tính toán sẽ kéo dài trên 200 năm. Đồng thời, với công nghệ tiên tiến, cầu Thành Vượng được thiết kế với độ võng cực thấp, tối đa dưới 0,5mm (hiện nay tiêu chuẩn độ võng của Việt Nam và quốc tế là 12,5mm). Việc này cũng góp một phần vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của cây cầu.

Theo ông Nguyễn Hữu Đường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình, phát minh xây dựng cầu Thành Vượng đã được Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đăng ký sở hữu trí tuệ. Thiết kế, giám sát, hướng dẫn thi công và thử tải đều do Công ty Hòa Bình thực hiện. Và hiện nay cầu Thành Vượng đang nắm trong tay nhiều cái “nhất” của Việt Nam như: cây cầu được thi công nhanh nhất (40 ngày), bền vững nhất (với tuổi thọ dự tính lên tới 200 năm); cây cầu được thi công thân thiện và bảo vệ môi trường nhất; với giá thành thấp nhất (khoảng 7 tỷ đồng). Đây cũng là cây cầu đầu tiên của Việt Nam áp dụng trí tuệ nhân tạo, cấu kiện có mã số, mã vạch để tất cả mọi người đều có thể kiểm tra, đánh giá toàn bộ quá trình thiết kế và thi công. Điều này khiến tất cả các doanh nghiệp xây dựng nhỏ và vừa của Việt Nam đều có thể tham khảo vào xây dựng được.

Sau khi hoàn thành, thiết kế của cây cầu cũng có thể áp dụng cho thi công tất cả các cây cầu, đường hầm, đường sắt đô thị và đường cao tốc, đường tàu cao tốc trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Đây thực sự là một điểm nhấn đặc biệt đối với thiết kế cầu Thành Vượng cũng như đối với Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình khi những công nghệ tiên tiến, những thiết kế mang tầm thời đại được chia sẻ, góp phần vào sự thịnh vượng và phát triển chung của đất nước.

Sẻ chia và thịnh vượng

Để nói về sự gắn bó, nghĩa tình giữa Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình và tỉnh Thái Nguyên thì phải bắt đầu từ câu chuyện hơn 20 năm trước. Đó là vào năm 2004, Nhân dân Thủ đô Hà Nội đã tặng ATK 14 tỷ đồng để xây Đền thờ Bác Hồ, và Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình đã vinh dự được chọn là đơn vị đúc quả chuông nặng 1.200kg để công đức. Đến năm 2007, Nhà nước đã quyết định thành lập Khu Di tích Quốc gia đặc biệt 27-7 để xây Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ của cả nước. Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình tiếp tục vinh dự được chọn đúc tượng Bác để cung tiến. Có thể nói, Thái Nguyên là quê hương thứ 2 của Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình.

 “Sau khi có Đền thờ Bác Hồ và được Nhà nước đầu tư làm hơn 20km tuyến đường giao thông hiện đại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lúc đó đã nói với tôi rằng: “Giải phóng được 50 năm rồi nhưng đời sống của đồng bào ở ATK còn rất vất vả, trước đây là An Toàn Khu, bây giờ Ăn Toàn Khoai”. Điều đó đã khiến tôi trăn trở rất nhiều, và muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho bà con, đồng bào nơi đây” - ông Nguyễn Hữu Đường nhớ lại.

Đối với nhiều địa phương, một cây cầu là công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại. Nhưng đối với nhân dân Bình Thành, cây cầu Thành Vượng là biểu tượng của nghĩa tình, của sự sẻ chia và của niềm tin. Cây cầu này không chỉ được xây dựng bằng bê tông, cốt thép và trí tuệ, công nghệ mới của Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình mà còn được xây dựng từ tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của biết bao tập thể, cá nhân đã hướng về quê hương Bình Thành. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, cho tình cảm sâu nặng của những người đã từng gắn bó với vùng đất cách mạng Bình Thành.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Thành, đồng chí Nguyễn Anh Tấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành nhất tới ông Nguyễn Hữu Đường cùng tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình. Với trách nhiệm xã hội, với tình cảm sâu nặng của những người đã trải qua chiến tranh, vẫn giữ ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ, vẫn luôn hướng về quê hương cách mạng. Công ty đã dành những điều tốt đẹp nhất để xây dựng một công trình có chất lượng cao, bền vững và trường tồn cùng thời gian. Món quà mà Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình trao tặng là niềm tin, là động lực để Bình Thành tiếp tục vươn lên trên con đường phát triển.

Doanh nghiệp đồng hành - nhân dân đồng lòng 

trang-10-bai-cay-cau-so-1652-1-0942
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Thành Vượng.

Ngay từ khi chủ trương đầu tư xây dựng công trình được triển khai, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp cùng doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc xây dựng cầu Thành Vượng. Điều đáng trân trọng là bà con trong khu vực dự án đã đồng thuận rất cao, tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Mỗi mét vuông đất được hiến tặng đều chứa đựng tình yêu quê hương và trách nhiệm đối với cộng đồng. Không ai tính toán thiệt hơn, không ai đòi hỏi quyền lợi riêng. Điều bà con mong muốn chỉ là cây cầu sớm hoàn thành để con em đi học an toàn hơn, việc đi lại thuận lợi hơn và quê hương có thêm điều kiện phát triển. Đó chính là sức mạnh của lòng dân, đó cũng là minh chứng rõ nét cho truyền thống đoàn kết của nhân dân Bình Thành.

Trong suốt quá trình thi công, các kỹ sư và công nhân xây dựng đã chứng kiến nhiều hình ảnh bình dị nhưng vô cùng xúc động. Những ngày hè nắng nóng, khi nhiệt độ ngoài công trường lên rất cao, bà con trong xóm không quản vất vả, tự tay pha từng bình trà đá, từng ca nước chanh đường mang đến công trường để mời anh em kỹ sư, công nhân. Có những bác lớn tuổi sáng nào cũng ghé qua hỏi thăm tiến độ, động viên người lao động. Những cử chỉ tưởng chừng rất nhỏ ấy lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó không chỉ là ly nước giải khát giữa ngày hè oi ả mà còn là tình người, là sự sẻ chia, là nguồn động viên để đội ngũ thi công thêm quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Chính những nghĩa cử bình dị ấy đã góp phần làm nên vẻ đẹp của cầu Thành Vượng - một công trình được xây dựng bằng cả kỹ thuật và tình người.

Từ hôm nay, cầu Thành Vượng sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho địa phương. Những chuyến xe chở nông sản sẽ thuận lợi hơn. Các em học sinh sẽ không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ. Việc giao thương, kết nối giữa các khu dân cư sẽ ngày càng thuận tiện, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Nhưng giá trị lớn nhất của cây cầu không chỉ nằm ở những con số về chiều dài, chiều rộng hay tuổi thọ công trình mà chính là cây cầu đã kết nối những tấm lòng, kết nối nghĩa tình của Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình với cuộc sống của Nhân dân. Nối sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xây dựng quê hương. Đó là những giá trị sẽ còn bền vững theo thời gian.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cây cầu của nghĩa tình và niềm tin