Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những mái ấm nghĩa tình tiếp thêm động lực để người dân vươn lên

Duy Thưởng 28/08/2026 - 22:16

Sau những ngày tháng thấp thỏm vì căn nhà xuống cấp, niềm vui về một mái ấm kiên cố đã đến với hai hộ cận nghèo ở xã Quốc Oai (Hà Nội). Sáng 28/8/2026, những phần hỗ trợ từ chương trình “Nhà Đại đoàn kết” được trao tận tay các gia đình, mang theo không chỉ nguồn lực vật chất mà còn là sự sẻ chia, tiếp sức để họ vững tin hơn trên hành trình ổn định cuộc sống.

Theo đó, gia đình ông Bùi Văn Thắng, xóm 8, thôn Thụy Khuê được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở; gia đình ông Nguyễn Tiến Hòe, thôn Du Nghệ được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng mới “Nhà Đại đoàn kết”.

ho-tro-30-trieu-dong-cho-gia-dinh-ong-bui-van-thang-thon-thuy-khue-2215
 Hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Văn Thắng, thôn Thụy Khuê

Đây là nguồn kinh phí được huy động từ xã hội hóa thông qua sự vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai, với sự tham gia đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Với những hộ gia đình còn nhiều khó khăn, một căn nhà kiên cố không chỉ là tài sản mà còn là điểm tựa để ổn định cuộc sống. Từ một mái nhà an toàn, người dân có thể giảm bớt áp lực về chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước cải thiện điều kiện kinh tế gia đình.

Đáng chú ý, gia đình ông Bùi Văn Thắng còn được Thượng tọa Thích Đạo Vĩnh, Chùa Thầy hỗ trợ trực tiếp 30 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời này góp thêm nguồn lực để gia đình hoàn thiện việc sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Thực tế từ những căn “Nhà Đại đoàn kết” cho thấy, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng trực tiếp tới người dân còn khó khăn. Khi các nguồn lực từ MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được kết nối, mỗi sự đóng góp dù ở quy mô khác nhau đều có thể được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Không dừng lại ở việc giải quyết một nhu cầu cấp thiết trước mắt, hỗ trợ nhà ở còn tạo thêm điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội ổn định sinh kế. Một mái nhà vững chắc giúp giảm bớt những lo toan thường nhật, tạo tâm lý yên tâm để các thành viên trong gia đình tập trung lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên.

Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hiệu quả không chỉ được đo bằng số căn nhà được xây mới, sửa chữa, mà còn ở khả năng huy động và phát huy sức mạnh cộng đồng. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân góp một phần nguồn lực; khi những tấm lòng được kết nối đúng lúc, đúng đối tượng, sẽ tạo nên nguồn lực lớn hơn để chăm lo an sinh xã hội.

ho-tro-gia-dinh-ong-nguyen-tien-hoe-thon-du-nghe-2215
 Hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Tiến Hòe, thôn Du Nghệ.

Những mái “Nhà Đại đoàn kết” vì thế không chỉ che mưa, che nắng, mà còn mang theo sự sẻ chia và niềm tin. Từ những căn nhà được dựng lên bằng sự chung tay của cộng đồng, các gia đình có thêm một điểm tựa để bắt đầu hành trình ổn định cuộc sống và vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những mái ấm nghĩa tình tiếp thêm động lực để người dân vươn lên