Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” chính thức lăn bánh

XUÂN THI 28/08/2026 - 10:48

Sáng 28/8, tại ga Đồng Hới, đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” chính thức lăn bánh, mở ra một hành trình kết nối hai điểm đến du lịch nổi tiếng của miền Trung.

dsc04589
Đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” chính thức lăn bánh

Lễ khai trương đoàn tàu do Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức. Đây là hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hướng tới kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển Đường sắt Việt Nam (1881-2026) và 80 năm Ngày truyền thống Đường sắt Việt Nam (21/10/1946-21/10/2026).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp du lịch.

doan-tau-1-1007
Ban tổ chức ấn nút khai trương đường tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Chính Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: Đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” là sản phẩm đầu tiên được đưa vào khai thác kể từ khi Đường sắt Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Đoàn tàu có hành trình dài khoảng 190km, kết nối Cố đô Huế với Phong Nha - hai trung tâm du lịch lớn của miền Trung là Huế và Phong Nha; đồng thời đi qua nhiều vùng đất gắn với lịch sử, văn hóa và các di sản được UNESCO vinh danh.

Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó 5 toa được trang bị ghế xoay chiều để hành khách thuận tiện thưởng ngoạn cảnh sắc bên ngoài.

dsc04544-1010
Đại biểu tham quan các khoang tàu

Toa VIP có 24 chỗ ngồi, thiết kế trang nhã, ưu tiên sự riêng tư, phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Toa cộng đồng là không gian dành cho những chương trình biểu diễn âm nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP.

Đặc biệt, ngành Đường sắt lần đầu đưa vào khai thác toa dịch vụ giải trí đa năng, kết hợp xem phim, ghế massage, thuê áo dài chụp ảnh check-in và dịch vụ may áo veston cao cấp lấy ngay. Những tiện ích này được kỳ vọng biến thời gian di chuyển thành một phần của trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ là khoảng thời gian chờ đợi để đến điểm đến.

Để tạo thêm sức hút cho sản phẩm mới, ngành Đường sắt triển khai chương trình ưu đãi trong dịp khai trương. Từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9/2026, hành khách được giảm giá tới 50% đối với tất cả các hạng vé của đôi tàu HQ1/HQ2. Sau đó, từ ngày 6/9 đến hết năm 2026, chính sách kích cầu tiếp tục được áp dụng với mức giảm 15% cho vé chiều đi và giảm thêm 10% đối với hành khách mua vé lượt về.

doan-tau-2-1012
Thứ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tiến hành nghi lễ gắn biển cho đoàn tàu du lịch

Không chỉ ưu đãi giá vé, hành khách có vé tàu di sản Huế - Phong Nha còn được hưởng nhiều chính sách giảm giá tại các khu, điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các chương trình tour trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, mức giảm từ 10-25% đối với các khu, điểm tham quan và sản phẩm du lịch; 15-60% đối với dịch vụ lưu trú; 5-10% đối với dịch vụ ăn uống và 10-15% đối với các chương trình tham quan. Các chương trình ưu đãi được cập nhật tại mã QR trên vé và hệ thống bán vé điện tử của ngành Đường sắt.

Với tỉnh Quảng Trị, tuyến tàu được kỳ vọng tạo thêm một cánh cửa để du khách tiếp cận các điểm đến lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của địa phương.

1787881515387_7933679094564347449_g2754878755818977048_cfddb8a342738a92d5626502f1263b9f-1014
Quang cảnh lễ khai trương Đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho rằng việc đưa đoàn tàu vào khai thác có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa các bên, mở rộng không gian liên kết và hình thành thêm một sản phẩm du lịch đường sắt đặc trưng.

Theo ông Hoàng Xuân Tân, đôi tàu HQ1/HQ2 trên tuyến Huế - Thọ Lộc không chỉ là sự ra mắt của một sản phẩm mới, mà còn là kết quả của sự phối hợp giữa Quảng Trị, thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. 

Hoạt động này mở ra kỳ vọng về sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa các địa phương, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ lữ hành, lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” chính thức lăn bánh