Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh thành phố Huế chung sức giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

ANH TUẤN 27/08/2026 - 07:44

Ngày 26/8, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được Hội Cựu chiến binh thành phố Huế triển khai sâu rộng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong cán bộ, hội viên; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

le-ngoc-thanh
Đại tá Lê Ngọc Thanh báo cáo tổng kết phong trào

Theo Đại tá Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Huế, các cấp Hội chú trọng hướng dẫn hội viên ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từng bước cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tín dụng chính sách tiếp sức, hội viên vươn lên làm giàu

Một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy phong trào là tín dụng chính sách. Tổng dư nợ ủy thác qua Hội tăng từ 282,38 tỷ đồng tháng 12/2021 lên 655,4 tỷ đồng tháng 6/2026, tăng hơn 373 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho 9.190 hộ vay, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 10.500 lao động. Cùng với đó, quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế tăng từ gần 3 tỷ đồng lên 4,9 tỷ đồng.

Nguồn lực được khơi thông, phong trào từng bước mang lại những kết quả rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên Cựu chiến binh giảm từ 3,1% đầu năm 2021 xuống 0,61% năm 2026, giảm 544 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 2,15% xuống 0,52%. Nhiều địa phương không còn hộ Cựu chiến binh nghèo.

Phong trào làm kinh tế giỏi phát triển đa dạng trên các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, vận tải, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, y tế, trang trại, gia trại và kinh tế rừng. Toàn thành phố hiện có 389 hội viên là chủ trang trại, gia trại, cơ sở nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho 990 lao động; hàng trăm hộ tham gia trồng hơn 3.274ha rừng, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

chinh-sach
Hội Cựu Chiến binh TP Huế hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội

Cùng với phát triển kinh tế, tinh thần tương trợ, nghĩa tình đồng đội tiếp tục được phát huy. Trong 5 năm, các cấp Hội vận động hơn 10 tỷ đồng cho hoạt động tình nghĩa; xây mới, sửa chữa 104 căn nhà, tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và khắc phục hậu quả thiên tai.

thieu-tuong-2241
Thiếu tướng Lương Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đánh giá giai đoạn 2021-2026 diễn ra trong nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, trong đó có các gia đình Cựu chiến binh.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Huế đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tự lực, tự cường, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Theo Thiếu tướng Lương Hồng Phong, điểm nổi bật là Hội đã biến phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên.

Thành phố hiện có 22.337 hội viên; riêng năm 2026 có 544 hội viên thoát nghèo, chiếm 2,44%, cao hơn tỷ lệ 1,39% của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Kết quả này, theo Thiếu tướng Lương Hồng Phong, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường của các cấp Hội và hội viên Cựu chiến binh thành phố Huế.

Giai đoạn 2026-2031, Hội đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo; tạo việc làm có thu nhập ổn định cho hơn 10.000 lao động là Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên hơn 55%. Hội phấn đấu nâng dư nợ vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội lên 900 tỷ đồng, giảm nợ quá hạn xuống dưới 0,03%, xây dựng quỹ Hội đạt hơn 12 tỷ đồng và tăng cường tập huấn kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh cho hội viên.

Lan tỏa bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế

Không chỉ thể hiện ở những con số giảm nghèo, tinh thần tự lực, tự cường còn được cụ thể hóa qua nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả của hội viên Cựu chiến binh.

img_20260827_063424-0637
CCB Lê Quang Bình chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, CCB Lê Quang Bình, Giám đốc Khách sạn Thanh Lịch (Huế), xác định bản lĩnh người lính phải được chuyển hóa thành năng lực quản trị và sức sáng tạo trong môi trường kinh doanh. Ông chủ động đa dạng hóa thị trường khách, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển mô hình “Khách sạn Xanh”, hướng đến tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

“Làm kinh tế giỏi không chỉ là tạo ra doanh thu, lợi nhuận mà còn phải tạo việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động và đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là cách người Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ trong thời kỳ mới”, CCB Lê Quang Bình chia sẻ.

img_20260827_063422-0640
CCB Hoàng Văn Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Huế, phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản.

Ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, CCB Hoàng Văn Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp - Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố Huế, chọn hướng đi khác để vượt qua những rủi ro của nghề nuôi tôm trên cát. Từ việc mạnh dạn chuyển đổi vật nuôi, đưa những diện tích ao hồ bỏ hoang trở lại sản xuất, ông tiếp tục đầu tư mô hình nuôi tôm công nghệ cao theo quy trình Green House.

“Từ năm 2021, tôi đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên diện tích hơn 2ha, kiểm soát chặt nguồn nước, con giống và quy trình nuôi theo tiêu chí ‘ba sạch’. Mô hình hiện cho thu hoạch hơn 30 tấn tôm, cá mỗi năm, doanh thu hơn 5 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động”, CCB Hoàng Văn Nhung cho biết.

Từ thực tiễn sản xuất, ông cho rằng để nghề nuôi thủy sản phát triển bền vững, người dân phải mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, lựa chọn con giống phù hợp và tuân thủ nghiêm quy trình an toàn sinh học, qua đó tạo ra sản phẩm sạch, nâng cao giá trị kinh tế.

Những cách làm cụ thể ấy cho thấy phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở thành phố Huế không chỉ dừng ở hỗ trợ vốn hay giảm số hộ nghèo, mà đang trở thành động lực để hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động thích ứng, sáng tạo và vươn lên trong phát triển kinh tế.

trao-qua
Trao quà tặng con em Cựu chiến binh có thành tích học tập tốt, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập

Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố Huế đã trao bằng khen của các cấp cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai các phong trào thi đua của Hội, nhất là phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

3
Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp thiết thực của cán bộ, hội viên trong phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội.

Bài liên quan

  • Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
    Ngày 15-8, tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội, Hội đồng ngũ 1976 Đan Phượng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ (15-8-1976 / 15-8-2026). 350 đại biểu là những người lính cùng nhập ngũ ngày 15-8-1976, đến từ Đan Phượng, Ứng Hòa, Mỹ Đức (cũ), cùng hội ngộ trong không khí thân tình, xúc động. Nửa thế kỷ đã đi qua, mái tóc đã bạc, nhưng tình đồng chí, đồng đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi người vẫn vẹn nguyên.
  • Bài 3: Giữ vững niềm tin từ hơn 80 nghìn tỷ đồng vốn chính sách
    Hơn 80 nghìn tỷ đồng dư nợ nhận ủy thác, gần 31.000 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, hàng triệu lượt hộ vay trên khắp cả nước, nhưng tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,24%, năm sau luôn giảm so với năm trước. Trong bối cảnh hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rủi ro, con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả quản lý vốn mà còn đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Điều gì đã giúp Hội CCB Việt Nam giữ vững chất lượng tín dụng ở mức rất cao trong suốt nhiều năm qua? Đó không phải là câu chuyện của những bảng biểu thống kê, hay các chỉ tiêu nghiệp vụ. Đằng sau những con số biết nói ấy là cả một cơ chế quản trị đặc biệt, được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, trách nhiệm của tổ chức Hội và uy tín của những người lính Cụ Hồ.
  • Bài 2: Không có “vùng trũng” trong quản lý vốn
    Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước, để đồng vốn ưu đãi tiếp tục quay vòng, đến đúng người cần, đúng thời điểm cần. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các tổ tiết kiệm, tư vấn viên là CCB đã có những cách làm hay, hiệu quả và luôn đặt mục tiêu hỗ trợ người vay sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất.

Mới nhất

Cựu chiến binh thành phố Huế chung sức giảm nghèo, làm kinh tế giỏi