Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lan toả nghĩa tình người dầu khí

NHÓM PV 28/08/2026 - 18:54

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2026), ngày 28-8-2026, Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam, thuộc Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, tổ chức chương trình về nguồn, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Đá Chông và thăm hỏi, động viên, trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - cán bộ cơ quan Tuyên giáo - Phong trào, Trung ương Hội CCB Việt Nam. Về phía Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam có đồng chí Lê Quang Toản - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam; đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Xuân Huệ - nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Đặng Văn Huệ - Chủ tịch Công đoàn Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam, cùng các đồng chí đại diện các đơn vị.

Ôn lại mùa Thu lịch sử, bồi đắp niềm tự hào dân tộc

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đất nước ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành quả của hôm nay là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha anh.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, và là lời nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, CCB và người lao động hôm nay về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Trong mạch nguồn của những ngày lễ lớn ấy, chương trình về nguồn của Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam càng có ý nghĩa sâu sắc. Dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Đá Chông là dịp để mỗi hội viên cựu chiến binh trở về với những giá trị cội nguồn của cách mạng, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bồi đắp thêm niềm tin, lý tưởng, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về nguồn tại Đá Chông - tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam đã tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích Đá Chông, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Trước anh linh của Người, các đại biểu thành kính tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, dân tộc và Nhân dân Việt Nam. Người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đem lại tự do, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đối với những người CCB, hành trình về nguồn tại Đá Chông là dịp để mỗi người tự soi lại mình, nhắc nhớ về trách nhiệm giữ gìn phẩm chất của người lính, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, những nén hương thành kính tại Khu di tích Đá Chông càng mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là sự tri ân đối với những người đã làm nên lịch sử; là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình; đồng thời khẳng định quyết tâm của các thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Từ hành trình về nguồn, đoàn công tác tiếp tục đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Sự nối tiếp của hai hoạt động - tri ân quá khứ và sẻ chia với những số phận đang chịu hậu quả chiến tranh - đã tạo nên ý nghĩa sâu sắc của chương trình.

Nếu hoạt động dâng hương là sự thành kính trước lịch sử, thì hoạt động thăm hỏi, trao quà là hành động cụ thể hóa trách nhiệm đối với hiện tại. Đó là sự tiếp nối sinh động đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là sự chuyển hóa lòng biết ơn thành những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Nỗi đau da cam chưa lùi vào quá khứ

1787900353419_2036368471839758993_2036368471839758993_62048d6286e8fb2680b7e908090431eb--copy
1787900353432_2036368471839758993_2036368471839758993_1fd2e57ca2445f351eb98aa1ad340b99

Tiếp Đoàn, về phía Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Vũ Đình An - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Trung tâm và các nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hậu quả mà nó để lại đối với môi trường và con người Việt Nam vẫn vô cùng nặng nề. Hàng triệu người Việt Nam đã bị phơi nhiễm chất độc hóa học; những di chứng đau đớn không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp chịu ảnh hưởng mà còn kéo dài sang các thế hệ tiếp theo.

Đằng sau những con số là biết bao số phận, biết bao gia đình phải sống chung với bệnh tật, mất mát và những khó khăn kéo dài qua nhiều năm tháng. Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là một trong những nhóm người chịu nhiều tổn thương nhất trong xã hội. Nhiều người mang thương tật nặng nề, mất hoặc suy giảm khả năng lao động, phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng. Chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin là trách nhiệm xã hội, là sự tiếp nối nghĩa tình và trách nhiệm của hôm nay đối với những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TW ngày 28-4-2014 của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10-3-2016.

Trung tâm có chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, tổ chức xông hơi giải độc cho nạn nhân chất độc da cam; đồng thời tổ chức dạy nghề cho con, cháu của các nạn nhân, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ nạn nhân.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên còn mỏng, nhiều người đã nghỉ hưu nhưng vẫn tự nguyện tiếp tục cống hiến, Trung tâm đã và đang nỗ lực duy trì công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân. Qua nhiều năm hoạt động, Trung tâm đã tổ chức xông hơi giải độc cho nhiều CCB; chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho các nạn nhân và hỗ trợ nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cùng với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, Trung tâm đã tổ chức các lớp dạy nghề may công nghiệp và tin học văn phòng, giúp nhiều con, cháu của nạn nhân có thêm kỹ năng nghề nghiệp, từng bước cải thiện cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là việc trao cho các em cơ hội vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

1787900353470_2036368471839758993_2036368471839758993_213a03f373e07d2ebc8ef9187db18e68

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, đồng chí Lê Quang Toản xúc động chia sẻ: Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tưởng- nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Càng trân trọng giá trị của hòa bình, càng không thể quên những hậu quả nặng nề mà chiến tranh để lại. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam. Những người đã từng cống hiến tuổi trẻ cho đất nước, những người đã trở về từ chiến trường, hôm nay vẫn phải chịu đựng những di chứng nặng nề; nhiều gia đình, nhiều thế hệ vẫn đang phải sống chung với những mất mát mà chiến tranh để lại.

Với những người CCB của Tập đoàn, đến với Trung tâm là một cuộc gặp gỡ của nghĩa tình, của sự sẻ chia và lòng biết ơn. Những món quà trao hôm nay tuy không lớn, không thể bù đắp những mất mát mà các nạn nhân và gia đình đã trải qua, nhưng đó là tình cảm chân thành của cán bộ, hội viên Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam gửi tới Trung tâm. Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam luôn nhận thức rằng, tri ân không chỉ dừng lại ở những lời nói hay những hoạt động mang tính thời điểm. Tri ân phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên và thiết thực.

1787900353481_2036368471839758993_2036368471839758993_a1e5ebd5b3d367cb05ed5594ea4804c1
1787900353501_2036368471839758993_2036368471839758993_783874e76dffc8fc5a1552abbf6b865c

Đối với Petrovietnam, truyền thống nghĩa tình không chỉ được thể hiện trong những thời điểm khó khăn mà đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người dầu khí. Phát triển sản xuất, kinh doanh phải luôn gắn với trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng; thành quả của doanh nghiệp càng lớn thì trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng càng phải được coi trọng.

Với tinh thần đó, Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; đồng hành cùng Trung tâm trong khả năng của mình, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Sự đồng hành nghĩa tình của Petrovietnam

1787900353499_2036368471839758993_2036368471839758993_2081be61a8bf3d29817f3bb06e801067

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm cùng sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đối với Trung tâm và các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Theo đồng chí Đỗ Hồng Lâm, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ quý báu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc và truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, Tập đoàn đã tài trợ xây dựng một khu nhà gồm 40 phòng ở dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, với công suất phục vụ 2 nạn nhân/phòng.

Đồng chí Đỗ Hồng Lâm khẳng định, công trình đã tạo dựng một mái nhà khang trang, an toàn và giúp các nạn nhân được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn, góp phần mang lại sự ấm áp, niềm tin và hy vọng cho những con người đang phải chịu nhiều thiệt thòi, mất mát do hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trong suốt quá trình hoạt động của Trung tâm, Tập đoàn còn thường xuyên quan tâm, hỗ trợ kinh phí, tạo thêm nguồn lực để duy trì công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tính đến nay, tổng kinh phí Tập đoàn đã hỗ trợ Trung tâm là 2.729.500.000 đồng.

Sự đồng hành bền bỉ, thiết thực và đầy nghĩa tình của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hoạt động của Trung tâm. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, thể hiện sâu sắc trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng, đối với những người có công và những nạn nhân đang chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh.

Nhờ sự quan tâm, sẻ chia và chung tay của Tập đoàn, Trung tâm có thêm điều kiện để duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe và cải thiện đời sống cho các nạn nhân.

Mỗi sự hỗ trợ, mỗi công trình, mỗi phần kinh phí được trao tặng không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất. Đó còn là sự sẻ chia đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; là nguồn động viên để các nạn nhân vơi bớt nỗi đau, có thêm niềm vui và được sống trong một môi trường chăm sóc nhân văn, ấm áp, giàu tình người.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chương trình về nguồn của Hội CCB Bộ máy quản lý và điều hành Petrovietnam đã bồi đắp lý tưởng, dâng hương để tri ân tiền nhân, tiếp nối tinh thần cách mạng, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, lan tỏa nghĩa tình người lính và không để bất cứ số phận nào bị bỏ lại phía sau.

Đọc tiếp

Mới nhất

Lan toả nghĩa tình người dầu khí