Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tạo động lực giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng

Phương Nghi 28/08/2026 - 18:57

Sáng ngày 27/8/2026, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 – 2031.

 Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban công tác CCB Việt Nam, bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các Hội đoàn thể, cùng 200 đại biểu là Chủ tịch Hội CCB 124 xã phường và hội viên CCB có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026.

a-1617

Toàn cảnh hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026. 

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Huỳnh Tó, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, sau 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (2021 – 2026) đã chứng minh được tính hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng của phong trào, tạo động lực giúp nhiều hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên quê hương, đồng thời góp phần giải quyết hữu hiệu bài toán giảm nghèo, phát triển kinh tế của nhiều địa phương trong thành phố Cần Thơ.

b-1619

Đồng chí Huỳnh Tó, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố báo cáo tại hội nghị

Nổi bật là các hoạt động của các hội cựu chiến binh cơ sở có 128 mô hình câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo, 1.979 mô hình góp vốn xoay vòng phát triển sản xuất; 56 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 16 hợp tác xã, 139 tổ hợp tác, 15 trang trại do cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ…

Để giải quyết vốn, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho hội viên vay trên 10,1 tỷ đồng. Vận động hội viên góp vốn tương trợ nhau sản xuất, kinh doanh trên 1,1 tỷ đồng. Huy động từ quỹ Hội cho hội viên vay trong năm 2025 trên 800 triệu đồng. Tổng số vay từ các kênh trong năm qua được trên 12 tỷ đồng đã giúp được 6.841 hộ hội viên đầu tư cho sản xuất; tổ chức 33 buổi tham quan đầu bờ các mô hình sản xuất hiệu quả cao để trao đổi kinh nghiệm…Nhờ có các biện pháp, cách nghĩ, cách làm luôn được đổi mới phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi với quy mô ngày càng lớn, ngành nghề đa dạng, phong phú và thu nhập cao. Nhờ đó, nhiều CCB đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng,; đến 30/6/2026 đã xóa được 756 hộ CCB nghèo, hiện còn 21 hộ nghèo (chiếm 0,05%); 86 hộ thuộc diện Bảo trợ xã hội (chiếm 0,23%), hộ CCB cận nghèo đã xóa được 509 hộ, hiện còn 568  hộ cận nghèo (chiếm 1,51 %).

Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.Trọng tâm là hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ, từng bước chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường liên kết giữa các hội viên, thúc đẩy hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; mở rộng kết nối với doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Qua đó góp phần nâng cao đời sống hội viên và khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong phát triển kinh tế  – xã hội địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban công tác CCB Việt Nam, đề nghị các cấp Hội cựu chiến binh thành phố tiếp tục xác định phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là nhiệm vụ xuyên suốt của công tác Hội góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, không để hội viên nghèo ở nhà dột nát. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác tín dụng. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân đúng đối tượng, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; kiên quyết không để nợ xấu xảy ra và tổ tiết kiệm vay vốn yếu kém.

c-1620

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban công tác Hội CCB Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB thành phố để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ, giúp đỡ Cựu chiến binh nghèo, cận nghèo về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến do CCB làm chủ; phát hiện, giúp đỡ, tạo điều kiện các doanh nghiệp nhỏ do CCB, CQN làm chủ phát triển vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh nhấn mạnh với truyền thống, bản lĩnh, ý chí và nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ”, kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được cùng với những bài học kinh nghiệm. Tin rằng, Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội CCB thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tin tưởng, quý mến, trân trọng của nhân dân.

d-1622

Đồng chí Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp thu ý kiến và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận rất thiết thực từ cơ sở. Đặc biệt là tiếp thu ý kiến và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, UVBTV Trung ương Hội, Trưởng Ban công tác Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, cho rằng “Phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác Hội. Các cấp Hội phải đưa phong trào vào chương trình công tác hàng năm; có mục tiêu cụ thể, có chỉ tiêu cụ thể, có người phụ trách, có kiểm tra, đánh giá và có sơ kết, tổng kết. Không để phong trào chỉ sôi nổi trong thời điểm phát động mà phải trở thành công việc thường xuyên, liên tục, có kết quả cụ thể. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu của cựu chiến binh. Mỗi địa phương cần lựa chọn những mô hình có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế để tập trung hỗ trợ, hoàn thiện và nhân rộng. Mỗi cựu chiến binh làm kinh tế giỏi cần trở thành một địa chỉ để hội viên học tập; một điểm kết nối để chia sẻ kinh nghiệm; một “hạt nhân” để hỗ trợ đồng chí, đồng đội.

e-1623

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng Ban công tác Hội CCB Việt Nam, trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân.

f-1624

Ông Phạm Văn Bước, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, trao bằng khen tặng các tập thể.

Dịp này, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tặng bằng khen 41 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 – 2026.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tạo động lực giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng