Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Gia Lai: Xã Phù Mỹ Bắc thực hiện quyết liệt chiến dịch 500

HỒNG LOAN 28/08/2026 - 18:58

Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 đúng tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt; phát huy cao nhất trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. 

Với trách nhiệm trước lịch sử, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và tình cảm sâu nặng đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Mỹ Bắc tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài địa phương cùng chung tay cung cấp thông tin, tư liệu để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.

Mỗi thông tin là 1 hy vọng đưa liệt sĩ trở về

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc trân trọng, tha thiết , mong muốn những người đã từng sống, chiến đấu, công tác hoặc biết thông tin về chiến trường Phù Mỹ trước đây cung cấp các nội dung liên quan đến: Các trận đánh, trận địa, vị trí bộ đội chiến đấu và hy sinh; Họ tên, đơn vị, quê quán, thời gian và địa điểm liệt sĩ hy sinh; Nơi mai táng, chôn cất ban đầu; Mộ đơn lẻ, mộ tập thể, nghĩa trang Mặt trận, nghĩa trang tạm; Người từng trực tiếp tham gia mai táng hoặc chứng kiến việc chôn cất bộ đội; Việc cất bốc, di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ qua các thời kỳ; Sơ đồ, bản đồ, nhật ký, thư từ, hình ảnh, địa danh cũ, dấu mốc địa hình và những ký ức có liên quan.

 Xin đừng ngần ngại vì một thông tin chưa thật đầy đủ. Một tên người còn nhớ được, một địa danh cũ, một gốc cây, con suối, sườn núi, bờ ruộng, khu vườn, một vị trí từng chôn cất bộ đội… đều có thể trở thành đầu mối vô cùng quý giá để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. 

Đặc biệt kêu gọi các cựu chiến binh Tiểu đoàn 40 Đặc công Sư đoàn 3 Sao Vàng .

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc trân trọng kính đề nghị Ban Liên lạc CCB Tiểu đoàn 40 Đặc công – Sư đoàn 3 Sao Vàng (D40 – F3) cùng các đồng chí CCB D40 đã từng sống, chiến đấu tại chiến trường Bình Định, Quảng Ngãi và địa bàn Phù Mỹ trước đây tiếp tục đồng hành cùng địa phương. Theo thông tin Ban Liên lạc CCB D40:

 1. Đồng chí Nguyễn Nam Nhung – 75 tuổi, Đại tá, Nguyên Đại đội Phó Đại đội 1 D40.

2. Đồng chí Dương Văn Cảnh - 87 tuổi, Trung tá, Nguyên Tiểu đoàn trưởng D40.

3. Đồng chí Đào Xuân Trình – 77 tuổi Đại tá, Nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1 D40.

 4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - 82 tuổi, Trung úy, Nguyên Chính trị viên phó C2 D40…

Các đồng chí đang phối hợp rà soát với Sư đoàn 3 Sao Vàng, danh sách do Sư đoàn cung cấp ngày 25/7/2026 ghi nhận 748 liệt sĩ của Tiểu đoàn 40 Đặc công hy sinh tại Bình Định và Quảng Ngãi trong giai đoạn 1967–1974. Trong đó còn những đồng chí chưa xác định đầy đủ nơi hy sinh, nơi mai táng ban đầu, vị trí phần mộ hoặc danh tính sau quy tập.Các khu vực cần tiếp tục tập trung tìm kiếm, rà soát, xác minh gồm Đèo Phủ cũ, Mỹ Đức, Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Cửu Thành, Núi Lá…(nay thuộc địa bàn xã Phù Mỹ Bắc) và các địa bàn liên quan thuộc huyện Phù Mỹ trước đây.

Ban Liên lạc CCB D40 dự kiến tổ chức đoàn các CCB từng trực tiếp chiến đấu trên chiến trường trở lại địa bàn để thăm chiến trường xưa, đối chiếu ký ức, khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và phối hợp với địa phương tìm kiếm thông tin về những đồng đội đã hy sinh. Sự trở lại và đồng hành của những người lính năm xưa là nguồn thông tin đặc biệt quý giá, đồng thời là nguồn động viên lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong hành trình tri ân những người đã chiến đấu, cống hiến và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. 

Những đầu mối đặc biệt cần tiếp tục tìm kiếm,  xác minh .

 Thứ nhất: Ba liệt sĩ D40 cùng hy sinh ngày 08/7/1973 tại khu vực Mỹ Châu. Theo danh sách hiện có, ngày 08/7/1973, trong chiến đấu tại khu vực xã Mỹ Châu có 03 liệt sĩ D40 cùng hy sinh:

1. Liệt sĩ Đặng, quê Thanh Hóa.

 2. Liệt sĩ Việt, nhập ngũ năm 1970, quê Hà Nam Ninh.

3. Liệt sĩ Thập, quê Hà Sơn Bình (Hà Tây).

Đảng bộ và chính quyền địa phương tha thiết mong tìm được những CCB trực tiếp tham gia trận đánh ngày 08/7/1973, những người từng tham gia thu gom, mai táng đồng đội hoặc Nhân dân địa phương biết vị trí chiến đấu, nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của 03 liệt sĩ.

 Việc 03 đồng chí cùng hy sinh trong một ngày, tại cùng một khu vực là một đầu mối đặc biệt quan trọng cần tiếp tục làm rõ. Hiện chưa đủ căn cứ để kết luận về vị trí hoặc hình thức chôn cất, vì vậy mọi ký ức và thông tin của nhân chứng đều rất quý báu.

Thứ 2: Liệt sĩ Dương Viết Đặng – quê Thanh Hóa Hiện có thông tin liệt sĩ Dương Viết Đặng, quê Thanh Hóa, đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Đức – Mỹ Châu, khu A, hàng 23, mộ số 3. Thân nhân: Dương Viết Sinh. Gia đình có nguyện vọng được lấy mẫu ADN để đối chiếu, xác định thông tin. Đây là trường hợp cần đặc biệt quan tâm đối chiếu với thông tin về liệt sĩ mang tên Đặng, quê Thanh Hóa, hy sinh ngày 08/7/1973 tại khu vực Mỹ Châu. Việc đối chiếu này mới là một đầu mối phục vụ xác minh, chưa phải căn cứ kết luận hai nguồn thông tin là cùng một liệt sĩ.

Thứ 3: Liệt sĩ Đoàn Văn Lai – quê Nam Định Hiện có thông tin liệt sĩ Đoàn Văn Lai, quê Nam Định, đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Đức – Mỹ Châu, khu B, hàng 17, mộ số 4. Thân nhân: Ngô Thị Thắm. Gia đình có nguyện vọng được lấy mẫu ADN để đối chiếu, xác định thông tin về liệt sĩ. Đề nghị những CCB, nhân chứng hoặc người dân biết về nơi hy sinh, nơi mai táng ban đầu và quá trình quy tập của liệt sĩ cung cấp thêm thông tin.

Thứ 4 : Liệt sĩ Nguyễn Văn Bái – quê Hải Hưng Thông tin gia đình đang tìm kiếm ghi liệt sĩ Nguyễn Văn Bái, quê Hải Hưng, hy sinh tại Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai). Thân nhân: Nguyễn Thị Tài. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Lộc hiện có phần mộ mang tên Nguyễn Văn Bài, nhưng các thông tin còn lại chưa đầy đủ. Đề nghị tiếp tục cung cấp thông tin để xác minh khả năng có sự sai lệch trong quá trình ghi chép giữa tên “Bái” và “Bài”, đồng thời đối chiếu quê quán, đơn vị, ngày hy sinh, nơi chôn cất ban đầu và các thông tin liên quan.

Thứ 5: Liệt sĩ Phạm Thanh Luận – quê Hải Dương Gia đình đang tìm kiếm thông tin về liệt sĩ Phạm Thanh Luận, quê Hải Dương. Thân nhân: Phạm Văn Thuyết. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Lộc hiện có phần mộ mang tên Phạm Văn Luận, tuy nhiên quê quán, năm sinh và một số thông tin hiện có không trùng khớp. Đề nghị các CCB, nhân chứng và Nhân dân biết thông tin về liệt sĩ Phạm Thanh Luận hoặc Phạm Văn Luận cung cấp thêm tài liệu để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh; không suy đoán, không kết luận khi chưa có đủ căn cứ.

 Thứ 6: Liệt sĩ Hoàng Văn Thái – quê Thanh Hóa Thông tin đang có liên quan đến liệt sĩ Hoàng Văn Thái, quê Thanh Hóa, với địa điểm chôn cất được cung cấp tại vườn nhà bà Tình, Cửu Thành, Mỹ Lộc – khu vực Nghĩa trang Mặt trận trước đây. Trong các năm 2023–2024, hài cốt tại khu vực này đã được tổ chức quy tập về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng hiện có phần mộ chưa xác định được danh tính. Hồ sơ liên quan được ghi nhận với số 2712. Địa phương rất mong tìm được những người biết về Nghĩa trang Mặt trận tại Cửu Thành, Mỹ Lộc; vị trí các phần mộ trước khi quy tập; người trực tiếp tham gia mai táng hoặc quá trình quy tập trong những năm sau chiến tranh, để tiếp tục đối chiếu, xác minh danh tính. 

 Mệnh lệnh từ trái tim.

Nửa thế kỷ đã đi qua. Chiến tranh đã lùi xa, quê hương đã hồi sinh và đổi mới từng ngày. Nhưng đâu đó trên mảnh đất này vẫn còn những người lính chưa trở về. Có người mẹ đã chờ con suốt cả cuộc đời. Có người vợ chờ chồng. Có những người em, người con, người cháu đến hôm nay vẫn đau đáu đi tìm một phần mộ, một dòng tên, một nơi để thắp nén hương cho người thân. Và cũng có những người lính năm xưa, nay tóc đã bạc, tuổi đã ngoài bảy mươi, tám mươi, vẫn đau đáu nhớ về những đồng đội đã nằm lại chiến trường. Vì vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là một nhiệm vụ được giao. Đó là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Đó là đạo lý thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là nghĩa tình đồng chí, đồng đội. Đó là lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và tính mạng cho độc lập, tự do của Tổ quốc.Và hơn hết, đó chính là mệnh lệnh từ trái tim.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phù Mỹ Bắc thiết tha kêu gọi: mỗi cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, mỗi gia đình và mỗi người dân, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về liệt sĩ, xin hãy sẻ chia với địa phương. Không để sót một nguồn tin. Không bỏ qua một nhân chứng. Không để thất lạc một tư liệu có giá trị. Còn thông tin là còn tìm kiếm. Còn hy vọng là còn quyết tâm đưa các anh trở về.

Khi phát hiện hài cốt, di vật, phần mộ hoặc địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ, đề nghị giữ nguyên hiện trạng, không tự ý đào bới, cất bốc hoặc di chuyển; báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Bắc để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

 Quyết tâm cao nhất - trách nhiệm cao nhất  - hành động quyết liệt nhất 

Tìm được thêm một liệt sĩ là thêm một phần trách nhiệm với lịch sử được thực hiện. Xác định thêm một danh tính là thêm một gia đình được đón người thân trở về. Đưa được một liệt sĩ về với đồng đội, quê hương và gia đình là góp phần làm trọn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Mỹ Bắc trân trọng, thiết tha mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ thông tin và chung sức của các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân trong và ngoài địa phương. Vì những người đã ngã xuống. Vì những gia đình còn mòn mỏi chờ mong. Vì trách nhiệm với lịch sử và các thế hệ mai sau.

Mọi thông tin kính mong được nhận qua Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Mỹ Bắc (thôn Vạn An, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai).

img_20260818_072410
Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công D40 Sư đoàn 3 Sao Vàng ở khu vực chân núi Hòn Chài, bắt đầu hành trình lên điểm cao 156, Đồi Tranh
img_20260818_072408
Ban liên lạc cựu chiến binh Tiểu đoàn Đặc công D40 Sư đoàn 3 Sao Vàng xác định vị trí điểm cao 156, Đồi Tranh

Đọc tiếp

Mới nhất

Gia Lai: Xã Phù Mỹ Bắc thực hiện quyết liệt chiến dịch 500