Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Vụ 7 hộ dân phản ánh bị chặt quế ở Lào Cai: UBND xã Gia Hội nói gì?

CHÍNH NHI 28/08/2026 - 10:27

Sau khi Báo CCB Việt Nam có văn bản đề nghị kiểm tra, cung cấp thông tin liên quan phản ánh của 7 hộ dân, người dân tộc Dao ở thôn Nậm Kịp về việc nhiều diện tích quế bị chặt bỏ, UBND xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai đã có Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 28-7-2026 hồi âm Báo. Đáng chú ý, kết quả rà soát của địa phương cho thấy việc trồng quế trên diện tích rừng Nhà nước quản lý không chỉ liên quan 7 hộ dân mà có quy mô lớn hơn.

dien-dan-trang-1-so-165960-3
Hình ảnh người dân sao chụp gửi kèm đơn và tài liệu liên quan đến vụ việc cưỡng chế chặt bỏ cây quế, ngày 13-6-2023.

Trồng quế trên đất rừng từ nhiều năm trước

Theo đơn gửi Báo CCB Việt Nam, ông Triệu Văn Kinh cùng một số hộ dân tộc Dao ở thôn Nậm Kịp phản ánh ngày 13-6-2023, lực lượng chức năng đã tổ chức chặt bỏ nhiều diện tích quế do 7 hộ dân trồng từ nhiều năm trước.

Người dân cho rằng việc trồng quế tại khu vực này đã diễn ra từ khoảng năm 2008. Các hộ không phủ nhận việc trồng cây trên diện tích chưa được Nhà nước giao, cho phép là chưa phù hợp quy định, nhưng đề nghị làm rõ căn cứ, trình tự xử lý và phản ánh rằng nhiều hộ khác trong thôn cũng trồng quế trên đất rừng tương tự nhưng không bị chặt bỏ.

 Sau khi tiếp nhận đơn, Báo CCB Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và UBND xã Gia Hội đề nghị kiểm tra, cung cấp thông tin để có cơ sở phản ánh khách quan vụ việc.

Tại Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 28-7-2026 gửi Báo CCB Việt Nam, UBND xã Gia Hội cho biết đã rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan và báo cáo quá trình quản lý, xử lý vụ việc.

Theo UBND xã, việc người dân trồng quế tại khu vực này phát sinh từ khoảng năm 2008. Thời kỳ đầu, công tác quản lý rừng còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, lực lượng mỏng, hoạt động kiểm tra chưa thường xuyên; từ đó xuất hiện tình trạng người dân canh tác, trồng quế trên đất rừng chưa được Nhà nước giao.

Đây cũng là một trong những vấn đề Báo CCB Việt Nam quan tâm: Nếu việc trồng quế đã tồn tại trong thời gian dài thì ngoài việc xem xét hành vi của người dân, quá trình quản lý, phát hiện và xử lý của các cơ quan có trách nhiệm cũng cần được nhìn nhận đầy đủ.

Địa phương cho rằng đã nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu khắc phục

Báo cáo số 442 cho biết, qua các thời kỳ, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, tuyên truyền và yêu cầu các hộ dân chấm dứt việc trồng cây trên diện tích rừng Nhà nước quản lý.

Trước thời điểm xử lý ngày 13-6-2023, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, họp dân, thông báo yêu cầu các hộ tự di dời cây quế. Sau đó, cơ quan chức năng thành lập “Tổ xử lý” để thực hiện việc xử lý hiện trạng tại khu vực.

Về phía người dân, nội dung kiến nghị tập trung vào việc đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự thực hiện việc chặt cây quế; đồng thời cho rằng cây đã được trồng, chăm sóc trong nhiều năm và tại thời điểm bị chặt đã có giá trị kinh tế.

Đối với nội dung này, Báo CCB Việt Nam cho rằng cần phân biệt hai vấn đề. Việc người dân tự ý sử dụng đất, rừng do Nhà nước quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao, cho phép phải được xem xét, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản, cây trồng của người dân cũng cần bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và có căn cứ pháp luật.

Báo cáo số 442 đã cung cấp thêm thông tin về quá trình xử lý, song một số hồ sơ cụ thể liên quan trực tiếp đến việc chặt cây ngày 13-6-2023 vẫn là nội dung Báo sẽ tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

81 hộ với khoảng 110ha vi phạm và bài toán sinh kế nào cho người dân?

Một thông tin đáng chú ý trong văn bản hồi âm của UBND xã Gia Hội là kết quả rà soát diện tích rừng Nhà nước quản lý tại thôn Nậm Kịp.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2025-2026, Tổ công tác đã kiểm tra khoảng 774,33ha rừng Nhà nước quản lý tại thôn Nậm Kịp. Qua rà soát bước đầu xác định 81 hộ tự ý xâm lấn rừng để trồng quế, với tổng diện tích khoảng 110,16ha.

Thông tin này cho thấy tình trạng trồng quế trên diện tích rừng Nhà nước quản lý tại địa phương không chỉ phát sinh đối với 7 hộ có đơn gửi Báo mà có phạm vi rộng hơn.

Đây cũng chính là vấn đề cần tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai làm rõ: Các trường hợp có cùng tính chất được phân loại, xử lý theo những tiêu chí nào; việc áp dụng biện pháp xử lý có bảo đảm thống nhất, khách quan và bình đẳng hay không.

Đặc biệt, người dân còn phản ánh một số hộ khác, trong đó có trường hợp liên quan cán bộ, nguyên cán bộ địa phương, cũng trồng quế trên đất rừng nhưng chưa bị xử lý tương tự. Báo CCB Việt Nam ghi nhận đây mới là nội dung phản ánh của công dân và chưa có đủ căn cứ để khẳng định đúng, sai. Vì vậy, Báo sẽ tiếp tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cung cấp thông tin chính thức.

Bên cạnh đó, qua văn bản hồi âm của UBND xã Gia Hội, một phần diễn biến và nguồn gốc vụ việc đã bước đầu được làm rõ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng người dân tự ý trồng quế trên đất, rừng Nhà nước quản lý khi chưa được giao hoặc cho phép là vấn đề phải được xem xét theo quy định pháp luật. Nhưng kết quả rà soát với 81 hộ và khoảng 110,16ha diện tích rừng bị xâm lấn trồng quế cũng đặt ra một câu hỏi rộng hơn về công tác quản lý.

 Nếu tình trạng này hình thành và kéo dài qua nhiều năm, trách nhiệm không chỉ cần được nhìn từ phía người dân sử dụng đất mà còn phải xem xét hiệu quả quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ rừng của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương qua từng thời kỳ.

Ở một góc độ khác, phần lớn người dân tại khu vực là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gắn chặt với sản xuất nông - lâm nghiệp. Việc nhiều hộ cùng tìm đến cây quế để tạo nguồn thu, xóa đói giảm nghèo cũng cần đặt ra bài toán về đất sản xuất và sinh kế lâu dài nơi đây.

Bảo vệ rừng, xử lý hành vi sử dụng đất rừng không đúng quy định là yêu cầu cần thiết. Song cùng với đó, việc rà soát, phân loại hiện trạng, bảo đảm xử lý công bằng giữa các trường hợp và nghiên cứu những mô hình sinh kế hợp pháp, bền vững cho người dân cũng là vấn đề cần được tỉnh Lào Cai quan tâm.

Báo CCB Việt Nam ghi nhận sự hồi âm của UBND xã Gia Hội đối với nội dung Báo đề nghị cung cấp thông tin. Tuy nhiên, qua nghiên cứu Báo cáo số 442 và các tài liệu liên quan, một số vấn đề về căn cứ, trình tự xử lý cây quế ngày 13-6-2023, nguyên tắc xử lý giữa các trường hợp tương tự, trách nhiệm quản lý và giải pháp sinh kế cho người dân vẫn cần tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc khi nhận được ý kiến, phản hồi chính thức từ các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Vụ 7 hộ dân phản ánh bị chặt quế ở Lào Cai: UBND xã Gia Hội nói gì?