CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Vứt bỏ khẩu trang đã qua sử dụng cần đúng nơi, đúng chỗ!
Gần 2 năm trở lại đây, khi dịch Covid-19 bùng phát khắp mọi nơi trên thế giới, với tốc độ lây lan chóng mặt qua các biến thể Virus SARS-CoV-2, khiến cho số bệnh nhân ngày một tăng cao và số người chết ngày một nhiều. Ở nước ta cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù nhà nước, các ban, ngành, cùng toàn thể nhân dân ta đều nỗ lực hết sức trong việc “chiến đấu” với cơn đại dịch, nhưng thật đáng buồn là số lượng ca nhiễm cũng như số người tử vong cũng không phải là ít.
Để chống chọi và ngăn ngừa dịch bệnh, ngoài việc tiến hành tiêm phòng thì mọi người đều nghiêm túc thực hiện “5K”. Trong đó, việc đeo khẩu trang thường xuyên khi ra khỏi nhà là điều bắt buộc đối với bất cứ ai. Thực tế cho thấy, người dân ở hầu hết các tỉnh thành nước ta đều hướng tới sự an toàn phòng bệnh dịch bằng cách đeo khẩu trang để bảo vệ mình cũng như mọi người khác trong cộng đồng đã khiến cho mặt hàng khẩu trang bán rất chạy. Tuy nhiên, không ít thời điểm một số cá nhân, tập thể bất lương đã nhân cơ hội dịch bệnh để “thổi giá”, nâng giá khẩu trang lên cao gấp 5-7 lần, thậm chí hàng chục lần để trục lợi, khiến cho người dân vốn đã khổ sở, túng bấn càng trở nên khốn khổ hơn. Nhưng có một điều, khi toàn dân thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang để phòng chống đại dịch Covid-19, cho thấy có một vấn đề liên quan tới khẩu trang được cho là rất đáng lo ngại, đó là: “rác khẩu trang đã qua sử dụng được một số người dân kém ý thức tùy tiện vứt bỏ không đúng chỗ, không tuân thủ theo qui định của Ngành Y tế, quy định của Chính phủ.
Cụ thể, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, có ghi rõ: “Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền đến 1 triệu đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền đến 2 triệu đồng”, nhưng dường như rất nhiều người vẫn coi thường quy định và thể hiện ý thức thấp kém, khi mà bạ đâu cũng vứt những chiếc khẩu trang cũ đã dùng rồi. Dễ bắt gặp hơn cả là tại các địa điểm công cộng như: Lề đường phố, nhà ga, bến xe, ghế đá công viên…, khi mà nhiều người thiếu ý thức sau khi dùng xong khẩu trang (có thể là họ thay khẩu trang mới), thay vì gói ghém lại rồi mang bỏ vào thùng rác cho sạch sẽ, cho an toàn, họ lại vứt bỏ lung tung.
Chúng ta đều biết rằng, nếu chiếc khẩu trang đã dùng rồi của một ai đó không nhiễm virus SARS-CoV-2 thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu chiếc khẩu trang vứt bỏ của một người có mầm bệnh nhiễm virus thì rất dễ lây truyền cho những người khác. Mà đối tượng dễ bị lây nhiễm nhiều nhất phải kể đến những công nhân vệ sinh thu dọn, hay trẻ nhỏ đi chơi cùng cha mẹ, vô tình cầm lên để nghịch ngợm, thậm chí bé có thể chạm khẩu trang vào mặt, miệng…, thì rất có thể sẽ bị lây lan mầm bệnh của virus, nếu như chiếc khẩu trang đó mà chủ nhân cũ của nó bị nhiễm virus corona!
Vì vậy, để ngăn ngừa dịch bệnh, mọi người sau khi dùng xong khẩu trang nên bỏ vào túi nilon, sau đó cho vào thùng rác, hoặc các điểm tập kết rác thải để công nhân vệ sinh thu gom, vận chuyển tới nơi xử lý rác thải theo quy định.
Trịnh Viết Hiệp
Đọc tiếp
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
-
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng giữa mùa World Cup 2026
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên... - Một tàu cá do thuyền trưởng ở An Giang điều khiển chứa nhiều thiết bị giám sát hành trình, không có hồ sơ phương tiện...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Trong vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, khoản tiền 72,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ Công ty Kim Cương Xanh là một...
- Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác,...
Mới nhất
- Ma tuý ngày càng biến đổi với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các loại ma tuý “núp bóng” và phương thức lôi kéo...
- Ngày 11-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương trình...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang vừa cất bốc, quy tập 2 HCLS và 1 mộ tập thể tại xã...
- Từ ngày 3 đến 6-7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cuối thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác...
- Việc Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế tín dụng đặc thù đối với 18 dự án trọng điểm...
- “Và sau hơn 20 năm, chứng kiến mảnh đất này đã thay da đổi thịt, khi đã có đường, có trường, có trạm, có các doanh...
- Hợp tác phát triển kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam - Lào đang mở ra nhiều mô hình hiệu quả, góp...
- Trong hành trình phát triển của Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) luôn là...
- Hơn 50 năm qua, ông Đỗ Đình Ninh ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn đau đáu thu thập thông tin để tìm kiếm phần mộ...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế cho...
- Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giai đoạn 2021-2026, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm...
- Từ ngày 1-7-2026, Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực, quy định rõ nhiều hành vi bị nghiêm cấm trên không gian...
- Ngày 26-6-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 167/NQ-CP về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc...
- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và...




















