CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Lan tỏa sâu rộng phong trào làm giàu bền vững
Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giai đoạn 2021-2026, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở tỉnh Hưng Yên đã phát triển mạnh mẽ, từng bước chuyển từ mục tiêu giảm nghèo sang khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng. Từ những mô hình liên kết sản xuất, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến nghĩa tình đồng đội, phong trào đã tiếp thêm động lực để hàng nghìn hội viên vươn lên phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Từ động lực để hội viên vươn lên...
Nếu trước đây, phong trào giúp nhau giảm nghèo trong các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) chủ yếu dừng lại ở việc hỗ trợ hội viên khó khăn, ổn định cuộc sống thì những năm gần đây, tại Hưng Yên, phong trào đã chuyển mạnh từ tư duy “giảm nghèo” sang “làm giàu chính đáng”. Không chỉ giúp hội viên có thêm sinh kế, các cấp Hội còn từng bước hình thành những mô hình liên kết sản xuất, câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp CCB, tạo nền tảng để hội viên phát triển kinh tế bền vững.
Phong trào được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và các phong trào thi đua yêu nước. Điều đáng quý là ở đâu có tổ chức Hội, ở đó tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội đều được phát huy, trở thành nguồn lực nội sinh giúp nhiều hội viên vượt qua khó khăn, từng bước làm giàu.
Trong 5 năm qua, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo xây dựng, củng cố và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; thành lập, duy trì hoạt động của Hội DNDN CCB tỉnh cùng các hội doanh nghiệp khu vực và hệ thống câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 3 Hội DNDN CCB khu vực, 93 câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh cấp xã với hơn 3 nghìn hội viên tham gia; Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên quy tụ 260 thành viên. Đây thực sự trở thành “mái nhà chung” để các CCB trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thị trường, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, liên kết tiêu thụ sản phẩm và từng bước hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa.
Một trong những điểm nhấn của phong trào là việc duy trì hiệu quả mô hình “9+1”, “10+1”. Những hội viên có điều kiện hỗ trợ hội viên còn khó khăn bằng nhiều hình thức như cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ cây, con giống, ngày công lao động và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Từ mô hình giàu tính nhân văn ấy, 50 hộ hội viên khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế; hàng trăm hội viên được vay trên 11 tỷ đồng từ nguồn quỹ không lãi để mở rộng sản xuất, chăn nuôi.
Không chỉ hỗ trợ nhau bằng nguồn lực vật chất, các cấp Hội còn coi trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Chính sự đồng hành ấy đã giúp 575 hộ hội viên thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo trong toàn Hội giảm từ 0,89% năm 2021 xuống còn 0,14% vào tháng 5-2026; số hộ cận nghèo giảm từ 1.958 hộ xuống còn 368 hộ, trong khi số hộ khá, giàu tăng lên 64.605 hộ, chiếm 38,3% tổng số hội viên.
Phong trào phát triển kinh tế cũng góp phần lan tỏa trách nhiệm xã hội của những CCB. Hội viên CCB toàn tỉnh đã hiến hơn 613 nghìn mét vuông đất, đóng góp trên 102 nghìn ngày công và hơn 44,5 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi; xóa 356 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 147 nhà tình nghĩa; duy trì 431 mô hình bảo vệ môi trường và chăm sóc 114km đường hoa, đường cây.
Hiệu quả của phong trào được tạo nên từ hàng trăm mô hình ở cơ sở. Với Hội CCB xã Lạc Đạo, việc quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách được xác định là giải pháp quan trọng để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Từ nhiều năm nay, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Lâm (cũ) triển khai công tác nhận ủy thác cho vay; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích. Đến ngày 31-5-2026, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt 41,6 tỷ đồng với 570 hộ vay tại 16 tổ tiết kiệm và vay vốn; 100% tổ được xếp loại tốt, không có nợ quá hạn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 245 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 208 lao động...
Chủ tịch Hội CCB xã Lạc Đạo - Nguyễn Quốc Độ cho biết, điều quan trọng nhất không chỉ giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn mà còn phải đồng hành để đồng vốn phát huy hiệu quả. Hội luôn phối hợp tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi... kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hội viên.
Đến sức lan tỏa của phong trào
Tại xã Nguyễn Du, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lại được xây dựng trên nền tảng của tinh thần tự lực, tự cường và nghĩa tình đồng đội với mục tiêu chung: Khơi dậy ý chí vươn lên của mỗi hội viên, để không ai bị bỏ lại phía sau. Hội CCB xã Nguyễn Du có 18 chi hội với 1.340 hội viên, mặc dù điều kiện sản xuất còn không ít khó khăn nhưng cán bộ, hội viên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Điều đáng ghi nhận là Hội không chỉ hỗ trợ hội viên bằng nguồn vốn hay kinh nghiệm sản xuất, mà còn chú trọng thay đổi nhận thức. Mỗi buổi sinh hoạt chi hội đều trở thành diễn đàn để hội viên trao đổi cách làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình hiệu quả, khích lệ nhau mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Du - Nguyễn Văn Bẩy cho rằng, muốn giảm nghèo bền vững thì trước hết phải khơi dậy ý chí tự lực trong mỗi hội viên. Chính vì vậy, Hội luôn coi công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến là giải pháp quan trọng để lan tỏa khát vọng làm giàu chính đáng trong hội viên.
Từ cách làm đó, nhiều mô hình kinh tế đã hình thành và phát triển hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình trang trại tổng hợp của hội viên Trịnh Văn Huỳnh ở thôn Đà Thôn; mô hình chăn nuôi gà kết hợp trồng thanh long ruột đỏ của hội viên Vũ Đình Hoạt ở thôn Mỹ Xá; nhiều hội viên tại thôn Hoàng Xá phát triển thành công các sản phẩm OCOP, sản xuất các giống lúa chất lượng cao như ST25, Hương Cốm, Nàng Hương... vừa mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Toàn Hội hiện có 6 mô hình trang trại, 64 mô hình gia trại cùng nhiều mô hình sản xuất tổng hợp hoạt động hiệu quả.
Một điểm mới nữa là, Hội đã bước đầu đưa chuyển đổi số vào hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế. Cán bộ Hội tích cực hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để tìm hiểu thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm và tiếp cận các mô hình sản xuất tiên tiến. Dù mới ở giai đoạn đầu, nhưng đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, mở ra nhiều cơ hội cho hội viên trong thời gian tới.
Từ thực tiễn của xã Lạc Đạo, Nguyễn Du và nhiều địa phương khác có thể thấy, thành công của phong trào không chỉ nằm ở những con số về dư nợ tín dụng, số mô hình sản xuất hay số hộ thoát nghèo, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy phát triển kinh tế của CCB. Thay vì trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều hội viên đã chủ động tìm hướng đi mới, mạnh dạn đầu tư, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số để nâng cao giá trị sản phẩm.
Đó cũng là lý do sau 5 năm triển khai phong trào, Hội CCB tỉnh Hưng Yên đã xây dựng được một lực lượng doanh nhân, chủ trang trại, chủ hợp tác xã và hội viên sản xuất, kinh doanh ngày càng đông đảo. Nhiều CCB đã trở thành những doanh nhân tiêu biểu, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quê hương. Những cái tên như Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Anh hùng Lao động Đào Viết Thoàn; các doanh nhân CCB: Nguyễn Quang Tiệp, Ngô Quang Điểm, Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Vực, Hoàng Ngọc Thảo, Bùi Công Doãn, Luyện Văn Việt, Lâm Đức Duy, Vũ Văn Thắng... đã trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm kinh kế giỏi.
Đánh giá về kết quả đạt được, Thiếu tướng Trần Đình Hướng - Phó trưởng Ban Công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam khẳng định, điều đáng quý nhất của phong trào không chỉ là những con số tăng trưởng hay số lượng mô hình kinh tế được xây dựng, mà chính là ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng của mỗi cán bộ, hội viên. Phong trào đã trở thành môi trường để tập hợp, đoàn kết hội viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Hội, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Nhìn lại chặng đường 2021-2026, có thể khẳng định phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Hưng Yên đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một phong trào thi đua đơn thuần để trở thành động lực phát triển của tổ chức Hội.
Thời gian tới, khi yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh ngày càng đặt ra rõ nét, những kết quả đạt được trong 5 năm qua sẽ là nền tảng quan trọng để Hội CCB tỉnh Hưng Yên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng làm giàu chính đáng trong mỗi hội viên.
Đọc tiếp
- Ma tuý ngày càng biến đổi với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các loại ma tuý “núp bóng” và phương thức lôi kéo...
- Trong hành trình phát triển của Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) luôn là...
- Hơn 50 năm qua, ông Đỗ Đình Ninh ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn đau đáu thu thập thông tin để tìm kiếm phần mộ...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế cho...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế...
Mới nhất
- Ngày 11-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương trình...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang vừa cất bốc, quy tập 2 HCLS và 1 mộ tập thể tại xã...
- Từ ngày 3 đến 6-7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cuối thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác...
- Việc Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế tín dụng đặc thù đối với 18 dự án trọng điểm...
- “Và sau hơn 20 năm, chứng kiến mảnh đất này đã thay da đổi thịt, khi đã có đường, có trường, có trạm, có các doanh...
- Hợp tác phát triển kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam - Lào đang mở ra nhiều mô hình hiệu quả, góp...
- Từ ngày 1-7-2026, Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực, quy định rõ nhiều hành vi bị nghiêm cấm trên không gian...
- Ngày 26-6-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết 167/NQ-CP về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc...
- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và...















