Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT - LÀO: Kết nối phát triển kinh tế

MINH ANH 12/07/2026 - 09:40

Hợp tác phát triển kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam - Lào đang mở ra nhiều mô hình hiệu quả, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước bằng những hoạt động thiết thực.

1652dnccb-1-0938
Đoàn đại biểu CCB Lào và Việt Nam thăm quan mô hình trồng na Thái Lan của CCB tỉnh Sơn La.

Từ ngày 28-6 đến 2-7-2026, Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh và Hiệp hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hủa Phăn (Lào), do đồng chí Bun Phon - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Đồng hành cùng đoàn trong suốt hành trình là đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, phụ trách Cụm thi đua số 2.

Không đơn thuần là chuyến tham quan các mô hình sản xuất, đây còn là dịp để doanh nhân CCB hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao kỹ thuật, hướng tới khai thác hiệu quả những lợi thế tương đồng về điều kiện tự nhiên giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Sơn La - địa phương nhiều năm qua được biết đến là một trong những vùng trọng điểm phát triển cây công nghiệp và cây ăn quả của miền Bắc. Dưới sự đón tiếp của lãnh đạo Hội Doanh nghiệp doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Sơn La, đoàn đã trực tiếp khảo sát mô hình trồng cà phê, cây ăn quả của doanh nhân CCB Hoàng Công Chất và mô hình trồng na Thái Lan của doanh nhân CCB Trần Bá Cường - Chủ nhiệm Hợp tác xã CCB Mai Sơn. Từ những diện tích đất có giá trị canh tác thấp, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo việc làm ổn định cho người dân và mang lại nguồn thu nhập cao.

Rời Sơn La, đoàn tiếp tục đến Sa Pa (Lào Cai), tham quan mô hình nuôi cá tầm, cá hồi công nghệ cao của doanh nhân CCB Trần Đức Sĩ - Ủy viên Ban Thường vụ Hội DNDN CCB tỉnh Lào Cai. Trên diện tích hơn 2ha, hệ thống bể nuôi được đầu tư đồng bộ, vận hành theo quy trình khép kín, mỗi năm cung cấp hàng chục tấn cá thương phẩm cho thị trường, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Tại Lai Châu, đoàn làm việc với Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh, tham quan nhiều mô hình cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản do hội viên làm chủ. Qua từng điểm đến, điều đoàn quan tâm không chỉ là hiệu quả kinh tế của từng mô hình, mà còn là cách tổ chức Hội tập hợp hội viên, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Qua đó, Đoàn công tác có cái nhìn rõ nét hơn về hướng phát triển kinh tế nông nghiệp ở vùng núi. Theo đồng chí Phạm Mạnh Hùng, các tỉnh Tây Bắc nước ta và Hủa Phăn có nhiều điểm tương đồng về khí hậu, địa hình và thổ nhưỡng. Những kinh nghiệm trong phát triển cà phê, cây ăn quả hay nuôi cá nước lạnh của các doanh nhân CCB Tây Bắc hoàn toàn có thể được nghiên cứu, vận dụng phù hợp tại Hủa Phăn. Quan trọng hơn, chuyến công tác đã giúp phía bạn hiểu cách tổ chức sản xuất, xây dựng hợp tác xã, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong hỗ trợ doanh nhân CCB phát triển sản xuất, kinh doanh.

1652dnccb-2-0939
Đoàn CCB Việt Nam và Lào thăm quan mô hình nuôi cá tại Lào Cai.

Đồng quan điểm, đồng chí Nguyễn Huy Bẩy - Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Sơn La cho rằng, cà phê và na Thái Lan hiện không còn là cây trồng xóa đói giảm nghèo mà đã thực sự trở thành “cây làm giàu” của nhiều doanh nhân CCB. Thành công ấy đến từ sự mạnh dạn đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Những mô hình hiệu quả tại Tây Bắc cũng mở ra nhiều kỳ vọng đối với tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Bun Phon cho biết, địa phương có quỹ đất rộng, đất đai màu mỡ, nhiều vùng có độ cao trên 1.000m cùng hệ thống sông, suối nước lạnh, rất phù hợp để phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và nuôi thủy sản nước lạnh. Điều Hủa Phăn đang cần là kinh nghiệm tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ và sự đồng hành của các doanh nghiệp CCB Việt Nam trong quá trình đầu tư, phát triển.

Trong suốt chuyến công tác, đồng chí Phạm Mạnh Hùng không chỉ là người kết nối, giới thiệu các mô hình mà còn trực tiếp phân tích những thuận lợi, khó khăn, khả năng áp dụng từng mô hình vào điều kiện thực tế của Hủa Phăn.

Đối với lãnh đạo và CCB tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phạm Mạnh Hùng là người bạn gắn bó nhiều năm qua. Không chỉ đồng hành trong các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đồng chí còn trực tiếp đầu tư phát triển kinh tế tại Hủa Phăn với các dự án nhà máy sản xuất gạch, nhà máy than BBQ và mô hình trồng thử nghiệm 5ha cà phê tại huyện Sầm Nưa. Bên cạnh đó, ông còn vận động hỗ trợ cây giống, phân bón cho người dân; tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng bò giống cho CCB có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng máy vi tính cho Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn và máy photocopy cho chính quyền địa phương.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn vun đắp thêm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Với những đóng góp đó, đồng chí Phạm Mạnh Hùng nhiều lần được UBND tỉnh Hủa Phăn và Hiệp hội CCB tỉnh Hủa Phăn trao tặng Bằng khen, Giấy khen.

Nói về chuyến công tác, đồng chí Bun Phon bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân CCB Việt Nam trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác an sinh xã hội. Đồng chí mong muốn thời gian tới Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hủa Phăn trong đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, CCB địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Khép lại hành trình thăm và làm việc, điều đoàn công tác của các bạn Lào mang về không chỉ là những kinh nghiệm phát triển cây trồng, vật nuôi hay tổ chức sản xuất. Quan trọng hơn là những ý tưởng hợp tác mới, niềm tin vào khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng của Hủa Phăn; quyết tâm tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nhân CCB hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những giá trị cụ thể, bền vững và thiết thực.

Đọc tiếp

Mới nhất

DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH VIỆT - LÀO: Kết nối phát triển kinh tế