CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM DỰ ÁN TNR STARS THÁI HÒA: Khách hàng bức xúc vì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), hàng chục khách hàng cho biết, đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như kỳ vọng. Từ phản ánh của người dân và tài liệu phóng viên thu thập được, nhiều vấn đề về trình tự chuyển nhượng dự án và điều kiện giao dịch đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, làm rõ.
Người dân phản ánh chậm giao đất, chậm cấp sổ
Theo đơn phản ánh gửi Báo Cựu Chiến binh Việt Nam, nhiều khách hàng cho biết đã ký các thỏa thuận, hợp đồng và thanh toán phần lớn giá trị các lô đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa từ năm 2021. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm, họ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Dự án được hình thành trên quỹ đất đối ứng mà UBND tỉnh Nghệ An giao cho Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 sau khi doanh nghiệp thực hiện Dự án cầu Hiếu 2 và đường hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BT. Trên cơ sở quỹ đất này, tỉnh quy hoạch các khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2, Long Sơn 3 - Vực Giồng và Long Sơn 4.
Sau khi đầu tư hạ tầng, Cienco 4 chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh. Đến tháng 9-2021, Công ty Thành Vinh bắt đầu triển khai bán đất nền và thu tiền của khách hàng.
Theo các văn bản mà phóng viên có được, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án vẫn đang được các cơ quan chuyên môn của tỉnh Nghệ An rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch và điều kiện chuyển nhượng theo quy định. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua đến nay chưa thể thực hiện.
Trong văn bản gửi khách hàng vào tháng 6-2026, Công ty Thành Vinh cho biết doanh nghiệp đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch 1/500 được phê duyệt. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng để người dân tự xây dựng nhà ở còn gặp vướng mắc do một số quy định pháp luật chưa được hướng dẫn, điều chỉnh đồng bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.
Cựu chiến binh Lê Xuân Hải (SN 1959, trú phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An), một khách hàng của dự án cho biết, gia đình đã vay hơn 1,2 tỷ đồng để mua đất và đã thanh toán khoảng 95% giá trị hợp đồng. “Từ nhiều năm nay, gia đình tôi cũng như nhiều khách hàng khác chỉ mong được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Tiền đã nộp gần hết nhưng đất vẫn chưa thể sử dụng nên ai cũng rất sốt ruột” - ông Hải chia sẻ.
Khách hàng phản ánh bị yêu cầu tiếp tục nộp tiền
Theo phản ánh của các khách hàng, dự án gồm các khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2 và Long Sơn 4. Trong đó, khu Long Sơn 1 có 341 lô; nhiều khách hàng đã thanh toán khoảng 70% giá trị hợp đồng, một số khách thanh toán 50%. Tại Long Sơn 2 và Long Sơn 4, phần lớn khách hàng đã thanh toán tới 95% giá trị hợp đồng.
Điều khiến nhiều người băn khoăn là trong khi các thủ tục pháp lý của dự án chưa hoàn tất thì doanh nghiệp vẫn triển khai việc ký kết với khách hàng và thu tiền theo tiến độ.
Theo nội dung Thông báo số 16/2022/TB-TV/DA4 mà khách hàng cung cấp, Công ty Thành Vinh cho rằng việc giao dịch khi chưa có văn bản xác nhận đủ điều kiện của cơ quan có thẩm quyền là chưa phù hợp quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo phản ánh của khách hàng, trước đó doanh nghiệp đã triển khai nhận tiền đặt chỗ và thu tiền theo tiến độ đối với nhiều lô đất.
Một số khách hàng cho biết, khi không tiếp tục nộp tiền theo tiến độ vì lo ngại các vấn đề pháp lý của dự án, họ nhận được thông báo yêu cầu thanh toán đúng hạn, nếu không sẽ phải chịu lãi hoặc bị xem xét thu hồi quyền mua.
Bà Bùi Thị Phương - khách hàng mua ba lô đất tại khu đô thị Long Sơn 1 cho biết đã thanh toán khoảng 3 tỷ đồng từ năm 2022.
“Sau khi biết dự án còn một số vướng mắc pháp lý, tôi tạm dừng đóng tiền các đợt tiếp theo. Sau đó công ty nhiều lần gửi thông báo yêu cầu nộp tiền, nếu không sẽ tính lãi hoặc thu hồi lô đất. Trong khi số tiền tôi đã nộp nhiều năm vẫn chưa được bảo đảm bằng việc bàn giao đất hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” - bà Phương phản ánh.
Theo phản ánh của một số khách hàng, đối với các trường hợp đã thanh toán khoảng 95% giá trị hợp đồng, doanh nghiệp đã thu lại một số hợp đồng, giấy tờ đã ký trước đó và cấp giấy hẹn để thực hiện các thủ tục chuyển nhượng sau này.
UBND tỉnh yêu cầu rà soát, báo cáo trước ngày 14-7
Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2021 đến nay, các sở, ngành của tỉnh Nghệ An đã nhiều lần hướng dẫn, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án.
Ngày 3-7, hàng chục khách hàng đã tập trung tại văn phòng Dự án TNR Stars Thái Hòa để đề nghị Công ty Thành Vinh giải quyết quyền lợi. Các khách hàng kiến nghị doanh nghiệp sớm trả lại các hợp đồng gốc đã thu hồi, ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức, hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các cam kết đã thỏa thuận.
Liên quan vụ việc, ngày 2-7-2026, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 7984/UBND-CN giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Thái Hòa phối hợp rà soát toàn bộ các kiến nghị của Công ty Thành Vinh về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại các khu đô thị Long Sơn 1, Long Sơn 2 và Long Sơn 4.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, xác định rõ các nội dung còn vướng mắc và nguyên nhân để có cơ sở xử lý dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14-7-2026.
Tuy nhiên, một số người dân cho biết: Nếu việc chuyển nhượng dự án và điều kiện đưa sản phẩm vào kinh doanh còn đang được rà soát, thì cơ sở pháp lý nào để doanh nghiệp thu từ 70% đến 95% giá trị các lô đất của khách hàng từ năm 2021? Về sự việc này, Báo Cựu Chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Công ty CP Đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh và các cơ quan chức năng liên quan để ghi nhận đầy đủ ý kiến của các bên, đồng thời tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.
Đọc tiếp
- Qua các kỳ báo về vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, Báo CCB Việt Nam đã phân tích ba nhóm dòng tiền lớn liên quan...
-
Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng giữa mùa World Cup 2026
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên... - Một tàu cá do thuyền trưởng ở An Giang điều khiển chứa nhiều thiết bị giám sát hành trình, không có hồ sơ phương tiện...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Trong vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, khoản tiền 72,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ Công ty Kim Cương Xanh là một...
Mới nhất
- Ngày 12-7-2026, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Quân đoàn 26 (Quân khu 1) long trọng tổ chức chương trình Gặp mặt nhân kỷ niệm...
- Ra đời từ thời kỳ cổ đại và tồn tại đến ngày nay, “giáo dục khai phóng”, bên cạnh những tác động tích cực...
- Dù được coi là một trong những kỳ họp quan trọng nhất của liên minh, nhưng Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước...
- Từ vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt nhất trong chiến tranh, ngày nay Quảng Trị đang gửi tới bạn bè quốc tế...
- Nằm trong dòng chảy thống nhất và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, di sản văn hóa dân tộc Chăm không chỉ là một “kho...
- Ma tuý ngày càng biến đổi với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là các loại ma tuý “núp bóng” và phương thức lôi kéo...
- Ngày 11-7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Nhóm STEAM Nha Trang tổ chức chương trình...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS), Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang vừa cất bốc, quy tập 2 HCLS và 1 mộ tập thể tại xã...
- Từ ngày 3 đến 6-7, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai đợt cuối thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác...
- Việc Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng cơ chế tín dụng đặc thù đối với 18 dự án trọng điểm...
- “Và sau hơn 20 năm, chứng kiến mảnh đất này đã thay da đổi thịt, khi đã có đường, có trường, có trạm, có các doanh...
- Hợp tác phát triển kinh tế giữa cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam - Lào đang mở ra nhiều mô hình hiệu quả, góp...
- Trong hành trình phát triển của Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Hội Cựu chiến binh (CCB) luôn là...


















