CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá hơn 3.500 tỷ đồng giữa mùa World Cup 2026
Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Cơ quan điều tra đã khởi tố 85 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đồng phạm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác. Nhận thấy đường dây hoạt động với quy mô rất lớn, phương thức tinh vi, có sự phân công chặt chẽ và phạm vi hoạt động rộng, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.
Sau gần một tháng thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/6/2026, Ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng cùng công an nhiều địa phương đồng loạt triển khai lực lượng, triệu tập các đối tượng liên quan về làm việc.
Tại cơ quan điều tra, nhiều đối tượng như Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát cùng nhiều mắt xích khác đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Các đối tượng cầm đầu và quản lý đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng - Ảnh: Công an cung cấp
Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng nhận tài khoản cá độ cấp Master từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ thành các tài khoản cấp Agent và Member để phân phối cho các đại lý và người chơi tại TP Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia cá độ bóng đá thông qua website Bong88.
Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, trong đó các đối tượng cầm đầu quản lý tài khoản Master, giao lại cho các đại lý cấp dưới để tiếp tục chia nhỏ tài khoản cho người chơi. Các đại lý được hưởng hoa hồng hoặc chênh lệch tỷ lệ cược. Việc thanh toán chủ yếu được thực hiện thông qua chuyển khoản ngân hàng và các hình thức giao dịch điện tử, khiến quá trình phát hiện, truy vết gặp nhiều khó khăn.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong hai đường dây được xác định hơn 3.500 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá trong thời gian gần đây.
Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã đưa 150 đối tượng có liên quan về làm việc. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 85 đối tượng.
Trong số các bị can bị khởi tố có 21 người bị điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc", 64 người bị điều tra về hành vi "Đánh bạc". Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại cũng như truy xét các mắt xích liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo đánh giá của Công an TP Hồ Chí Minh, các đường dây cá độ bóng đá hiện nay thường lợi dụng những sự kiện thể thao quốc tế lớn như World Cup để lôi kéo người tham gia. Các website cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, kết hợp với mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và phương thức thanh toán điện tử đã tạo điều kiện để các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô rất lớn, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều tỉnh, thành.
Cảnh báo người dân không tham gia cá độ bóng đá; vi phạm có thể bị xử lý hình sự
Công an TP Hồ Chí Minh cho biết World Cup luôn là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá gia tăng mạnh. Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn để thu hút người chơi như quảng cáo trên mạng xã hội, lập các nhóm kín, tặng tiền cược, nâng hạn mức hoặc đưa ra những lời mời gọi như "đầu tư ít, thắng lớn", "cam kết tỷ lệ thắng cao" nhằm tạo lòng tin.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người tham gia cá độ đã rơi vào tình trạng thua lỗ, nợ nần, phải vay lãi nặng hoặc bị các đối tượng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản. Không ít trường hợp từ cá độ bóng đá đã dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật khác như lừa đảo, trộm cắp, cướp giật hoặc gây mất an ninh trật tự.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên không gian mạng. Đồng thời, không tiếp tay cho hoạt động tổ chức đánh bạc thông qua việc môi giới, chia sẻ đường dẫn, quảng bá website hoặc hỗ trợ giao dịch.
Cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật - Ảnh: Báo Nhân dân
Khi phát hiện các website, tài khoản mạng xã hội hoặc cá nhân có dấu hiệu tổ chức cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc hiện vật từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có tiền án về hành vi này thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, sử dụng internet hoặc phương tiện điện tử để đánh bạc, số tiền lớn hoặc tái phạm nguy hiểm thì mức phạt tù có thể lên tới từ 3 năm đến 7 năm.
Đối với hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu tổ chức đánh bạc có quy mô lớn, sử dụng mạng internet hoặc thu lợi bất chính lớn thì mức hình phạt có thể từ 5 năm đến 10 năm tù. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền bổ sung hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo quy định.
Đối với các trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người tham gia đánh bạc trái phép vẫn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.
Việc Công an TP Hồ Chí Minh liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn trong dịp World Cup 2026 cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng chức năng trong đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc. Đây cũng là lời cảnh báo đối với người dân rằng mọi hành vi tham gia, tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động cá độ bóng đá đều có thể phải chịu những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Đọc tiếp
- Một tàu cá do thuyền trưởng ở An Giang điều khiển chứa nhiều thiết bị giám sát hành trình, không có hồ sơ phương tiện...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Trong vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, khoản tiền 72,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ Công ty Kim Cương Xanh là một...
- Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác,...
- Ngày đầu tháng 5-2026, cùng đoàn công tác Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân và chính quyền địa phương, chúng...
Mới nhất
- Ngày 10-7, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối...
- Phát biểu tại Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh...
- Sáng 10/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm...
- Từng là người lính tham gia đội xung kích tiếp tế trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về đời...
- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (DNCCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế...
- Chiều nay (10-7), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các sở,...
- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, không gian mạng đã trở thành mặt trận tư tưởng đặc biệt quan trọng,...
- Ngày 10/7, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị công bố quyết...
- Ngày 9/7/2026, tại Giải thưởng Du lịch VITA Awards 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên, điểm du lịch...
- Sáng 10/7, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đồ Sơn (Hải Phòng) phối hợp với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại...
- Ngày 10-7-2026, tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 8/7/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS)...
- Chặng đường gần tám mươi năm hoạt động Ngành Chính sách Quân đội là chặng đường với nhiều dấu mốc, thành tựu...
- Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phấn Mễ, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng...



















