Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026

THU AN 12/07/2026 - 09:21

Từ ngày 1-7-2026, Luật An ninh mạng 2025 chính thức có hiệu lực, quy định rõ nhiều hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Điều 7 của Luật, các hành vi bị cấm bao gồm: Kích động, kêu gọi, đe dọa, gây chia rẽ; sử dụng bạo lực hoặc tổ chức tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức và người thi hành công vụ; xâm phạm bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư; nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép trên không gian mạng; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái quy định của pháp luật; đồng thời nghiêm cấm hành vi hướng dẫn, xúi giục hoặc lôi kéo người khác thực hiện hành vi phạm tội hoặc vi phạm pháp luật...

Để bảo đảm việc thực thi Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Nghị định quy định cụ thể các mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội.

Cụ thể, hành vi lưu trữ hoặc truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc hoặc nội dung gây hoang mang trong Nhân dân có thể bị xử phạt từ 50 đến 70 triệu đồng. Đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, mức phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng sẽ được áp dụng theo quy định.

Đọc tiếp

Mới nhất

Luật An ninh mạng 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026