2/9

Tiếp thêm niềm tin và cảm hứng sau sáp nhập

Lê Phi Hùng 15/08/2025 - 06:22

 

Vừa qua, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Hội đi thăm và kiểm tra hoạt động của Hội CCB TP. Hồ Chí Minh, Hội CCB tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Chủ tịch và các thành viên trong đoàn vui mừng, phấn khởi khi thấy phong trào CCB miền Đông Nam Bộ hoạt động sôi nổi, khắc phục những khó khăn trước mắt để đi vào nền nếp trong tình hình mới.

thuong-tuong-be-xuan-truong-trao-doi-voi-lanh-dao-dia-phuong-va-hoi-ccb-tinh-dong-nai-tai-phuong-long-khanh
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao đổi với lãnh đạo địa phương và Hội CCB tỉnh Đồng Nai tại phường Long Khánh.

Phát huy truyền thống “Hào khí miền Đông” trong hoạt động Hội

TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai là chiến trường ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những năm đánh đuổi giặc ngoại xâm, quân và dân miền Đông Nam Bộ đã thể hiện tinh thần anh dũng, kiên cường, sáng tạo trong chiến đấu và lao động sản xuất để chiến thắng kẻ thù. Những chiến công vang dội trên vùng đất anh hùng đã tạo nên “Hào khí miền Đông” để biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn tự hào phát huy, kể cả khi tại ngũ cũng như trở về cuộc sống đời thường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội CCB TP. Hồ Chí Minh cho rằng: “Truyền thống đấu tranh vẻ vang của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ đã củng cố niềm tin, tạo động lực và truyền cảm hứng mạnh mẽ để hoạt động của Hội CCB thêm sôi nổi, ý nghĩa, đạt được kết quả tốt đẹp”. Những năm qua, hoạt động của các cấp Hội CCB trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh rất sôi nổi. Đó cũng là lý do vì sao những phong trào thi đua như: “CCB gương mẫu”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “CCB đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”... ở đây đã mang lại hiệu quả cao, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Từ các hoạt động thi đua trên đã xuất hiện gần 100 CCB tiêu biểu trong hiến đất làm đường, làm các công trình phúc lợi xã hội; hàng ngàn CCB tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho đồng đội. Đặc biệt, Hội doanh nhân CCB TP. Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Theo đồng chí Nguyễn Đình Trường - Ủy viên BCH Hội CCB Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp CCB tiêu biểu ở TP. Hồ Chí Minh như: Công ty CP vận tải và thương mại Quốc tế ITC, Công ty CP Viễn thông ATC, Công ty CP Đồng Tiến, Công ty TNHH Tam Nông Việt Nam, Công ty TNHH CCB H67, Công ty CP Thực phẩm Á Long, Phòng khám Đa khoa Yersin... đã đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa.

Tại tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Văn Phơi - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Nai cũng phấn khởi nêu bật hoạt động của CCB tỉnh Đồng Nai từ đầu năm 2025 đến nay với những phong trào “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền vững mạnh, xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp”. Những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể được các cấp Hội đưa ra là: Khuyến khích hội viên CCB gương mẫu trong mọi lĩnh vực; xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống; thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ...

Tám tháng đầu năm 2025, gần 20.000 hội viên CCB trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới) được vay hơn 800 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế; 26 căn nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn được bàn giao, các doanh nghiệp CCB đã chi hơn 5 tỷ đồng để chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo ở địa phương. Thượng tá Lê Văn Thành - Chủ tịch Hội CCB phường Long Khánh chia sẻ: “Thực hiện phong trào thi đua của Hội CCB tỉnh Đồng Nai với chủ đề: “CCB phấn đấu bằng Hào khí miền Đông”, hoạt động của Hội đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, vừa động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, vừa làm được nhiều việc có ích cho xã hội”.

Vững niềm tin và truyền cảm hứng sau sáp nhập

Điều mà Thượng tướng Bế Xuân Trường phấn khởi nhất trong đợt kiểm tra lần này, chính là sự đồng thuận, hưởng ứng rất cao của hội viên CCB cả nước nói chung, CCB hai địa phương TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai nói riêng đối với các Nghị quyết của Ban chấp hành T.Ư Đảng, của Quốc hội về thực hiện chủ trương sáp nhập, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này chứng tỏ sự trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm cao của lực lượng CCB đối với sự phát triển của đất nước.

Nêu ý kiến với Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Đại tá Trần Văn Vụ - Chủ tịch Hội CCB phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh thẳng thắn: “100% hội viên CCB phường Dĩ An luôn tin tưởng cao vào sự vươn mình của đất nước, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chung sức góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng tôi mong T.Ư Hội và lãnh đạo địa phương quan tâm cụ thể hơn đối với công tác Hội ở cấp phường, xã, cũng như các chế độ chính sách đối với cán bộ Hội”. Còn Thượng tá Lê Văn Thành ở phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì đề nghị: “Kính mong cấp trên giúp đỡ chúng tôi kiện toàn Hội CCB có đủ chủ tịch và Phó chủ tịch, đồng thời bảo đảm quyền lợi đầy đủ đối với các chức danh”. Bên cạnh những ý kiến của các CCB, nhiều đồng chí lãnh đạo ở phường Dĩ An (TP. Hồ Chí Minh) và phường Long Khánh (Đồng Nai) cũng mong T.Ư Hội CCB Việt Nam phối hợp hiệu quả với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước làm tốt việc chuẩn hoá cán bộ CCB, vận dụng linh hoạt trong bố trí cán bộ CCB cấp tỉnh và cấp xã, quan tâm sâu sắc đến đời sống vật chất và tinh thần cho các cấp Hội và hội viên.

Trân trọng những ý kiến của các đại biểu, Thượng tướng Bế Xuân Trường cảm ơn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ với các cấp Hội CCB ở địa phương. Đồng chí bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong công việc và cuộc sống, không ngừng học tập để nâng cao nhận thức, nhất là phấn đấu trở thành những công dân số trong thời đại mới. CCB lúc nào cũng phải tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ; đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, nhất là giúp nhau phát triển kinh tế; nhiệt tình với các hoạt động của địa phương. Đồng chí Chủ tịch Hội CCB Việt Nam hy vọng các cấp Hội ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai luôn hoàn thành tốt sứ mệnh là lực lượng chính trị nòng cốt ở địa phương, góp phần tích cực trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, tham gia bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho xã hội và những người kế nhiệm xuất sắc sự nghiệp cách mạng của cha ông, cùng miền Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tiếp thêm niềm tin và cảm hứng sau sáp nhập