Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thi hành án kéo dài hơn 15 năm tại Hải Phòng:  Bộ Tư pháp chuyển nội dung kiểm tra, xử lý

Tư Hoành 05/01/2026 - 08:53

Báo CCB Việt Nam nhận được Công văn số 2685/CQLTHADS-KTGQKNTC ngày 17-12-2025 của Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị của bạn đọc về việc chậm tổ chức thi hành Bản án số 12/2011/KDTM-PT ngày 26-12-2011 của Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng.

Cục Quản lý THADS yêu cầu làm rõ phản ánh về dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ thi hành án

Theo công văn, Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Cục Quản lý THADS) cho biết đã tiếp nhận Công văn số 146/CV-b.CCB ngày 28-11-2025 của Báo CCB Việt Nam phản ánh vụ việc nêu trên, kèm theo các tài liệu liên quan do bạn đọc cung cấp.

Nội dung phản ánh thể hiện ý kiến của ông Nguyễn Văn Út - Giám đốc Công ty TNHH Bình Minh - người được thi hành án, cho rằng dù bản án đã có hiệu lực pháp luật  gần 15 năm, nhưng đến nay vẫn chưa được tổ chức thi hành dứt điểm. Trong khi đó, Công ty cổ phần Ánh Bình Minh - bên phải thi hành án - được cho là có điều kiện thi hành nhưng có dấu hiệu chây ỳ, che giấu tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như làm giảm niềm tin của người dân vào hiệu lực của bản án đã tuyên.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh và hồ sơ kèm theo, Cục Quản lý THADS đã chuyển toàn bộ nội dung kiến nghị, phản ánh cùng tài liệu liên quan đến Trưởng THADSTP. Hải Phòng để kiểm tra, xem xét, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý THADS cũng đề nghị cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin kết quả giải quyết vụ việc tới Báo CCB Việt Nam để trả lời bạn đọc, bảo đảm việc giải quyết đơn thư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền.

Báo CCB Việt Nam trân trọng đăng tải nội dung hồi âm của Cục Quản lý THADS và đề nghị các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương vào cuộc, sớm làm rõ các nội dung phản ánh, nhất là đối với những vụ việc thi hành án kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Báo CCB Việt Nam đã nhiều lần phản ánh vụ việc

Trước đó, Báo CCB Việt Nam đã đăng tải 3 bài viết liên tiếp phản ánh vụ việc thi hành Bản án số 12/2011/KDTM-PT tại TP. Hải Phòng.

Ở bài viết thứ nhất, Báo CCB Việt Nam phản ánh hành trình gần 15 năm đi đòi quyền lợi hợp pháp của Công ty TNHH Bình Minh do CCB Nguyễn Văn Út làm Giám đốc, dù đã có bản án kinh tế có hiệu lực từ năm 2011 buộc Công ty Ánh Bình Minh phải bồi thường gần 1,9 tỷ đồng. Từ một hợp đồng hợp tác thuê đất, tranh chấp phát sinh do đối tác bội ước. Dù thắng kiện, doanh nghiệp CCB vẫn rơi vào cảnh “án treo”, thi hành án kéo dài, không cưỡng chế được tài sản, làm dấy lên nghi vấn về trách nhiệm và hiệu quả của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương.

Bài viết thứ hai đi sâu phân tích những dấu hiệu bất thường trong việc tổ chức thi hành án và hành vi của ông Nguyễn Thế Nguyên - Giám đốc Công ty Ánh Bình Minh. Bài viết cho thấy việc sử dụng đất cá nhân và đất thuê của Nhà nước để giao dịch dưới danh nghĩa doanh nghiệp, nhận tiền thật nhưng không có tài sản hợp pháp để thi hành án. Sự chây ì kéo dài, không kê biên tài sản, không chuyển hồ sơ sang điều tra hình sự đã đặt ra nghi vấn lạm dụng tư cách pháp nhân, trốn thi hành án, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ở bài viết thứ ba, Báo CCB Việt Nam nhấn mạnh bức tranh toàn cảnh của một bản án bị “treo” gần 15 năm, buộc người dân và doanh nghiệp CCB phải tự mỏi mòn đi đòi công lý. Bài viết chỉ ra sự bế tắc kéo dài ở cấp địa phương, trong khi người phải thi hành án vẫn sinh hoạt, sử dụng tài sản bình thường. Từ đó, Báo CCB Việt Nam kiến nghị các cơ quan Trung ương như Bộ Tư pháp, Cục THADS, Viện KSND Tối cao vào cuộc thanh tra, giám sát, xử lý trách nhiệm, nhằm khôi phục niềm tin vào tính nghiêm minh của pháp luật.

Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát và thông tin tới bạn đọc về kết quả giải quyết vụ việc, với mong muốn các bản án đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành nghiêm minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đọc tiếp

Mới nhất

Thi hành án kéo dài hơn 15 năm tại Hải Phòng:  Bộ Tư pháp chuyển nội dung kiểm tra, xử lý