CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Phát huy bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới
Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. AHLĐ Lê Văn Kiểm - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam; AHLĐ Nguyễn Đình Trường - Phó Chủ tịch Hiệp hội; đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự hội nghị.
Vượt qua khó khăn, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Kiểm bày tỏ, năm 2025, tình hình kinh tế đất nước bên cạnh những mặt thuận lợi là cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn tác động, nhất là sự ảnh hưởng từ quá trình sáp nhập, hợp nhất các tỉnh thành theo địa giới hành chính mới kéo theo sự thay đổi về mặt tổ chức, cơ cấu và nhân sự của các tổ chức hội trong toàn Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB Việt Nam. Đặc biệt, năm 2025 là năm mà sự tàn phá của thiên tai bão lũ đối với các tỉnh trong cả nước lên đến đỉnh cao, tác động của xung đột vũ trang, cạnh tranh thương mại (nhất là chính sách thuế của Hoa Kỳ áp dụng cho Việt Nam và các nước) đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân CCB... Nhưng với bản lĩnh kiên định vững vàng, chủ động, sáng tạo của doanh nhân CCB Việt Nam, mọi hoạt động của Hiệp hội vẫn diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Làm cho vị thế, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được khẳng định và phát triển.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ và những hoạt động trọng điểm năm 2026; báo cáo của Ban Kiểm tra hiệp hội. Trong năm 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại… do CCB làm chủ đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đổi mới công nghệ, ứng dụng quản lý số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp với nhà nước và địa phương.
Năm 2025, tổng doanh thu toàn Hiệp hội ước đạt 258.660 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước và địa phương 18.289 tỷ đồng, tạo việc làm cho 320.228 lao động, với thu nhập bình quân gần 10 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, hoạt động liên kết hợp tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa các hội (CLB), các cụm thi đua, các doanh nghiệp doanh nhân CCB được đẩy mạnh. Hiệp hội đã tổ chức Đoàn đến thăm và hoạt động xúc tiến thương mại với doanh nhân 06 nước châu Âu; đón tiếp Đoàn Doanh nhân CCB Hàn Quốc, đoàn Doanh nhân CCB Malaysia, đoàn nữ doanh nhân Singapore, CCB tỉnh Hủa Phăn - Lào…, sang thăm và xúc tiến thương mại tại Việt Nam…
Năm 2025, Hiệp hội đã tổ chức thành công Hội nghị BCH lần thứ 3 tại TP. Thái Nguyên do Cụm Thi đua số 2 đăng cai. Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp VECONAC tại Indonesia để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và được Hội CCB các nước ASEAN đánh giá rất cao.
Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội đã tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, góp phần thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào chung của cả nước và từng địa phương nhất là Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát do Trung ương phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do bão lụt gây ra và tặng quà cho CCB, gia đình chính sách.
Năm 2025, toàn Hiệp hội đã quyên góp gần 400 tỷ đồng thực hiện các chương trình “Uống nước nhớ nguồn” và an sinh xã hội. Các Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh/thành đã trao tặng 3.331 nhà tình nghĩa (trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ). Riêng gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm ủng hộ 180 tỷ đồng, tương đương 3.000 căn nhà, ủng hộ 22 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Trong năm, Hiệp hội tặng 53.277 suất quà trị giá gần 30 tỷ đồng cho hộ gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân, thương bệnh binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào vùng sâu vùng xa; đóng góp xây dựng nông thôn mới và ủng hộ phòng chống bão lũ hơn 70 tỷ đồng cùng các hoạt động từ thiện khác là hơn 100 tỷ đồng.
Trong năm 2025, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen phong trào thi đua (Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn (2021-2025).
Trong chương trình làm việc, Hội nghị cũng đã tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Hiệp hội, miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội khóa III đối với 17 đồng chí, thôi uỷ viên Ban Thường vụ Hiệp hội khoá III đối với 3 đồng chí. Đồng thời Hiệp hội cũng đã bầu bổ sung 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Hiệp hội khoá III, bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Hiệp hội khoá III.
Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương và ghi nhận những thành tích Hiệp hội DNDN CCB đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định với tinh thần “Đoàn kết-kỷ cương-nghĩa tình-hợp tác cùng phát triển”, Hiệp hội đã chủ động vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Chủ tịch nhấn mạnh, năm 2025 là một năm tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động sâu sắc đến các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, quan tâm của Trung ương Hội CCB Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân CCB đã phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. “Với tinh thần “Đoàn kết-kỷ cương-nghĩa tình-hợp tác cùng phát triển”, các đơn vị đã chủ động vượt qua khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng miền, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.
Không chỉ dừng ở hoạt động kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân CCB còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, chương trình mục tiêu quốc gia, đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, anh ninh quốc phòng của đất nước. Những đóng góp này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội tiếp tục được quan tâm, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đề cập đến bối cảnh năm 2026 và những năm tiếp theo, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhận định tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến căng thẳng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, phức tạp. Các điều chỉnh trong chiến lược an ninh và đối ngoại của các cường quốc, đặc biệt tại các khu vực như châu Âu, Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương nhằm khẳng định vị thế của mình, sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến môi trường an ninh và phát triển toàn cầu.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển đất nước gắn với giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới hai mốc chiến lược: Trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn, tạo ra không gian phát triển mới để thực hiện mục tiêu chiến lược giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân nhân. Chỉ khi nào thực hiện được các mục tiêu chiến lược đó, Việt Nam mới thực sự có được nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đó là nền kinh tế có thể chống chịu được những tác động rủi ro xấu nhất của kinh tế thế giới và khu vực, sản xuất đủ nhu cầu về của cải vật chất cho dân tộc, chiếm lĩnh thị trường thế giới, mang lại lợi ích cao. Lúc đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân mới được cải thiện và nâng cao. Lúc đó dân mới tin Đảng, tin Nhà nước, tin chế độ, đây chính là sức mạnh cội nguồn của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Đối với sự phát triển của Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh một số định hướng lớn: Đẩy mạnh làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, hiệu quả; yêu cầu phát triển theo các mô hình mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số, kinh tế bạc, khai thông nguồn lực, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng nhất.
Tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; Trao Huân chương lao động hạng Nhì đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hiệp hội; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Bắc Ninh; Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân: đồng chí Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Bùi Công Doãn Phó Chủ tịch Hội DNDN CCB tỉnh Hưng Yên; Trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các cá nhân: có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đọc tiếp
- Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó...
- Năm 2025 ghi dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy và cách thức triển khai hoạt động đối ngoại của Hiệp hội Doanh...
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (Hội doanh nhân) trong năm 2025 đã...
- Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức hành chính và nhiều biến động của thị trường, Cụm thi đua số 7, khu vực...
- Tôi rất ít khi được gặp mặt và nghe doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình nói chuyện, nhưng lần...
Mới nhất
- Ngày 25-3-2026, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh...
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ 8, khóa VII diễn ra ngày 26-3-2026, trong một thời điểm đặc...
- Buổi sinh hoạt chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng của chi bộ khu dân cư tưởng như không thể kết thúc được...
- Trong 2 ngày 30 và 31-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ XIX.
- Những ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên. Từ nếp sống...
- Trong tiến trình phát triển mạnh mẽ của đất nước, con người luôn là trung tâm, là mục tiêu và cũng là động lực của...
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 9/2026/QĐ-TTg ngày 6-3-2026 thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ...
- Trên vùng đất còn nhiều khó khăn, phong trào “CCB gương mẫu” ở Lào Cai những năm gần đây không còn dừng ở khẩu hiệu...
- Rời quân ngũ trên 30 năm, nhưng Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS.) CCB Lê Thành Tài, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội CCB Trường...
- Đầu Xuân Bính Ngọ, Côn Đảo vẫn xanh như ngọc trong buổi sớm mai. Trên đường từ khu trung tâm đến cảng Bến Đầm và ra...
- Ngày 26-3, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về kết quả hoạt động...
- LTS: Hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 do...

















