Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO, LÀM KINH TẾ GIỎI”

Nghĩa tình đồng đội - Nguồn lực tinh thần vô giá

HỒ THANH HƯƠNG 26/08/2026 - 16:11

Từ những mô hình “5+1”, “7+1”, “10+1”... ở cơ sở đến hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do cựu chiến binh làm chủ, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đang cho thấy sức sống mạnh mẽ của bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Qua thực tiễn 2021-2026, phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy tinh thần nghĩa tình đồng đội kết nối với nguồn vốn, tri thức và khoa học - công nghệ, hội viên cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

trung-uong-hoi-tang-1608
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Bằng khen của Trung ương Hội tặng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh.

Từ nghĩa tình đồng đội đến những giá trị thiết thực

Trong những năm tháng chiến tranh, tình đồng chí, đồng đội là một trong những nguồn sức mạnh giúp người lính vượt qua muôn vàn gian khổ. Hôm nay, trong cuộc sống hòa bình, tình cảm ấy tiếp tục được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: giúp nhau vốn sản xuất, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát và cùng nhau vươn lên làm giàu chính đáng. Đó cũng là cội nguồn sức sống của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.

Qua tổng kết tại nhiều địa phương cho thấy, phong trào đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Từ chỗ chủ yếu hỗ trợ hộ khó khăn, các cấp Hội ngày càng chú trọng xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại; đồng thời tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn và kết nối thị trường. Điều quan trọng là quá trình ấy đã khơi dậy nội lực của chính hội viên.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 của Hội CCB tỉnh Bắc Ninh, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đánh giá phong trào đã được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Trong giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh phát triển và duy trì 18.739 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, gồm 273 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 117 hợp tác xã, 77 tổ hợp tác, 275 trang trại, 3.052 gia trại và 14.945 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động. Đáng chú ý, các mô hình “5+1”, “7+1”, “10+1”... được triển khai linh hoạt ở cơ sở, tạo thành những điểm tựa để hội viên khá, giàu giúp đỡ hội viên nghèo, cận nghèo. Đến tháng 6/2026, nguồn vốn tín dụng chính sách do Hội quản lý đạt hơn 1.980 tỷ đồng, cho 23.916 hộ vay; quỹ nội bộ Hội đạt hơn 147,2 tỷ đồng, được sử dụng để hỗ trợ hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất thấp hoặc không lãi suất. Qua đó, 959 hộ CCB thoát nghèo, 1.699 hộ thoát cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo trong tổ chức Hội giảm từ 0,81% năm 2021 xuống 0,24% năm 2026.

Tại Hưng Yên, 353 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 66 hợp tác xã, 44 tổ hợp tác, 651 trang trại, 3.601 gia trại và 4.536 hộ kinh doanh do CCB làm chủ đạt tổng doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động. Phong trào góp phần giúp 728 hộ CCB thoát nghèo.

Thanh Hóa có khoảng 3.700 tỷ đồng vốn ủy thác cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh; 709 doanh nghiệp, 269 hợp tác xã, 335 tổ hợp tác, 4.274 gia trại và 6.650 hộ kinh doanh do CCB làm chủ; 5.816 hộ CCB thoát nghèo.

Quảng Trị có 3.649 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động; hơn 1.100 hộ CCB nghèo và trên 1.000 hộ cận nghèo được giảm trong 5 năm.

Tại Lạng Sơn, 4.522 hộ CCB thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo CCB giảm từ 6,03% năm 2021 xuống còn 1,52% năm 2025; 1.422 mô hình kinh tế do CCB làm chủ tạo việc làm cho hơn 4.500 lao động.

Ở Đồng Tháp, số hộ CCB nghèo giảm từ 1.685 hộ xuống còn 10 hộ vào năm 2025; 145 mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả tạo việc làm ổn định cho hơn 13.000 lao động.

Tại Gia Lai, các mô hình kinh tế do CCB làm chủ tạo việc làm cho gần 22.000 lao động; hơn 53.700 hội viên được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn tín dụng hơn 2.419 tỷ đồng.

Mỗi địa phương có một cách làm, một lợi thế, một điều kiện khác nhau. Nhưng điểm gặp nhau là ở chỗ: không áp đặt một mô hình duy nhất, mà khơi dậy nội lực, phát huy thế mạnh địa phương và tạo điều kiện để hội viên tự vươn lên.

Nếu phát triển kinh tế là một mặt của phong trào, thì nghĩa tình đồng đội chính là nền tảng tạo nên sức mạnh xã hội của phong trào ấy.Tại nhiều địa phương, giúp nhau làm kinh tế luôn đi cùng chăm lo đời sống hội viên.

Thanh Hóa xây dựng 298 “Nhà nghĩa tình CCB”, tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng. Lạng Sơn huy động trên 31 tỷ đồng hỗ trợ xóa 346 nhà tạm, nhà dột nát. Cao Bằng hỗ trợ xóa 533 nhà tạm, nhà dột nát.

Tại Lâm Đồng, 319 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng.

Ở Bắc Ninh, trong 5 năm, các cấp Hội phối hợp hỗ trợ xóa 388 căn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng; đồng thời đóng góp hơn 14,3 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện, nhân đạo, phòng, chống dịch bệnh và khuyến học.

Từ thực tiễn cả nước, có thể thấy phong trào đang tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực. Vốn giúp mở sinh kế; tri thức giúp nâng hiệu quả; mô hình giúp tạo việc làm; việc làm giúp ổn định đời sống; đời sống ổn định tạo điều kiện để hội viên tiếp tục đóng góp, hỗ trợ đồng đội và cộng đồng. Khi vòng tuần hoàn ấy được duy trì, giảm nghèo không còn là một đích đến ngắn hạn mà trở thành nền tảng để phát triển.

Từ giảm nghèo bền vững đến phát triển bền vững

Một trong những vấn đề được Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh tại Hội nghị ở tỉnh Bắc Ninh là yêu cầu các cấp Hội phải tiếp tục tìm giải pháp để hội viên thoát nghèo bền vững, không tái nghèo, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Đây cũng chính là vấn đề đặt ra cho phong trào trên phạm vi cả nước. Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị các cấp Hội bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của tổ chức Hội; chuyển hóa các chủ trương lớn thành chương trình, kế hoạch, phong trào và nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, khả thi, hiệu quả.

Từ thực tiễn Cao Bằng với 434 lớp tập huấn, 21.760 lượt người tham gia; Nghệ An với 843 lớp, 32.787 lượt cán bộ, hội viên, có thể thấy các cấp Hội đã ngày càng coi trọng yếu tố tri thức trong phát triển kinh tế.

Tại Bắc Ninh, hơn 40.000 lao động được tạo việc làm từ các mô hình kinh tế do CCB làm chủ. Tại Quảng Trị, con số này là hơn 21.000; Gia Lai gần 22.000; Hưng Yên khoảng 16.000; Đồng Tháp hơn 13.000.

Dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của Hội CCB tỉnh Hưng Yên đạt hơn 1.173,8 tỷ đồng, hỗ trợ 17.045 lượt hội viên vay vốn; nguồn vốn góp quay vòng đạt hơn 128,3 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 353 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 66 hợp tác xã, 44 tổ hợp tác, 651 trang trại, 3.601 gia trại và 4.536 hộ kinh doanh do CCB làm chủ; tổng doanh thu khoảng 12.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho 16.000 lao động. Nhờ đó, 728 hộ CCB thoát nghèo; 100% xã, phường cơ bản không còn hộ hội viên nghèo theo ngưỡng dưới 2%, trong khi 64.605 hộ đạt mức sống khá và giàu, chiếm 38,3%.

Ở Quảng Ninh, các cấp Hội gắn phong trào với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh hiện có 175 doanh nghiệp, 26 hợp tác xã, 121 trang trại, 593 gia trại và 1.552 hộ sản xuất, kinh doanh do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động. Các mô hình được phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản đến dịch vụ, thương mại, xây dựng và du lịch.

Ở Hải Phòng, kết quả của phong trào cũng cho thấy rõ sự chuyển biến ấy. Trong 5 năm, các cấp Hội xây dựng gần 700 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tăng 30% so với giai đoạn 2016-2021, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Phong trào đã hỗ trợ 664 hộ hội viên nghèo thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ hội viên nghèo xuống còn 0,12%; 100% xã, phường, đặc khu không còn hộ hội viên nghèo trong độ tuổi lao động. Thành phố cũng huy động hơn 13,7 tỷ đồng hỗ trợ xóa 368 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.

Nhìn lại chặng đường 2021-2026, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhận. Từ những đồng vốn nghĩa tình, những mô hình sản xuất ở cơ sở đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do CCB làm chủ, phong trào đã góp phần đưa hàng nghìn gia đình vượt qua khó khăn, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, nâng cao đời sống hội viên và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương.

Trong thời kỳ mới, yêu cầu đối với phong trào sẽ cao hơn. Phát triển kinh tế đòi hỏi tri thức, công nghệ, khả năng quản trị, năng lực liên kết và thích ứng nhanh với thị trường. Giai đoạn 2026-2031 mở ra yêu cầu và không gian phát triển mới. Một phong trào chỉ thật sự có sức sống khi những kết quả của hôm nay trở thành điểm xuất phát cho những kết quả tốt đẹp hơn của ngày mai. Với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, điểm xuất phát ấy chính là những thành quả đã được gây dựng bằng ý chí, nghị lực và nghĩa tình trong 5 năm qua. Và trên hành trình phía trước, khi mỗi hội viên CCB tiếp tục là một nhân tố tích cực, mỗi mô hình kinh tế là một điểm sáng, mỗi tổ chức Hội là một mái nhà chung nghĩa tình, phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, đóng góp thiết thực hơn vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nghĩa tình đồng đội - Nguồn lực tinh thần vô giá