CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI CỰU CHIẾN BINH TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG TRI ÂN
Hướng tới kỷniệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân.
Các hoạt động của Hội CCB TP Hồ Chí Minhđược triển khai căn cứ Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT ngày 17/6/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ngay từ đầu đợt hoạt động, Hội CCB Thành phố đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đến các cấp Hội. Đồng thời ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề như tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu; thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất; xây dựng kế hoạch thăm hỏi thân nhân các chiến sĩ hy sinh, chiến sĩ bị thương trong diễn tập của Quân khu 7 năm 2024 và rà soát danh sách thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống
Một trong những điểm nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú.
Các cấp Hội tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong công tác chăm lo người có công.
Đặc biệt, Hội CCB Thành phố tích cực triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Ban Thường vụ Thành hội đã ban hành Công văn số 368/CCB ngày 16/4/2026 để quán triệt, triển khai thống nhất trong toàn hệ thống Hội.
Đến nay, 170 Hội CCB cấp xã và Khối 487 đã tổ chức 850 buổi sinh hoạt tuyên truyền với hơn 54.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia trực tiếp cũng như trên các nền tảng số.
Hội CCB Thành phố còn cử hai thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 515, phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó đã tiếp nhận và xác minh 6 nguồn tin quan trọng liên quan đến nơi hy sinh và vị trí nghi có hài cốt của 54 liệt sĩ.
Trong số này, có nguồn tin do Thiếu tướng Đào Xuân Thọ cung cấp về danh sách 44 liệt sĩ thuộc Lữ đoàn 234 hy sinh tại Campuchia năm 1979; đồng thời tiếp nhận thêm thông tin về 10 liệt sĩ tại Bình Phước, Khánh Hòa, Trà Vinh, Kon Tum và TP Hồ Chí Minh từ hội viên và nhân dân.
Song song đó, các cấp Hội tiếp tục phát động phong trào tham gia chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm, địa chỉ đỏ; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".
Nhiều hoạt động tri ân thiết thực
Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Hội CCB TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình chính sách.
Đến nay, Hội đã thăm và trao quà cho 44 thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất với tổng kinh phí 65,7 triệu đồng.
Thành hội cũng tổ chức đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà Hội CCB Đặc khu Côn Đảo với tổng kinh phí 70 triệu đồng.
Trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức 3 đoàn đến thăm thân nhân 12 chiến sĩ hy sinh và 10 chiến sĩ bị thương trong diễn tập của Quân khu 7 năm 2024 với tổng kinh phí dự kiến 110 triệu đồng.
Đặc biệt, Hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ 200 thương binh có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo tại các xã, phường, đặc khu. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300 nghìn đồng, với tổng kinh phí 260 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội còn dành 80 triệu đồng phục vụ chi phí đi lại, dâng hương, viếng các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi thân nhân các chiến sĩ hy sinh, bị thương.
Riêng tổng kinh phí dành cho các hoạt động chăm lo trực tiếp của cấp Thành hội đạt hơn 585,7 triệu đồng.
Hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội
Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Hội CCB TP Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình sửa chữa nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Theo kế hoạch, 15 căn nhà sẽ được sửa chữa với mức hỗ trợ 60 triệu đồng mỗi căn, tổng kinh phí 900 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành, bàn giao 3 căn; 12 căn còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026.
Tính chung, tổng kinh phí các hoạt động do cấp Thành hội trực tiếp triển khai đạt hơn 1,485 tỷ đồng.
Lan tỏa nghĩa tình ở cơ sở
Song song với hoạt động của Thành hội, Hội CCB các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
Dự kiến có khoảng 600 đoàn với hơn 30.000 lượt người tham gia viếng nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương tại các đền tưởng niệm và khu di tích lịch sử.
Các cơ sở Hội đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền đề cương kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đến toàn thể hội viên.
Đặc biệt, cáccấp Hội sẽ trao khoảng 14.000 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.
Những hoạt động thiết thực, nghĩa tình của Hội CCB TP Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc, tiếp nối truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức quy tập, di chuyển hài cốt liệt sĩ vào nhà quàn trong Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) ngày 6/7/2026 - Ảnh: VGP
Đọc tiếp
- Ngày 18.9, Hội CCB thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Viêt Nam tổ chức trao viện trợ trong chương...
- Ngày 20-9-2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15.9.1945 - 15.9.2026), Ban liên...
- Ngày 19-9-2026, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu...
- Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 13/9 đến sáng 17/9 đã làm ngập toàn bộ khuôn viên Làng Hữu nghị Việt Nam. Giữa dòng...
- Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tại Cà Mau, khi 02 gia đình hội viên...
- Bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, phong trào thi đua ở Cụm thi đua số 3, Hội CCB Việt Nam đã tạo dấu ấn...
Mới nhất
- Đồng chí Vương Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ...
- Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã...
- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 278/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng...
- Từ những hiện vật từng gắn với các trận đánh, những chuyến vận chuyển vũ khí giữa lòng đô thị đến những căn...
- Có những hàng cây đã đứng đó trước khi nhiều thế hệ người Hà Nội được sinh ra. Dưới những vòm lá ấy là dấu tích...
- Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó,...
- Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức phúc lợi xã hội - Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam và Hội Cựu chiến binh...
- Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh...
- Nghị quyết số 205/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 24-6-2025, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, nhằm thí điểm việc...
- Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ...
- “Hãy để người nông dân suy nghĩ trên luống cày của họ” là câu nói nổi tiếng của V.I. Lênin vào năm 1921, gắn liền...
- “Khách hàng là Thượng đế” - câu nói quen thuộc ấy từng được xem như một nguyên tắc trong kinh doanh. Khi người mua bỏ...
- Ngày 15-9-2026, trả lời câu hỏi của đại diện Báo CCB Việt Nam về ý kiến của một số CCB đề nghị không nên đưa tác...
- Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước,...


















