TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hành trình tri ân và tiếp nối truyền thống anh hùng

HỒ THANH HƯƠNG 18/07/2025 - 09:04

Chiều 17-7-2025, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hoạt động tri ân tại tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025).

img_2463
Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950

Chiều 17-7-2025, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hoạt động tri ân tại tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025). Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác. Cùng tham dự còn có các đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trịnh Trường Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Nguyễn Thắng - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam.

Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, xã Đức Long. Đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, ngưỡng mộ sâu sắc, đời đời ghi nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong Chiến dịch Biên giới.

img_2445
img_2508

Chiến dịch Biên giới diễn ra từ ngày 16-9 đến 14-10-1950 là một trong những chiến thắng chiến lược quan trọng trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt, đây là lần duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo chiến dịch, với hình ảnh lịch sử ghi dấu khoảnh khắc Người quan sát trận đánh Đông Khê mở màn chiến dịch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lúc ấy là Tổng Tư lệnh quân đội, được giao trọng trách làm Bí thư Đảng ủy mặt trận, Chỉ huy trưởng kiêm Chính ủy chiến dịch - thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng và quân đội với người lãnh đạo chiến lược.

Kết quả của chiến dịch đã tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, mở rộng căn cứ Việt Bắc, giải phóng vùng biên giới phía Bắc, phá vỡ thế bao vây của thực dân Pháp. Quan trọng hơn cả, chiến dịch đã khai thông liên lạc với Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, kết nối cuộc kháng chiến Việt Nam với phong trào cách mạng quốc tế. Chiến thắng này cũng đánh dấu bước phát triển vượt bậc về nghệ thuật quân sự và sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tạo tiền đề tiến tới giành quyền chủ động trên chiến trường, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi với đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

img_2492
Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi Sổ lưu bút tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.

Tại đây, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã thành kính, xúc động ghi Sổ lưu bút: “Trong Chiến dịch Đông khê, lần đầu tiên Quân đội ta áp dụng thành công chiến thuật công kiên cấp trung đoàn, có sự hiệp đồng giữa các binh chủng, tập trung tiêu diệt một cứ điểm lớn phòng ngự kiên cố, hỏa lực mạnh của địch. Chiến thắng Đông Khê đã tạo điều kiện quan trọng cho thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950; mở ra một giai đoạn phát triển nghệ thuật quân sự mới của Quân đội ta: Chuyển từ cách đánh du kích sang đánh chính quy, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nguyện phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp; là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc”

dsc09651
Thượng tướng Bế Xuân Trường và Trung tướng Khuất Việt Dũng trao quà tới các cựu chiến binh và gia đình chính sách tại xã Đức Long.

Đoàn công tác tới trao 70 suất quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách tại xã Đức Long (20 suất) và phường Thục Phán (50 suất). Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình đến thăm nói riêng, những thương binh, liệt sĩ, thế hệ đi trước nói chung đã không tiếc thân mình, chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, để non sông nối liền một dải, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đồng chí bày tỏ mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công.

img_2622
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cao Bằng, đồng chí Vũ Hồng Quang tặng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam bức ảnh “Bác Hồ ở mặt trận Đông Khê 1950”.
img_2625
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Tỉnh ủy Cao Bằng bức ảnh “Bác bắt nhịp bài ca Kết đoàn”

Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tại Trụ sở Tỉnh uỷ. Đón tiếp và làm việc có đồng chí Vũ Hồng Quang - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang. Tại buổi đón tiếp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Hồng Quang đã thông tin về những thành tựu nổi bật mà tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025. Nổi bật là sự ổn định và tăng trưởng toàn diện ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh. Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai hiệu quả các chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo. Đặc biệt, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện mạnh mẽ với chỉ tiêu hơn 7.000 căn nhà trong năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã hoàn thành trên 99% kế hoạch, chỉ còn hơn 40 căn chuẩn bị khởi công xây dựng. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang vận hành thuận lợi, bộ máy hành chính tại các xã không gặp trở ngại. Các Trung tâm phục vụ hành chính công ở xã, phường hoạt động ổn định, đảm bảo phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Toàn hệ thống chính trị của tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực dành cho tỉnh Cao Bằng. Ông cũng bày tỏ mong muốn Trung ương Hội tiếp tục quan tâm, phối hợp thực hiện các chương trình chăm lo đời sống cho người dân, giữ vững quốc phòng và an sinh xã hội trên địa bàn.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hành trình tri ân và tiếp nối truyền thống anh hùng