CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm với chủ đề: “Cựu chiến binh đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Đình Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nam phường Bồ Đề, đại diện lãnh đạo các ban, ngành và đoàn thể, cùng đông đảo hội viên phường.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Thế Tân - Chủ tịch Hội CCB phường Bồ Đề khẳng định: Hội nghị nhằm triển khai, lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, hiệu lực và tầm quan trọng của việc xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - một bước tiến mới trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị, hướng tới kỷ nguyên phát triển và hội nhập mạnh mẽ của đất nước.
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hội CCB phường đã tích cực triển khai các mô hình, đề án, góp phần củng cố trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. Từ năm 2025, Hội CCB phường Bồ Đề đã xây dựng và triển khai Đề án số 01 “CCB đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tuyên truyền về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện chính quyền 2 cấp”. Đề án được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể hội viên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hội CCB phường Bồ Đề hiện có 4.924 hội viên, trong đó 2.285 đồng chí là đảng viên; 111 đồng chí từng tham gia kháng chiến chống Pháp; 2.358 đồng chí là cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ; 2.455 đồng chí từng chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Đặc biệt, có 7 đồng chí cấp tướng, 408 đại tá, 415 thượng tá, 339 trung tá, 744 thiếu tá cùng hàng nghìn sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng. Đây là lực lượng nòng cốt, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có uy tín trong cộng đồng, là “thành trì vững chắc” trên mặt trận tư tưởng của Đảng ở cơ sở.
Thực tiễn cho thấy, trong suốt quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế lực thù địch không ngừng chống phá Đảng và Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, chúng càng gia tăng các hoạt động chống phá với quy mô, cường độ và hình thức ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để không gian mạng để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
Các thủ đoạn chống phá được nhận diện rõ tại tọa đàm, bao gồm: Bôi nhọ, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác nhân sự trước Đại hội XIV, lợi dụng khó khăn ban đầu trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để kích động dư luận; lợi dụng danh nghĩa “góp ý”, “kiến nghị” với Đảng và Nhà nước nhằm tạo ra các “ngọn cờ giả” mang vỏ bọc “tâm huyết với đất nước”, thực chất là kích động chống đối; dựng, cắt ghép hình ảnh phản cảm, tiêu cực, lợi dụng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube để lan truyền thông tin sai lệch, làm giảm uy tín lãnh đạo; thổi phồng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng của một số cán bộ, đảng viên nhằm xuyên tạc bản chất, hạ thấp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Những chiêu thức này, dù không mới, song ngày càng được tổ chức chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, tạo ra các “chiến dịch truyền thông đen” nguy hiểm, gieo rắc sự nghi ngờ trong dư luận.
Trong phát biểu tại buổi tọa đàm, CCB Lê Quang Tùng tập trung phân tích việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đồng chí nhấn mạnh, từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã) chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình phân cấp, phân quyền, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Trích lời Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí khẳng định đây là chủ trương mang ý nghĩa chiến lược, có tầm nhìn lâu dài, hướng tới xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, gần dân, sát dân, tạo nền tảng phát triển bền vững cho đất nước trong 100 năm tới. Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương lớn này, các tổ chức phản động và cơ hội chính trị như Việt Tân, RFA, RFI cùng nhiều trang mạng xã hội trong và ngoài nước đã đẩy mạnh xuyên tạc, tung tin sai lệch, gieo rắc hoài nghi, quy chụp rằng việc sửa đổi Hiến pháp và tổ chức chính quyền 2 cấp là “đấu tranh quyền lực”, nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng chí Tùng dẫn chứng, sau 1 tháng vận hành, Chính phủ đánh giá chính quyền 2 cấp bước đầu hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo không gián đoạn trong phục vụ nhân dân, duy trì an ninh chính trị, trật tự xã hội và đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Hệ thống văn bản dưới luật chưa hoàn thiện; tổ chức bộ máy, nhân sự còn bất cập; cơ chế tài chính, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; một số nơi còn tình trạng quá tải trong phục vụ hành chính công.
CCB Lê Quốc Hoàng khẳng định: Ngày 1-7-2025 là dấu mốc lịch sử khi cả nước chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây không chỉ là thay đổi về tổ chức hành chính mà là cuộc cải cách thể chế sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân và phát triển bền vững. Đồng chí chỉ rõ, quá trình triển khai mô hình mới đã bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, cho rằng đây là “sự tập trung quyền lực”, “làm mất dân chủ ở cơ sở” hay “xóa sổ văn hóa, lịch sử địa phương”. Thực chất, đây là âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng cục bộ, gây hoang mang trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành chính quyền hai cấp là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp đổi mới, phù hợp xu thế phát triển, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của toàn dân và hệ thống chính trị - trong đó có Hội CCB Việt Nam - mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ thành công, trở thành bước ngoặt mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả Đề án, trong đó nhấn mạnh:
Một là, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận, hạn chế “khoảng trống thông tin”, nâng cao sức “đề kháng” của cán bộ, hội viên và nhân dân trước thông tin xấu độc.
Hai là, tập trung tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan Đại hội Đảng các cấp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ba là, tăng cường phối hợp cung cấp, lan tỏa thông tin chính xác, minh bạch, nhất là về công tác nhân sự Đại hội XIV, nhằm củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn tin giả, tin xấu.
Bốn là, chủ động nắm bắt tình hình, dự báo sớm các hoạt động chống phá, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.
Với tinh thần “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB phường Bồ Đề tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Buổi tọa đàm là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng CCB phường Bồ Đề trong việc góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, cùng toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.