CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế
Phát huy truyền thống người lính Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân (DNDN) CCB tỉnh Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa sâu rộng tinh thần nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng trong thời kỳ mới.
Khẳng định vai trò xung kíchtrên mặt trận phát triển kinh tế
Trong dòng chảy phát triển năng động của tỉnh Bắc Ninh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã và đang khẳng định rõ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế. Tập hợp những người lính năm xưa, nay là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại... Hội trở thành mái nhà chung gắn kết những con người giàu bản lĩnh, giàu ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, quy mô hoạt động của Hội còn khiêm tốn, nhưng bằng tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác, cùng phát triển”, Hội đã từng bước trưởng thành cả về tổ chức lẫn chất lượng hoạt động. Đến nay, Hội có 288 hội viên, là những người đang trực tiếp lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội là sự liên kết chặt chẽ giữa các hội viên, tạo thành chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Sản phẩm của doanh nghiệp CCB này trở thành đầu vào cho doanh nghiệp CCB khác, từ đó hình thành hệ sinh thái kinh tế mang đậm dấu ấn của doanh nhân CCB. Đây không chỉ là giải pháp phát triển bền vững mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng đội trong thời bình.
Kết quả đạt được là minh chứng rõ nét, riêng năm 2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp hội viên đạt hàng nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 11.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 9-12 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, nộp thuế cho Nhà nước, đảm bảo đầy đủ chế độ cho người lao động.
Nhiều mô hình doanh nghiệp tiêu biểu đã khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường. Điển hình như Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Quốc An, một doanh nghiệp do CCB làm chủ, với dây chuyền sản xuất hiện đại, cung cấp sản phẩm cho nhiều công trình lớn tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Doanh thu năm 2025 đạt hơn 51 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, trong đó có nhiều lao động là CCB và con em của họ.
Không chỉ có Quốc An, đội ngũ doanh nhân CCB trong tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều điển hình năng động, sáng tạo, sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Tiêu biểu như các doanh nhân CCB: Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Hương Tiến; Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Cầu Hà Bắc; Trần Đức Cử - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường; Nghiêm Đắc Vương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phúc Cầu; Nguyễn Đức Minh - Giám đốc HTX Ong mật hữu cơ Sơn Động; Trần Văn Thư - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đại Tân; Nguyễn Gia Khiêm - Xí nghiệp Phật Tích...
Ngoài ra, Hội còn chủ động hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực quản trị. Thông qua những việc làm thiết thực như cho vay không lãi suất, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm... nhiều hội viên đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển bền vững. Trên từng lĩnh vực, các doanh nhân CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, bền bỉ vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Từ thực tiễn đó có thể khẳng định, Hội DNDN CCB tỉnh Bắc Ninh đã thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa các doanh nghiệp với hội viên, giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội, trách nhiệm với cộng đồng
Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nên sức mạnh vật chất, thì công tác an sinh xã hội chính là nơi thể hiện rõ nhất phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong thời bình.
Nhận thức sâu sắc điều đó, Hội DNDN CCB tỉnh Bắc Ninh luôn xác định: Phát triển kinh tế phải gắn liền với trách nhiệm xã hội. Các phong trào thi đua như “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Nghĩa tình đồng đội” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong giai đoạn 2021-2025, Hội đã xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, kèm theo nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt. Không chỉ trong tỉnh, tinh thần sẻ chia còn được lan tỏa tới nhiều địa phương khác như Cao Bằng, Quảng Trị, Lào Cai, Hải Phòng, Đắk Lắk... thông qua các chương trình xây dựng “Nhà nghĩa tình đồng đội”.
Riêng năm 2026, Hội tiếp tục đăng ký hỗ trợ 9 căn nhà, trong đó có 7 căn trong tỉnh và 2 căn tại các địa phương khó khăn. Những con số ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là minh chứng sống động cho tình đồng chí, đồng đội keo sơn, bền chặt.
Trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, bão lũ, Hội luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong. Khi cơn bão số 3 (Yagi) và lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề, Hội đã trích quỹ ủng hộ 1,5 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả. Các doanh nghiệp hội viên cũng tích cực chung tay, góp phần lan tỏa hiệu quả tinh thần “Tương thân tương ái”.
Song song với đó, nhiều hoạt động chăm lo cho thế hệ trẻ và gia đình chính sách được duy trì thường xuyên. Hàng nghìn suất quà, sách vở, đồ dùng học tập được trao tặng cho học sinh nghèo; nhiều em nhỏ tại các vùng biên giới như Lũng Cú (Hà Giang) được Hội nhận đỡ đầu dài hạn, tiếp thêm động lực cho các em đến trường.
Đặc biệt, các hoạt động tri ân như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà CCB từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam... đã trở thành nét đẹp truyền thống của Hội. Đó không chỉ là nghĩa cử, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Nhìn lại chặng đường đã qua có thể khẳng định rằng, Hội DNDN CCB tỉnh Bắc Ninh đã phát triển vững chắc cả về quy mô và chất lượng. Hội không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên mà còn là cầu nối giữa phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội; giữa lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt với việc triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đội ngũ doanh nhân CCB tỉnh Bắc Ninh càng có thêm niềm tin và động lực để vươn lên. Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, các doanh nhân tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không ngừng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tái cơ cấu, liên doanh, liên kết, hợp tác giữa các mô hình kinh tế. Đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh; khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, tinh thần khởi nghiệp.
Tiếp tục xây dựng hình ảnh doanh nhân CCB Bắc Ninh gương mẫu, sáng tạo, giàu bản sắc văn hoá, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển xanh, bền vững; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; hoàn thành mọi nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương.
Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; tăng cường phát triển hội viên, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội...
Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nghĩa tình - Hợp tác, cùng phát triển”, Hội DNDN CCB tỉnh Bắc Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế tư nhân, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Đọc tiếp
- Ngày 27-3, tại Ninh Bình, Hiệp hội DNDN CCB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ...
- Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó...
- Năm 2025 ghi dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy và cách thức triển khai hoạt động đối ngoại của Hiệp hội Doanh...
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB tỉnh và Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh Hưng Yên (Hội doanh nhân) trong năm 2025 đã...
- Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp lại tổ chức hành chính và nhiều biến động của thị trường, Cụm thi đua số 7, khu vực...
Mới nhất
- Ngày 4-4-2026, Hội nghị Tổng kết Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2025 được...
- Ngày 3-4-2026, tại Hà Nội, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã tiếp Đoàn Tổ chức CCB Mỹ tham...
- Bức xúc của người dân sau vụ án hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trong kho của...
- Từ thao trường huấn luyện, lòng biển sâu, phòng thí nghiệm đến những “trận địa không tiếng súng”, các Gương...
- Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, việc phát huy vai trò của người cao tuổi và phát triển “kinh tế bạc”...
- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá...
- Thông tư số 30/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán...
- Trong dòng chảy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, cuộc Hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn...
- Về Vĩnh Thịnh những ngày này, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi diệu kỳ của một vùng quê giàu truyền...
- Dù đã “gác kiếm” từ lâu, trở về với đời thường bình dị, nhưng có những ký ức với Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân...
- “Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”- chủ trương đúng, hành động hiệu qủa Đất nước bước vào kỷ nguyên...
- Những ngày qua, dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát được xác...
- Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho các Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73...















