Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

TUYÊN QUANG: Khu Bệnh viện Phục hồi chức năng bị san lấp khi chưa được phép

VÕ HÓA 23/09/2026 - 12:00

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, một lượng lớn đất, đá vẫn được vận chuyển vào khu Bệnh viện Phục hồi chức năng tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang để san lấp, tạo mặt bằng. Đáng chú ý, theo thông tin phóng viên có được, hợp đồng cho thuê khu vực này còn quy định bên thuê phải giữ nguyên hiện trạng các dãy nhà hiện hữu và không được san lấp các khu vực ao, hồ trong khuôn viên.

ban-doc-1663-2-1158
Hiện trường san lấp mặt bằng trong khuôn viên cơ sở nhà đất Bệnh viện Phục hồi chức năng trên địa bàn xã Vị Xuyên.

Chưa được cấp phép vẫn san lấp

Báo CCB Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2026, một doanh nghiệp thuê cơ sở nhà, đất nguyên là trụ sở Bệnh viện Phục hồi chức năng trên địa bàn xã Vị Xuyên đã tiến hành san lấp một diện tích lớn ao, vườn trong khuôn viên bệnh viện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sáng 4-9, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều xe tải có dấu hiệu cơi nới thành, thùng, chở đất từ khu vực Km 24+500, Quốc lộ 2, thuộc thôn Mí, xã Vị Xuyên đến khu A của Bệnh viện Phục hồi chức năng, thuộc thôn Vạt, xã Vị Xuyên, để san lấp. Tại hiện trường, một lượng lớn đất, đá đã được đổ xuống khu vực ao nước, tạo thành mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông. Đáng chú ý, mặc dù chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng hoạt động san lấp, nhiều xe tải trọng lớn vẫn tiếp tục vận chuyển đất vào khu vực này.

 Ông Phạm Văn Toàn - Phó chủ tịch UBND xã Vị Xuyên cho biết, khu Bệnh viện Phục hồi chức năng trước đây thuộc địa bàn thị trấn Nông trường Việt Lâm, hiện được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thuê. Theo ông Toàn, đơn vị này đã nộp hồ sơ xin san lấp một số vị trí trong khu vực bệnh viện. Tuy nhiên, tại thời điểm hoạt động san lấp diễn ra, thủ tục chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

“Bên công ty có nộp hồ sơ xin san lấp trong khu vực bệnh viện, nhưng hồ sơ được nộp đúng dịp nghỉ lễ 2-9 nên chưa được cấp phép. Về mặt thủ tục, khi chưa được cấp phép thì không được đổ đất. Đơn vị tự ý san lấp như vậy là sai phạm. Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, khi phát hiện sai phạm, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị dừng san lấp ngay” - ông Toàn cho biết.

Như vậy, theo xác nhận của lãnh đạo UBND xã Vị Xuyên, tại thời điểm thực hiện việc đổ đất, đơn vị đang sử dụng khu đất chưa được phép san lấp. Vấn đề cần làm rõ là vì sao sau khi chính quyền địa phương phát hiện và yêu cầu dừng, hoạt động vận chuyển đất vào khu vực này vẫn tiếp tục diễn ra?

Đất được phép đổ tại 3 vị trí, vì sao lại chở đi nhiều kilômét?

Theo ông Phạm Văn Toàn, nguồn đất được sử dụng để san lấp khu vực Bệnh viện Phục hồi chức năng được lấy từ khu đất của gia đình ông Nguyễn Tiến Đô, thôn Mí, xã Vị Xuyên. UBND xã cho phép đào, vận chuyển đất, đá tại đây nhằm xử lý nguy cơ sạt lở. Diện tích được phép thực hiện khoảng 240m², với khối lượng đất, đá còn phải đào, vận chuyển khoảng 1.100m³.

Sau khi được cấp phép, gia đình ông Đô thuê Công ty vận tải Phú Thái thực hiện việc đào, vận chuyển đất. Đáng chú ý, đất sau khi đào được xác định vận chuyển đến 3 vị trí cụ thể: Vị trí thứ nhất là thửa đất số 24, tờ bản đồ thị trấn Nông trường Việt Lâm số 30, diện tích 404,9m², cách vị trí đào khoảng 200m. Vị trí thứ hai là thửa đất số 35, tờ bản đồ thị trấn Nông trường Việt Lâm số 19, diện tích 576,5m², cách vị trí đào khoảng 100m. Vị trí thứ ba là thửa đất số 154, tờ bản đồ thị trấn Nông trường Việt Lâm số 8, diện tích 224,5m², cách vị trí đào khoảng 450m. Thời gian thực hiện là 30 ngày kể từ ngày được cấp phép.

Tuy nhiên, sáng 4-9, phóng viên ghi nhận các xe vận tải của Công ty Phú Thái chở đất đến khu Bệnh viện Phục hồi chức năng, cách vị trí đào nhiều kilômét và không thuộc 3 địa điểm nêu trên. Lý giải về việc này, ông Phạm Văn Toàn cho biết: “Theo dự kiến ban đầu có 3 điểm đổ, nhưng sau khi các vị trí này không tiếp nhận hết lượng đất đào, họ tiếp tục chở đến khu vực bệnh viện”.

Cách lý giải này tiếp tục đặt ra câu hỏi: Khi địa điểm tiếp nhận đất đã được xác định cụ thể trong hồ sơ cho phép thì tổ chức, cá nhân thực hiện có được tự ý thay đổi địa điểm đổ đất hay không? Trước khi vận chuyển đất đến khu bệnh viện, có văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh địa điểm tiếp nhận hay không?

Cũng theo nội dung do chính quyền địa phương cung cấp, phạm vi được phép thực hiện chỉ khoảng 240m², khối lượng đất, đá cần đào và vận chuyển khoảng 1.100m³. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế, khu vực đã đào có dấu hiệu rộng hơn phạm vi nêu trên. Lượng đất đã được vận chuyển cũng cần được cơ quan chuyên môn đo đạc, xác định cụ thể để làm rõ có vượt khối lượng được phép hay không.

Đặc biệt, trong khi 3 vị trí tiếp nhận đất ban đầu chỉ cách nơi đào từ khoảng 100m đến 450m, các xe tải lại vận chuyển đất nhiều kilômét đến khu bệnh viện. Do đó, cơ quan chức năng cần kiểm tra nhật trình phương tiện, số chuyến xe, tải trọng thực tế và khối lượng đất đã vận chuyển để xác định tổng lượng đất được đào, đưa ra khỏi khu vực.

Không chỉ liên quan đến thủ tục san lấp, việc quản lý, sử dụng khu Bệnh viện Phục hồi chức năng còn đặt ra vấn đề về thực hiện các điều khoản trong hợp đồng cho thuê tài sản, đất. Theo thông tin, tài liệu phóng viên có được, hợp đồng giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang và doanh nghiệp có nội dung ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo đảm hiện trạng tài sản tại khu vực này.

Theo đó, bên thuê không được tự ý phá dỡ các tòa nhà hiện hữu; không được tự ý san lấp, làm thay đổi hiện trạng mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu nội dung này được xác định đúng theo hợp đồng đã ký, việc một lượng lớn đất, đá được đưa vào san lấp ao, tạo mặt bằng tại khu vực bệnh viện, trong khi UBND xã xác nhận chưa cấp phép, đặt ra câu hỏi về việc chấp hành nghĩa vụ của bên thuê.

Cụ thể, đơn vị nào đã chỉ đạo hoặc đồng ý cho san lấp? Việc san lấp có được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang chấp thuận hay không? Trung tâm có nắm được việc hiện trạng tài sản, mặt bằng đang bị tác động hay không?

Đồng thời, cơ quan quản lý cần làm rõ hiện trạng của các dãy nhà thuộc tài sản cho thuê. Các công trình này còn nguyên trạng hay đã bị tháo dỡ, cải tạo hoặc tác động một phần? Nếu có việc tháo dỡ hoặc thay đổi hiện trạng thì được thực hiện trên cơ sở văn bản nào và do cơ quan nào cho phép? Đây là những vấn đề cần được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang và đơn vị thuê khu đất công khai, làm rõ.

Phóng viên đã liên hệ với ông Ấu Quốc Công - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tuyên Quang, nhưng ông Công cho biết đang bận họp và chưa phản hồi về những nội dung trên.

Đọc tiếp

Mới nhất

TUYÊN QUANG: Khu Bệnh viện Phục hồi chức năng bị san lấp khi chưa được phép