Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Việt Nam tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia với UNDP, UNICEF và UNFPA

Võ Hóa 23/09/2026 - 09:20

Ba Chương trình hợp tác quốc gia giữa Việt Nam với UNDP, UNICEF và UNFPA giai đoạn 2027-2031 có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực phát triển con người, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, quản trị, bảo vệ trẻ em, dân số và bình đẳng giới.

luu-niem-0908

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Amina Mohammed và các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh - TTXVN

Chiều 22/9, giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội), tại New York (Hoa Kỳ), trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohammed, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thay mặt Chính phủ Việt Nam tiếp nhận 3 văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia (CPD) giai đoạn 2027-2031 với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA). Các văn kiện vừa được Hội đồng Chấp hành của ba tổ chức thông qua trong tháng 9/2026.

Nguồn lực dự kiến hơn 221 triệu USD

Ba Chương trình hợp tác quốc gia có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD. Trong đó, chương trình của UNDP khoảng 115,5 triệu USD, UNICEF 85 triệu USD và UNFPA 20,7 triệu USD.

Các văn kiện được trao bởi ông Alexander De Croo, Tổng Giám đốc điều hành UNDP; bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF; và bà Diene Keita, Giám đốc điều hành UNFPA.

bt1-0909

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và ông Alexander De Croo, Tổng Giám đốc điều hành UNDP trao văn kiện Ảnh - TTXVN

Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị từ cuối năm 2025 giữa Bộ Tài chính và các đối tác Liên Hợp Quốc. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam chủ động đề xuất những định hướng phát triển và nhu cầu hỗ trợ từ UNDP, UNICEF và UNFPA trong 5 năm tới.

Tháng 5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất các nội dung chính của ba văn kiện. Sau đó, các chương trình được ba tổ chức đệ trình Hội đồng Chấp hành xem xét và thông qua tại kỳ họp tháng 9/2026.

Tập trung vào những ưu tiên phát triển của Việt Nam

Trong giai đoạn 2027-2031, Chương trình hợp tác quốc gia của UNDP tập trung vào 4 lĩnh vực gồm: phát triển con người bao trùm; chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi số; ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững về môi trường; quản trị công và pháp quyền.

bt3-0910

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF trao văn kiện Ảnh - TTXVN

Chương trình của UNICEF tập trung thúc đẩy phát triển con người, bảo vệ trẻ em, quản trị vì trẻ em, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường.

Trong khi đó, Chương trình hợp tác quốc gia của UNFPA ưu tiên các vấn đề về dân số, già hóa dân số, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Việc tiếp nhận ba văn kiện thiết lập khuôn khổ hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và ba tổ chức phát triển thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2027-2031. Qua đó, Việt Nam có thêm điều kiện huy động nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thực hiện các ưu tiên phát triển và các Mục tiêu Phát triển bền vững, đồng thời đóng góp vào những nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

bt2-0911

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và bà Diene Keita, Giám đốc điều hành UNFPA trao văn kiện Ảnh - TTXVN

Với vai trò cơ quan đầu mối về kinh tế đối ngoại và quản lý viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với UNDP, UNICEF, UNFPA cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai các Chương trình hợp tác quốc gia, bảo đảm nguồn lực được huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Việt Nam tiếp nhận 3 Chương trình hợp tác quốc gia với UNDP, UNICEF và UNFPA