Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nhịp cầu nhân dân vun đắp nghĩa tình Việt Nam - Lào

Đại tá TRẦN NGỌC SÂM (*) 23/09/2026 - 12:13

Từ những năm tháng sát cánh bên nhau trong chiến tranh đến hành trình chung tay xây dựng cuộc sống hòa bình, hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào luôn được bồi đắp bằng nghĩa tình thủy chung và những hành động thiết thực. Cuộc Hội đàm, giao lưu và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị với Hiệp hội CCB các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt tiếp nối mạch nguồn nghĩa tình và mở thêm những hướng hợp tác cụ thể, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.

Ngày 25-8-2026, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cuộc Hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội CCB các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở và thắm tình hữu nghị. Sự kiện khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đang được gìn giữ bằng những hành động cụ thể, từ chính những con người từng góp phần làm nên lịch sử hai dân tộc.

1789778296301_6770717496010747685_6770717496010747685_feaf27b99ab5f64f1b2318b1d546ba6b-1208

Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội CCB các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động trong thời gian tới.

Từ nghĩa tình trong chiến tranh đến trách nhiệm trong thời bình

Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được hình thành, thử thách và tôi luyện qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của mỗi dân tộc.

Trong những năm tháng chiến tranh, trên những cung đường Trường Sơn, trong những bản làng dọc biên giới, nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã chia sẻ với nhau từng hạt gạo, manh áo; cùng vượt qua bom đạn, gian khổ và mất mát. Biết bao cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Lào. Cũng có biết bao người dân Lào đã chở che, đùm bọc những người con Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế. Bởi vậy, khi chiến tranh đã lùi xa, những người lính năm xưa càng hiểu rõ giá trị của hòa bình và càng thấm thía trách nhiệm giữ gìn tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chính vì vậy, cuộc hội đàm lần này là sự tiếp nối của một mạch nguồn tình cảm đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Tại Hội đàm, đồng chí Trần Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị; đồng chí Sổm Khèn Ắp-pạ-xon - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muồn; đồng chí Sou-li-viêng Xiên-sa-vanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đồng chủ trì. Dự và chỉ đạo Hội đàm có các đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Phan Phong Phú - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình tổ chức và hoạt động của Hội CCB; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội. Các bên cũng đánh giá kết quả thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Hội CCB tỉnh Quảng Bình (cũ) với Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muồn và giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị (cũ) với Hiệp hội CCB tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy địa phương có những thay đổi, việc kế thừa và tiếp tục thực hiện các nội dung hợp tác trước đây càng có ý nghĩa, thể hiện sự nhất quán trong quan hệ đối ngoại nhân dân, đồng thời khẳng định rằng những cam kết được xây dựng từ tình cảm hữu nghị chân thành cần được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm của các thế hệ hôm nay.

Đáng chú ý, các bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào. Đây chính là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài nhất. Bởi một tình hữu nghị muốn bền vững cần được trao truyền cho lớp trẻ bằng những câu chuyện lịch sử chân thực, bằng những cuộc gặp gỡ, giao lưu và bằng chính những hoạt động hợp tác giữa cộng đồng hai bên biên giới.

Những “cây cầu” hữu nghị nơi biên giới

Quảng Trị có vị trí đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Lào khi địa phương có đường biên giới với các tỉnh của Lào và là một trong những địa bàn có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân qua biên giới. Trong không gian ấy, các tổ chức CCB có thể đóng vai trò như những “cây cầu” nối quá khứ với hiện tại, nối những người từng chung chiến hào với thế hệ trẻ hôm nay, đồng thời nối cộng đồng hai bên biên giới bằng những hoạt động cụ thể.

Việc các bên thống nhất nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa giữa các cấp Hội có chung đường biên giới, nhất là xây dựng và duy trì các mô hình kết nghĩa “Bản - Bản”, mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động của tổ chức hội. Đó là cách đưa tình hữu nghị đi vào đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Khi một bản của Việt Nam kết nghĩa với một bản của Lào, khi những gia đình hai bên biên giới có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, thì tình hữu nghị không còn là một khẩu hiệu được nhắc lại trong những dịp lễ, mà trở thành một phần tự nhiên trong đời sống cộng đồng.

Cũng từ tinh thần đó, việc phối hợp trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh biên giới, chính sách hậu phương Quân đội, chế độ, chính sách đối với CCB có ý nghĩa thiết thực. Đây là những lĩnh vực trực tiếp gắn với đời sống của người dân, qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trong tất cả những nội dung hợp tác được đề cập, việc tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước có một ý nghĩa đặc biệt. Mỗi hài cốt được tìm thấy là sự trở về của một phần ký ức lịch sử. Phía sau mỗi phần mộ là một gia đình chờ đợi, một đồng đội đã mất, một câu chuyện chưa khép lại.

Trong công tác này, sự phối hợp của phía Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những người dân, CCB và chính quyền địa phương Lào là những người lưu giữ nhiều thông tin, ký ức về nơi các chiến sĩ Việt Nam từng chiến đấu, hy sinh. Vì thế, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng là một biểu hiện sâu sắc của tình đoàn kết đặc biệt. Đó là sự tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự chân thành và bằng sự đồng hành giữa những người từng có chung một lịch sử.

Một điểm mới đáng chú ý trong nội dung phối hợp là việc chủ động kết nối, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ do CCB làm chủ của ba tỉnh mở rộng phát triển và phối hợp sản xuất, kinh doanh.

Điều này cho thấy hoạt động đối ngoại nhân dân đang được đặt trong một cách tiếp cận rộng hơn. Lực lượng CCB khẳng định, có thể trở thành những chủ thể tích cực trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và xây dựng cộng đồng. Từ những cuộc gặp gỡ giữa các tổ chức Hội, những cơ hội hợp tác kinh tế có thể được mở rộng; từ giao lưu nhân dân, sự hiểu biết lẫn nhau có thể được củng cố; từ những mô hình sản xuất, kinh doanh của CCB, những mối liên kết mới có thể được hình thành.

Giữ lửa hôm nay để truyền lại ngày mai

Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội CCB các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp chương trình hoạt động trong thời gian tới là một dấu mốc cụ thể trong quá trình tiếp tục vun đắp quan hệ giữa các tổ chức CCB hai nước.

Sáu nhóm nội dung trọng tâm được thống nhất thể hiện tư duy hợp tác lâu dài: Tăng cường tuyên truyền giáo dục; trao đổi thông tin, kinh nghiệm; củng cố hoạt động kết nghĩa “Bản - Bản”; phối hợp trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh biên giới, chính sách hậu phương Quân đội; hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB; thúc đẩy hợp tác sản xuất, kinh doanh và tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mỗi nội dung, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ góp thêm một “viên gạch” xây dựng nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Hiệp hội CCB tỉnh Khăm Muồn đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các đồng chí Thường trực Hội CCB tỉnh Quảng Trị.

Cuộc Hội đàm giữa Hội CCB tỉnh Quảng Trị và Hiệp hội CCB các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt vì thế có thể được nhìn nhận như một lát cắt giàu ý nghĩa của hoạt động đối ngoại nhân dân: Lấy nghĩa tình làm nền tảng, lấy ký ức lịch sử làm điểm tựa, lấy hợp tác thiết thực làm phương thức và lấy thế hệ trẻ làm người tiếp nối.

Từ những người lính từng sát cánh bên nhau trong chiến tranh đến CCB đang góp sức xây dựng quê hương trong hòa bình, thông điệp vẫn nhất quán: Việt Nam và Lào là hai dân tộc, nhưng cùng chia sẻ một mạch nguồn nghĩa tình được hun đúc qua lịch sử.

Giữ gìn mạch nguồn ấy vừa thể hiện trách nhiệm với quá khứ vừa là hành động cụ thể vun đắp cho tương lai. Và mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi hoạt động giao lưu, mỗi biên bản được ký kết, mỗi mô hình hợp tác được triển khai hiệu quả hôm nay chính là một cách để ngọn lửa hữu nghị Việt Nam - Lào tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

(*) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị

Đọc tiếp

Mới nhất

Nhịp cầu nhân dân vun đắp nghĩa tình Việt Nam - Lào